TP.HCM tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm của Khaisilk

Theo Phụ nữ TPHCM |

Hơn 1.000 sản phẩm bao gồm khăn choàng, lụa, cà vạt… đã được cơ quan chức năng thu giữ khi kiểm tra các cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TP.HCM.

Vào chiều 31.10, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng Khaisilk trên địa bàn TP.HCM.

Để tiến hành kiểm tra các cửa hàng Khaisilk, cơ quan chức năng đã phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ do trước đó những cửa hàng này đều treo biển thông báo đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa.

Ông Phan Hoàn Kiếm – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trước đó, UBND TP.HCM và Sở Công Thương đã chỉ đạo chi cục tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nếu Khaisilk có vi phạm thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Ngoài việc kiểm tra giấy tờ, sổ sách, hóa đơn chứng từ…, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm bao gồm khăn choàng, lụa, cà vạt… từ các cửa hàng Khaisilk nhằm tiếp tục làm rõ có hay không những hành vi vi phạm của thương hiệu Khaisilk.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 30.10, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, ngành công thương TP cũng đã nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương để phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến Khaisilk. Sở Công Thương đã chỉ đạo cho Chi cục Quản lý thị trường TP tiến hành kiểm tra các kinh doanh buôn bán, trưng bày các sản phẩm khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk trên địa bàn.

Kiểm tra cho thấy trên địa bàn TP có 3 cửa hàng bán khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk nằm trên đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM). Ngoài ra, trên địa bàn TP còn có 4 nhà hàng có trưng bày sản phẩm khăn lụa Khaisilk nằm trên địa bàn Q.7 và Q.3.

Qua kiểm tra, quản lý thị trường ghi nhận các cửa hàng bán khăn lụa Khaisilk đã đóng cửa, có niêm yết bảng thông báo đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa. Còn các nhà hàng trước đây có trưng bày khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk cũng đã không còn trưng bày nữa.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND TP.HCM khẳng định, hành vi bán khăn lụa Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt của Khaisilk là không tôn trọng người tiêu dùng. TP.HCM sẽ tham gia hỗ trợ cho các cơ quan trung ương kiểm tra, kiểm soát, tổng hợp những vấn đề có liên quan đến Khaisilk trên địa bàn.

Vào sáng 31.10, Văn phòng UBND TP.HCM cũng đã có văn bản khẩn thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến liên quan đến những vụ việc có dấu hiệu gian lận thương mại trên địa bàn TP.

Ông Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM khẩn trương kiểm tra toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Khaisilk và tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP có biểu hiện gian lận thương mại để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện các cửa hàng Khaisilk ở TPHCM đều đã đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh vô thời hạn.

Theo Phụ nữ TPHCM
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.