TPHCM: Phí đổi tiền lẻ dịp Tết ngoài thị trường “nóng” lên từng ngày

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng dịp Tết Canh Tý 2020. Tuy nhiên, bên ngoài thị trường "chợ đen" việc đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động với  mức phí hiện nay đang khá cao và tăng lên từng ngày.

Trong khi các ngân hàng giới hạn việc đổi tiền lẻ, tiền mới in thì giao dịch ngoài thị trường lại diễn ra khá sôi động, càng thời điểm cận Tết càng “nóng”. Mức phí giao dịch cũng khá đa dạng.

Khu vực chợ Bến Thành (TPHCM) vốn nhộn nhịp về các dịch vụ đổi tiền. Tuy không còn hoạt động công khai như trước, nhưng các đối tượng này luôn sẵn sàng mời chào khách đổi tiền.

Trong vai người có nhu cầu, chúng tôi liên hệ với một đầu mối đổi tiền là tiệm vàng N.T trong chợ Bến Thành và được chủ tiệm này cho biết, tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng có mức phí 20-30%, tuỳ số lượng. Còn tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng do nhu cầu khách đổi nhiều nên mức phí cũng đã được điều chỉnh lên 20% thay vì 10-15% cách đây mấy hôm.

Tiền mới có nhiều loại, khách hàng lấy loại nào có giá chênh lệch loại đấy. Tiền mệnh giá nhỏ thì chênh lệch nhiều hơn. Còn thích tiền nguyên seri, tiền nguyên đai, nguyên kiện đổi số lượng nhiều cũng có.

Không chỉ có các điểm đổi tiền lẻ, rất nhiều trang mạng xã hội cũng công khai dịch vụ đổi tiền lẻ, mệnh giá rất phong phú. Tại những trang cá nhân cũng cung cấp dịch vụ đổi những tờ tiền có seri đẹp, hay là số seri trùng với ngày tháng năm sinh. Số càng độc, càng hiếm, mức phí đổi càng cao.

Khi gọi theo số điện thoại trên trang mạng xã hội của một trang web doitien….., chúng tôi được người bán hàng tên Thanh tư vấn về dịch vụ rất nhiệt tình và được hẹn đến địa chỉ đường Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận để giao dịch.

Mức phí được anh Thanh đưa ra rất cụ thể đó là với mệnh giá 500 đồng, mức phí  cho 100 tờ mất phí 200.000  đồng. Mệnh giá 1.000 đồng  thì 100 tờ mất phí 30.000 đồng, nếu đổi trực tiếp tại shop từ 1 triệu thì phí giảm còn 20.000 đồng cho tệp 100 tờ loại mệnh giá 1.000 đồng. Còn với mệnh giá 2.000 đồng thì 100 tờ cũng mất phí 30.000 đồng, nhưng đổi trực tiếp tại shop trên 2 triệu thì phí giảm còn 20.000 đồng cho 100 tờ. Khi đổi tiền mức phí trên dưới 10 triệu đồng, sẽ có người giao hàng tận nơi.

Nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán và đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ một cách hợp lý, đúng mục đích để hạn chế tiêu cực, nâng cao nếp sống văn minh, tiết kiệm chi phí xã hội. Tuy nhiên, dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Tết vẫn diễn ra rầm rộ. Chưa rõ nguồn cung từ đâu, nhưng các mối đổi tiền luôn có sẵn tiền để đổi cho khách hàng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Phát hoảng với phí đổi tiền mới dịp Tết lên đến 270%

Lam Duy |

Tràn ngập facebook và trên mạng tìm kiếm Google, dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020 bùng nổ ngay từ những ngày đầu tháng Chạp với mức phí cao nhất lên tới 270 - 300% mệnh giá.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phát hoảng với phí đổi tiền mới dịp Tết lên đến 270%

Lam Duy |

Tràn ngập facebook và trên mạng tìm kiếm Google, dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020 bùng nổ ngay từ những ngày đầu tháng Chạp với mức phí cao nhất lên tới 270 - 300% mệnh giá.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.