TPHCM nghiên cứu cho tiểu thương chợ truyền thống bán luân phiên

Huyên Nguyễn |

Đối với các chợ truyền thống, nên nghiên cứu mô hình quận 8 đang áp dụng, đó là có thể bố trí tiểu thương trong chợ buôn bán luân phiên theo ngày. Riêng các chợ đầu mối phải có phương án hoạt động cụ thể.

Đó là chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đối với sở ngành, quận huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, chiều 25.6.

Trong cuộc họp, rất nhiều ý kiến đã bàn luận về vấn đề phòng chống dịch tại các khu chợ truyền thống, chợ đầu mối.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo UBND TPHCM có biện pháp mạnh đối với các chợ đầu mối là nơi giao thương, chợ truyền thống là nơi người dân đến để mua sắm, nếu để xảy ra tình trạng như một số khu chợ ở Hóc Môn thì rất nguy hiểm.

Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo có biện pháp quyết liệt, “thà hy sinh trong thời gian ngắn 5 ngày 1 tuần còn hơn để chợ thành đầu mối để lây nhiễm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị TPHCM không được chủ quan. Việc áp dụng Chỉ thị 10 của TPHCM vừa qua đã phát huy những kết quả nhất định, nhưng tình hình vẫn còn rất phức tạp.

TPHCM không thể cấm lưu thông hàng hoá để đứt gãy sản xuất trong việc phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cần kiên quyết hơn nữa và nếu cần thì cấm luôn chợ truyền thống. “Chúng ta cần “cắn răng mà chịu”, xử lý triệt để các trường hợp khiến lây lan, trừ việc lưu thông hàng hoá. Nếu để mất kiểm soát thì sẽ rất gay. Và tôi tán thành việc cấm chợ truyền thống. Riêng đối với những shipper, cần cân nhắc và đảm bảo phòng chống dịch”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nói.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM cũng yêu cầu các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10 của UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề xuất nghiên cứu luân phiên bán hàng tại chợ truyền thống. Video: Hoài Anh

Riêng chợ truyền thống, cần tính toán, nghiên cứu mô hình của Quận 8 áp dụng, có thể để những tiểu thương luân phiên bán hàng để đảm bảo giãn cách. Còn chợ tạm, chợ tự phát thì kiên quyết cấm như Chỉ thị 10.

Đối với chợ đầu mối, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương cần thảo luận với các quận để có phương án. Thêm vào đó, cần yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết phòng chống dịch, nếu vi phạm thì tạm ngưng kinh doanh. Sau khi các hộ kinh doanh ký cam kết, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 tăng lên 3 con số, dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Chiều 25.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19 và nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19.6.2021 và tiến độ tiêm chủng vaccine. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố nhắc lại thông tin từ 6h ngày ngày 24.6 đến 6h sáng ngày 25.6, TPHCM ghi nhận 667 trường hợp dương tính.

Nguyên Giám đốc Sở GDĐT TPHCM làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Huyên Nguyễn |

Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GDĐT vừa được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM.

TPHCM: Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị

Thanh Chân |

"Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ đầu mối… theo hướng mua theo từng nhóm, giữ khoảng cách, hạn chế mức độ cao nhất việc tập trung đông người" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 tăng lên 3 con số, dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát

HUYÊN NGUYỄN - HOÀI ANH |

Chiều 25.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo TPHCM về phòng chống dịch COVID-19 và nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19.6.2021 và tiến độ tiêm chủng vaccine. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố nhắc lại thông tin từ 6h ngày ngày 24.6 đến 6h sáng ngày 25.6, TPHCM ghi nhận 667 trường hợp dương tính.

Nguyên Giám đốc Sở GDĐT TPHCM làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Huyên Nguyễn |

Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GDĐT vừa được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM.

TPHCM: Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị

Thanh Chân |

"Tổ chức giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ đầu mối… theo hướng mua theo từng nhóm, giữ khoảng cách, hạn chế mức độ cao nhất việc tập trung đông người" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tại cuộc họp sáng nay.