TPHCM: Khoảng 3.800 hộ kinh doanh ngừng do dịch được hỗ trợ tiền

MINH QUÂN |

Dự kiến có khoảng 3.808 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải ngừng hoạt động do dịch COVID-19 ở TPHCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm phải tạm ngưng kinh doanh, hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở LĐTBXH, qua rà soát đến ngày 10.5, có khoảng 3.808 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngưng kinh doanh do dịch COVID-19. Mỗi hộ này sẽ nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6). Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 11,4 tỉ đồng.

Để được nhận hỗ trợ, các hộ kinh doanh phải được cơ quan thuế xác nhận doanh thu năm 2020 dưới 100 triệu tại thời điểm ngày 15.1.2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Ngoài ra, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4 theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện chỉ thị của Chính phủ.

Sở LĐTBXH TPHCM cũng cho biết có khoảng 284.098 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do dịch COVID-19. Mỗi người sẽ nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6). Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 852 tỉ đồng.

Các đối tượng được hỗ trợ thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Để được hỗ trợ, những người này phải cư trú hợp pháp tại địa phương. Ngoài ra, mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo thành phố thời gian từ ngày 1.4 đến ngày 30.6.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1.4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng và không quá 3 tháng.

TPHCM: Người lao động mất việc cần làm gì để nhận hỗ trợ?

MINH QUÂN |

TPHCM đang triển khai gói hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người/tháng với công nhân và giáo viên bị ngừng việc, mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Điều kiện, thủ tục để hộ kinh doanh được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1.4 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng và không quá 3 tháng.

TPHCM: Người lao động mất việc cần làm gì để nhận hỗ trợ?

MINH QUÂN |

TPHCM đang triển khai gói hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người/tháng với công nhân và giáo viên bị ngừng việc, mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.