TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

MINH QUÂN |

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ vốn phục vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Theo Sở Công Thương, hiện nay 3 chợ đầu mối và nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố phải tạm ngưng hoạt động để xử lý dịch tễ theo quy định.

Hoạt động mua sắm của người dân có xu hướng chuyển sang các phương thức hiện đại. Áp lực cung ứng hàng hóa, đặc biệt hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân tại các hệ thống phân phối hiện đại gia tăng mạnh.

Do đó, Sở Công Thương cho rằng việc thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và tăng cường năng lực cung ứng các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn TPHCM là cần thiết và cấp bách.

Sở Công Thương kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND cơ chế sử dụng các nguồn tài chính (các quỹ, nguồn dự phòng...) để tạm ứng vốn cho Sài Gòn Co.op thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu trong giai đoạn cấp bách hiện nay đúng theo quy định của pháp luật; Đồng thời, giao Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), các tổ chức tín dụng (Thông qua Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh TPHCM) hỗ trợ cho vay tín chấp (hoặc thế chấp bằng chính nguồn hàng hóa dự trữ) để Sài Gòn Co.op thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu.

Về lãi suất vay vốn, Sở Công Thương kiến nghị UBND TPHCM giao HFIC xem xét, áp dụng mức lãi suất ưu đãi tốt nhất để hỗ trợ Sài Gòn Co.op thực hiện kế hoạch, hạn chế phát sinh chi phí, làm tăng giá thành và giá bán lương thực, thực phẩm thiết yếu, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND TPHCM trình HĐND (tại kỳ họp gần nhất) thông qua chính sách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất vay vốn để thực hiện kế hoạch thu mua, dự trữ và tăng cường năng lực cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, trong thời hạn 1 năm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

HẠ MÂY |

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

Sau 7 ngày giãn cách, người dân tiếp tục xếp hàng chờ vào siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, TPHCM bước sang ngày thứ 7 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ. Người dân một số khu vực ở TPHCM vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.

TPHCM: Mua thực phẩm trong siêu thị ra ngoài bán đắt thu lời bất chính

Cường Ngô |

Theo Tổng cục QLTT, trong những ngày qua, ở TPHCM có hiện tượng mua số lượng nhiều hàng thực phẩm, nhiều nhất là trứng gà, vịt từ siêu thị đưa ra ngoài bán lại. Trước tình hình này, QLTT sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, găm hàng, đầu cơ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

HẠ MÂY |

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

Sau 7 ngày giãn cách, người dân tiếp tục xếp hàng chờ vào siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, TPHCM bước sang ngày thứ 7 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ. Người dân một số khu vực ở TPHCM vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.

TPHCM: Mua thực phẩm trong siêu thị ra ngoài bán đắt thu lời bất chính

Cường Ngô |

Theo Tổng cục QLTT, trong những ngày qua, ở TPHCM có hiện tượng mua số lượng nhiều hàng thực phẩm, nhiều nhất là trứng gà, vịt từ siêu thị đưa ra ngoài bán lại. Trước tình hình này, QLTT sẽ xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, găm hàng, đầu cơ.