Top tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới: Mark Zuckerberg rớt hạng

P.Minh (theo BI) |

Forbes mới công bố danh sách tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có những người vươn lên top tỉ phú nhanh chóng, nhưng có một số như CEO Facebook Mark Zuckerberg đã rớt thứ hạng sau một năm bê bối mạng xã hội.

1. Jeff Bezos

Giá trị ròng: $ 131 tỷ  Đứng đầu danh sách là CEO Amazon, chủ sở hữu của Washington Post, và người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos.  Bezos gần đây đã bị cuốn vào một cơn bão lửa sau khi anh ta tuyên bố ly hôn với vợ MacKenzie và những tin nhắn từ anh ta cho người tình được báo cáo là Lauren Sanchez đã bị rò rỉ cho National Enquirer.  Bezos đã tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về cách tờ báo giữ các văn bản, và sau đó đã xuất bản một blog tuyên bố rằng Enquirer đã tống tiền ông bằng những bức ảnh nhạy cảm.  Đây là dòng thời gian đầy đủ của mối thù để bắt kịp Bezos cũng đã quyên góp 2 tỷ đô la cho từ thiện trong năm nay, bơm nó vào một quỹ để hỗ trợ các chương trình giáo dục và cộng đồng không được giám sát.
Giá trị ròng: 131 tỉ USD. Đứng đầu danh sách là CEO Amazon, chủ sở hữu của Washington Post, và người giàu nhất thế giới - Jeff Bezos. Bezos gần đây đã bị cuốn vào truyền thông sau khi ông tuyên bố ly hôn với vợ MacKenzie, và những tin nhắn được cho là kẻ thứ ba với bà Lauren Sanchez đã bị rò rỉ cho National Enquirer. Ông đã tiến hành cuộc điều tra và sau đó xuất bản một blog tuyên bố rằng Enquirer đã tống tiền ông bằng những bức ảnh nhạy cảm. Ông cũng quyên góp 2 tỉ USD cho từ thiện trong năm nay để hỗ trợ các chương trình giáo dục và cộng đồng.

2. Bill Gates

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn là thành viên hội đồng quản trị tại công ty, nhưng Forbes lưu ý rằng ông đã bán hoặc cho đi phần lớn cổ phiếu của mình và chỉ sở hữu hơn 1% cổ phần. Được biết đến với lòng từ thiện của mình, Forbes báo cáo rằng Gates đã quyên tặng 35,8 tỷ đô la cổ phiếu Microsoft cho tổ chức từ thiện của mình, Quỹ Gates.
Giá trị ròng: 96,5 tỉ USD. Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn là thành viên hội đồng quản trị tại công ty, nhưng Forbes lưu ý rằng ông đã bán hoặc cho đi phần lớn cổ phiếu của mình và chỉ sở hữu hơn 1% cổ phần. Forbes báo cáo rằng Gates đã quyên tặng 35,8 tỉ USD cổ phiếu Microsoft cho tổ chức từ thiện "Quỹ Gates".

3. Larry Ellison

Ellison là người sáng lập và CTO của công ty lớn của Thung lũng Silicon, Oracle. Một lần bỏ học đại học hai lần, Ellison cũng được bổ nhiệm vào ban giám đốc của Tesla vào cuối năm ngoái.
Giá trị ròng: 62,5 tỉ USD. Ellison là người sáng lập và CTO của công ty Thung lũng Silicon, Oracle. Ellison cũng được bổ nhiệm vào ban giám đốc của Tesla vào cuối năm ngoái.

4. Mark Zuckerberg

Vụ bê bối trong năm của Facebook đã gây thiệt hại cho tài sản của CEO Mark Zuckerberg. Nó đã chìm gần 9 tỷ đô la kể từ năm ngoái và ông đã giảm ba bậc xuống thứ hạng. Ông cũng đã được Kylie Jenner soán ngôi là tỷ phú tự thân trẻ nhất năm nay.
Giá trị ròng trị giá 62,3 tỉ USD. Vụ bê bối trong năm của Facebook đã gây thiệt hại cho tài sản của CEO Mark Zuckerberg. Vụ bê bối đó đã thổi bay gần 9 tỉ USD kể từ năm ngoái và vị CEO này đã giảm ba bậc thứ hạng người giàu nhất thế giới. Kylie Jenner đã soán ngôi CEO Facebook là tỷ phú tự thân trẻ nhất năm nay.

5. Larry Page

Larry Page, người đồng sáng lập Google khác, vượt xa Serge Brin với mức thu hẹp 1 tỷ USD.
Giá trị ròng: 50,8 tỉ USD. Larry Page, người đồng sáng lập Google, vượt xa Serge Brin về tài sản khoảng 1 tỉ USD.

6. Sergey Brin

Nhà đồng sáng lập Google và chủ tịch hiện tại của công ty mẹ của Google là Alphabet, ông Brin Brin, vẫn đóng vai trò tích cực trong các cuộc họp tất cả các công ty, theo các báo cáo xuất hiện năm ngoái.
Giá trị ròng: 49,8 tỉ USD. Ông hiện là nhà đồng sáng lập Google và Chủ tịch công ty Alphabet.

7. Steve Ballmer

Ballmer rời khỏi vị trí CEO của Microsoft vào năm 2014, nhưng ông vẫn được xếp hạng cao trong danh sách của Forbes ở vị trí số 19. Ballmer và vợ Connie đã trao 295 triệu đô la cho các hoạt động từ thiện vào năm 2018.
Giá trị ròng: 41,2 tỉ USD. Ballmer rời khỏi vị trí CEO của Microsoft vào năm 2014, nhưng ông vẫn được xếp hạng cao trong danh sách của Forbes. Được biết, Ballmer và vợ Connie đã trao 295 triệu USD cho các hoạt động từ thiện vào năm 2018.

8. Ma Huateng

Ma là chủ tịch của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent. Tencent sở hữu dịch vụ nhắn tin Wechat, ít nhiều có mặt ở Trung Quốc.
Giá trị ròng: 38,8 tỉ USD. Ông hiện là Chủ tịch của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent. Tencent sở hữu dịch vụ nhắn tin Wechat, phần mềm chiếm thị phần lớn ở Trung Quốc.

9. Jack Ma

Ma là người giàu nhất Trung Quốc. Ông tuyên bố vào tháng 9 năm 2018 rằng trong một năm ông sẽ từ chức chủ tịch của Alibaba - trang web thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc - và được CEO Daniel Zhang kế nhiệm.
Giá trị ròng: 37,3 tỉ USD. Jack Ma là người giàu nhất Trung Quốc. Ông tuyên bố vào tháng 9 năm ngoái rằng sẽ từ chức Chủ tịch của Alibaba - trang web thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc trong hơn một năm nữa. Theo đó, CEO Daniel Zhang sẽ là người kế nhiệm.

10. Michael Dell

Giám đốc điều hành của Dell Technologies, phần lớn tài sản của Michael Dell gắn liền với công ty đầu tư tư nhân MSD Capital của ông, theo Forbes.
Giá trị ròng: 21,6 tỉ USD. Giám đốc điều hành của Dell Technologies, phần lớn tài sản của Michael Dell gắn liền với công ty đầu tư tư nhân MSD Capital của ông, theo Forbes.

11. Azim Premji

Giá trị ròng: 22,6 tỷ đô la Premji, đôi khi được gọi là “Bill Gates của Ấn Độ” là người sáng lập công ty CNTT Wipro.
Giá trị ròng: 22,6 tỉ USD. Azim Premji thường được gọi là “Bill Gates của Ấn Độ” là người sáng lập công ty CNTT Wipro.

12. Elon Musk

Đó là một năm hoang dã đối với Giám đốc điều hành Tesla, với nhiều vụ bê bối và cổ phiếu của Tesla phóng to lên xuống đồng điệu với hành vi thất thường của ông. Cả Tesla và công ty tên lửa SpaceX của ông đã sa thải đội ngũ nhân viên quan trọng của họ vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, Musk vẫn giàu có một cách xa hoa.
Giá trị ròng: 22,3 tỉ USD. Đó là một năm không may mắn đối với Giám đốc điều hành Tesla, nhiều vụ bê bối khiến cổ phiếu của Tesla lên xuống thất thường. Cả Tesla và công ty tên lửa SpaceX của ông đã sa thải hàng loạt đội ngũ nhân viên quan trọng vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, Musk vẫn giàu có một cách xa hoa.

13. Masayoshi Son

Masayoshi Son là CEO và người sáng lập của megafund Softbank của Nhật Bản, đã bơm tiền vào các công ty công nghệ cao như Uber và WeWork.
Giá trị ròng: 21,6 tỉ USD. Masayoshi Son là CEO và người sáng lập megafund Softbank của Nhật Bản, ông đã bơm tiền vào các công ty công nghệ cao như Uber và WeWork.
P.Minh (theo BI)
TIN LIÊN QUAN

Top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới

P.Minh (theo Forbes) |

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Khối tài sản khủng của 5 tỉ phú đô la người Việt đến từ đâu?

Thiên Bình |

5 tỷ phú Việt Nam năm 2019 đã chính thức lộ diện theo bình chọn của Forbes. Hiện tổng tài sản của họ là 13,6 tỉ USD, đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là từ số cổ phần mà họ sở hữu tại các công ty.

Mỹ nhân vừa trở thành tỉ phú trẻ nhất thế giới là ai?

Thanh Hà |

Ở tuổi 21, Kylie Jenner không chỉ lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú mà còn là tỷ phú trẻ nhất thế giới, đồng thời là "tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới

P.Minh (theo Forbes) |

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách top 10 người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Khối tài sản khủng của 5 tỉ phú đô la người Việt đến từ đâu?

Thiên Bình |

5 tỷ phú Việt Nam năm 2019 đã chính thức lộ diện theo bình chọn của Forbes. Hiện tổng tài sản của họ là 13,6 tỉ USD, đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là từ số cổ phần mà họ sở hữu tại các công ty.

Mỹ nhân vừa trở thành tỉ phú trẻ nhất thế giới là ai?

Thanh Hà |

Ở tuổi 21, Kylie Jenner không chỉ lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú mà còn là tỷ phú trẻ nhất thế giới, đồng thời là "tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại".