Top mã chứng khoán bị xả mạnh nhất khi khối ngoại miệt mài bán ròng

Trà My |

Top 5 mã chứng khoán mà nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm là VNM, HPG, CTG, POW, VCB.

Theo thống kế của Công ty Chứng khoán VN Direct, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 156 tỉ đồng trên 3 sàn trong tháng 4.2021.

“Con số này đã giảm mạnh so với mức bán ròng 11.454 tỉ đồng trong tháng trước đó. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, khối ngoại bán ròng 14.639 tỉ đồng, giảm 12,4% so với cùng kì năm 2020. Khối ngoại giảm bán ròng trong tháng 4.2021 là do quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bắt đầu giải ngân sau khi IPO thành công vào cuối tháng 3.2021. Tính đến ngày 27.4.2021, quy mô của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đạt 321 triệu USD (xấp xỉ 7.450 tỉ đồng)”, chuyên gia của VN Direct nhận định.

Những cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2021 (triệu USD, dữ liệu tính đến ngày 23/04/2021.
Những mã chứng khoán bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2021, dữ liệu tính đến ngày 23.4.2021.

Trong 4 tháng đầu năm, VNM đứng đầu danh sách bị khối ngoại xả mạnh 223 triệu USD. HPG của Tập đoàn Hoà Phát xếp ở vị trí thứ hai với khối lượng bị khối ngoại bán ròng lên tới 183 triệu USD. Danh sách các mã chứng khoán bị khối ngoại bán ròng còn phải kể tới CTG, POW, VCB, KDH, BID, GAS, SSI, MSN.

Tuy nhiên, câu chuyện khối ngoại bán ròng tiếp tục diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5. Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng gần 3.000 tỉ đồng trên cả ba sàn. Fubon FTSE Vietnam ETF đã tạm ngưng mua ròng sau giai đoạn giải ngân mạnh trong tháng 4. Việc quỹ này ngừng mau đã lập tức ảnh hưởng lớn đến xu hướng giao dịch chung của khối ngoại.

Chỉ tính trong tuần qua, trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng gần 2.970 tỉ đồng. Các mã chứng khoán như HPG (900 tỉ đồng), VPB (755,8 tỉ đồng) đều bị khối ngoại xả mạnh. Tuy nhiên giá HPG và VPB vẫn tăng mạnh bất chấp việc bị nhà đầu tư ngoại xả tuần qua.

Mã chứng khoán VNM cũng bị khối ngoại bán ròng lên tới 500 tỉ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 51 tỉ đồng. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu như VND (37 tỉ đồng), GLT (20,2 tỉ đồng), PAN (17,7 tỉ đồng), NVB (8,3 tỉ đồng), SHS (5,1 tỉ đồng).

Trên sàn UPCom, khối ngoại bán ròng BSR với giá trị 39,1 tỉ đồng, VEA bị xả 8,3 tỉ đồng, CTR bị khối ngoại bán tháo 7 tỉ đồng, NTC bị bán 2 tỉ, PVX bị bán 1,8 tỉ đồng.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Mã chứng khoán thanh khoản lớn nhất, "ngon ăn" nhất thời gian qua

Trà My |

chứng khoán có thanh khoản cao nhất thị trường thuộc về một cổ phiếu ngành thép. Trong khi đó, cổ phiếu của một công ty công nghệ đã tăng 90,6% giá trị trong tháng 4.2021.

Chứng khoán: Hiệu ứng gây lo lắng “sell in May” đã hết hiệu nghiệm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã được thử thách với hiệu ứng “sell in May” qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5. Bước đầu, “sell in May” cho thấy là hiệu ứng truyền thông hơn là thực tế thị trường.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn không còn nhiều

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index sau phiên chớm vượt qua vùng cản 1.250-1.255 điểm ngày 5.5 đã nhanh chóng lùi xuống mức gần mốc 1.250 điểm trong ngày 6.5. Phiên cuối tuần ngày 7.5, dự báo thị trường tiếp tục rung lắc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mã chứng khoán thanh khoản lớn nhất, "ngon ăn" nhất thời gian qua

Trà My |

chứng khoán có thanh khoản cao nhất thị trường thuộc về một cổ phiếu ngành thép. Trong khi đó, cổ phiếu của một công ty công nghệ đã tăng 90,6% giá trị trong tháng 4.2021.

Chứng khoán: Hiệu ứng gây lo lắng “sell in May” đã hết hiệu nghiệm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã được thử thách với hiệu ứng “sell in May” qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5. Bước đầu, “sell in May” cho thấy là hiệu ứng truyền thông hơn là thực tế thị trường.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận trong ngắn hạn không còn nhiều

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index sau phiên chớm vượt qua vùng cản 1.250-1.255 điểm ngày 5.5 đã nhanh chóng lùi xuống mức gần mốc 1.250 điểm trong ngày 6.5. Phiên cuối tuần ngày 7.5, dự báo thị trường tiếp tục rung lắc.