Tổng thống Donald Trump phản pháo cáo buộc "giúp gia đình trốn thuế"

PV (T/H) |

Sau bài điều tra cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump "giúp cha mẹ trốn thuế" trên New York Times ngày 2.10, Nhà Trắng cho rằng thông tin của New York Times “gây hiểu lầm”.

Trong khi ông Trump tuyên bố bài điều tra này là "bài báo đổi trắng thay đen", cũ rích và nhàm chán. 

Ngày 2.10, New York Times đã đăng tải bài điều tra chấn động khi cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump "giúp cha mẹ trốn thuế", gồm nhiều trường hợp "gian lận trực tiếp".

Theo đó, ông Trump bị cho là đã nhận 413 triệu USD từ cha mình và sử dụng phần lớn số tiền này vào kế hoạch giúp cha mẹ trốn thuế áp đặt lên lượng tài sản mà cha ông tích cóp trong 40 năm. 

Cụ thể, New York Times đã xem xét hơn 100.000 tài liệu, bao gồm hồ sơ hoàn thuế và báo cáo tài chính mật mà tờ báo nói là cho thấy ông Trump đã nhận được ít nhất 413 triệu USD (tính bằng tỷ giá hiện tại), một phần trong đó là thông qua việc trốn thuế.

Đáp trả lại những cáo buộc trên, Nhà Trắng cho rằng thông tin của New York Times “gây hiểu lầm”.
Đáp trả lại những cáo buộc trên, Nhà Trắng cho rằng thông tin của New York Times “gây hiểu lầm”. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders trong một tuyên bố khẳng định cơ quan thuế vụ đã kiểm tra và xác nhận các giao dịch liên quan đến ông Trump là hợp pháp.

Luật sư của ông Trump là ông Charles Harder khẳng định, tổng thống không liên quan đến những vấn đề mà tờ New York Times nêu: “Các vấn đề đó do các thành viên khác trong gia đình ông Trump thực hiện. Họ không phải là các chuyên gia nên phải dựa vào tư vấn của các chuyên gia có bằng cấp để thực hiện các vấn đề liên quan đến thuế nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp”.

Ông Trump cũng tỏ ra không mấy quan tâm khi tuyên bố rằng, bài điều tra trên tờ New York Times là "bài báo đổi trắng thay đen", cũ rích và nhàm chán.

"Họ sử dụng khái niệm "giá trị thời gian của tiền" để viết ra bài báo đổi trắng thay đen rất cũ, nhàm chán và thường xuyên được kể nhằm vào tôi. Tính ra, điều này có nghĩa là 97% câu chuyện của họ về tôi là xấu. Chưa bao giờ hồi phục sau cuộc bầu cử tồi tệ", Tổng thống Mỹ chia sẻ trên Twitter.

Mới đây, Forbes đã công bố danh sách 400 tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ năm 2018. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rớt hạng trong danh sách này. Năm ngoái, ông giảm 92 bậc xuống vị trí 248. Năm nay, dù giữ nguyên giá trị sở hữu 3,1 tỷ USD nhưng Tổng thống Mỹ vẫn giảm 11 bậc, đứng thứ 259.

PV (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Top tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ: CEO Amazon giữ ngôi vương, TT Mỹ Donald Trump rớt hạng

Phan Anh |

Mới đây, Forbes vừa công bố danh sách 400 tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ năm 2018. Theo đó, Giám đốc điều hành của Amazon - Jeff Bezos tiếp tục là người giàu có nhất hành tinh. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rớt hạng, tỉ phú gốc Việt Hoàng Kiều ngậm ngùi rời khỏi danh sách này.

Chứng khoán Mỹ "nghẹt thở" trước những tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump

PV (T/H) |

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa ra chương trình thuế bổ sung 10% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc và nhận được phản hồi sẽ đáp trả từ Bắc Kinh, chứng khoán nước này ngay lập tức có dấu hiệu giảm.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Tú Anh |

Kiếm hàng trăm triệu USD một ngày, không ai nghĩ Top tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới từng làm khởi nghiệp bằng những công việc hết sức bình dị này.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Top tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ: CEO Amazon giữ ngôi vương, TT Mỹ Donald Trump rớt hạng

Phan Anh |

Mới đây, Forbes vừa công bố danh sách 400 tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ năm 2018. Theo đó, Giám đốc điều hành của Amazon - Jeff Bezos tiếp tục là người giàu có nhất hành tinh. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rớt hạng, tỉ phú gốc Việt Hoàng Kiều ngậm ngùi rời khỏi danh sách này.

Chứng khoán Mỹ "nghẹt thở" trước những tuyên bố mới của Tổng thống Donald Trump

PV (T/H) |

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đưa ra chương trình thuế bổ sung 10% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc và nhận được phản hồi sẽ đáp trả từ Bắc Kinh, chứng khoán nước này ngay lập tức có dấu hiệu giảm.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Tú Anh |

Kiếm hàng trăm triệu USD một ngày, không ai nghĩ Top tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới từng làm khởi nghiệp bằng những công việc hết sức bình dị này.