Tổng đài tiếp nhận khai báo vi phạm bản quyền chính thức ra mắt

Vũ Long |

Tổng đài 1900.2685 sẽ tiếp nhận các thông tin vi phạm bản quyền từ các cá nhân, tổ chức và chuyển tới các đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý.

Sáng 21.12.2022, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Lễ ra mắt Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA) và Tổng đài 1900.2685 tiếp nhận khai báo vi phạm bản quyền (DCC AutoListening).

Tổng đài 1900.2685 ra đời sẽ tiếp nhận các thông tin báo cáo, phản ánh vi phạm bản quyền từ các cá nhân, tổ chức. Tổng đài sẽ có bộ phận hỗ trợ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn cá nhân, tổ chức khai báo cung cấp bằng chứng vi phạm đúng cách.

Thông tin cung cấp sẽ được chuyển tới các đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm (nếu có). Kết quả sẽ được thông báo lại cho cá nhân, đơn vị khai báo sau khi vi phạm được xử lý.

Với mục đích xây dựng chỉ số về vi phạm bản quyền đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung trên nền tảng Internet, đưa ra cảnh báo những khu vực thường xuyên sử dụng nội dung không có nguồn gốc đến các khán giả. Đồng thời truyền thông đến những đơn vị sở hữu nội dung những nền tảng sản phẩm có thể tạo doanh thu và đưa ra thông điệp về không tài trợ, trả tiền cho những nội dung vi phạm bản quyền.

Sói Wolfoo - một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Việt Nam bị vi phạm bản quyền. Ảnh: T.Quyên
Sói Wolfoo - một nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngoài xâm phạm bản quyền. Ảnh: T.Quyên

Phạm vi các lĩnh vực hỗ trợ tiếp nhận khai báo vi phạm bản quyền bao gồm: Mạng xã hội; báo chí, truyền hình; nghệ thuật, âm nhạc; sách báo, ấn phẩm, quảng cáo; các lĩnh vực sáng tạo nội dung khác…

Tổng đài tiếp nhận khai báo vi phạm bản quyền 1900.2685 sẽ là đường dây nóng đáng tin cậy để bảo vệ bản quyền các tác phẩm... kịp thời và hiệu quả.

Theo ông Tạ Mạnh Hoàng - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Sconnect Việt Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Trung tâm Bản quyền số trực thuộc VDCA là cơ quan tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực bản quyền số, nội dung số để nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao, tư vấn, dịch vụ về khai thác và bảo vệ bản quyền nội dung số, truyền thông số, công nghệ số góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên cách mạng 4.0.

Cũng trong sáng 21.12.2022, Liên minh Sáng tạo nội dung số (Digital Content Creation Alliance - DCCA) chính thức ra mắt, nhằm mục đích tập hợp và kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh về sáng tạo nội dung số trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn phát triển bùng nổ của nền kinh tế Internet, cùng với số lượng người dùng mạng xã hội của Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng đã thúc đẩy những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng toàn cầu như YouTube, Facebook, TikTok… ngày càng đông đảo, đưa ngành công nghiệp nội dung số trở thành một xu hướng phát triển mới.

Sự ra đời của DCCA sẽ giúp các thành viên hợp lực, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy và nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài, chia sẻ nhiều hơn kiến thức về nền kinh tế số.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.11, tiếp nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua tổng đài 156

HỮU CHÁNH |

Từ 1.11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156.

Tổng đài 1022 Hải Phòng tiếp nhận hơn 4.500 kiến nghị, phản ánh về COVID-19

Băng Tâm |

Hải Phòng - Hệ thống Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng tiếp nhận 4.534 kiến nghị phản ánh, tỉ lệ thành công đạt hơn 70%.

Bộ Công an mở tổng đài 19000368 giải đáp thắc mắc về căn cước công dân

Việt Dũng |

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã khai trương thêm tổng đài 19000368 để nhận các thắc mắc, giải đáp phản ánh của người dân về căn cước công dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ 1.11, tiếp nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua tổng đài 156

HỮU CHÁNH |

Từ 1.11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156.

Tổng đài 1022 Hải Phòng tiếp nhận hơn 4.500 kiến nghị, phản ánh về COVID-19

Băng Tâm |

Hải Phòng - Hệ thống Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng tiếp nhận 4.534 kiến nghị phản ánh, tỉ lệ thành công đạt hơn 70%.

Bộ Công an mở tổng đài 19000368 giải đáp thắc mắc về căn cước công dân

Việt Dũng |

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã khai trương thêm tổng đài 19000368 để nhận các thắc mắc, giải đáp phản ánh của người dân về căn cước công dân.