Tổng cục Quản lý thị trường nhận thư cảm ơn sau vụ 151.000 khẩu trang giả

Vũ Long |

Sau khi bắt giữ trên 151.000 khẩu trang giả nhãn hiệu 3M, Tổng cục Quản lý thị trường đã được đại diện Công ty 3M trao thư cảm ơn.

Thư cảm ơn đã được đại diện lãnh đạo Công ty 3M trịnh trọng trao tận tay Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh ngày 24.8.

Cảm kích và trân trọng về những thành tích mà lực lượng quản lý thị trường đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đối với vụ việc cản trở thành công trên 151.000 khẩu trang giả nhãn hiệu Công ty 3M khi đang trên đường tiêu thụ, ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng đại diện, Giám đốc Quan hệ và Thị trường của Công ty TNHH 3M Việt Nam - nhấn mạnh: Đây là vụ việc làm giả lớn nhất đối với các sản phẩm của công ty được phát hiện từ trước đến nay.

“Những hỗ trợ của lực lượng quản lý thị trường không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của 3M với tư cách chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, mà còn góp phần rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng để tránh sử dụng những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, không đảm bảo sức khỏe” - ông Nguyễn Minh Đức nói.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh  cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của cả hai bên trong việc cung cấp thông tin, địa bàn hoạt động cũng như những dấu hiệu vi phạm của đối tượng.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng là một trong những điều kiện tiên quyết để triệt phá thành công các vụ việc vi phạm" - ông Trần Hữu Linh nói.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phương tiện phòng chống dịch bệnh đóng góp vai trò quan trọng trong việc thu được kết quả phòng, chống dịch bệnh. Hơn nữa, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ làm xói mòn niềm tin và năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong nhân dân, cần được xử lý.

Dây chuyền sản xuất khẩu trang giả của Công ty Nam Anh. Ảnh: Tú Uyên
Dây chuyền sản xuất khẩu trang giả của Công ty Nam Anh. Ảnh: Tú Uyên

Chính vì vậy, trọng tâm trong chiến lược hành động năm 2021-2025 của Tổng cục Quản lý thị trường, thì mục tiêu chính vẫn là chống hàng giả.

Trước đó, sau hơn 10 ngày theo dõi, trưa 30.7, Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường, Tổ công tác 368 và Cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất khẩu trang của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị Nam Anh trên đường Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Chánh.

Đoàn công tác phát hiện khoảng 120 thùng khẩu trang với hơn 151.000 khẩu trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M. Đây là vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ lớn nhất từ đầu năm đến nay về mặt hàng khẩu trang đã được bảo hộ tại Việt Nam. Nếu không được phát hiện, số khẩu trang này sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Nêu tên 5 cơ sở sản xuất 3 triệu khẩu trang y tế có dấu hiệu kém chất lượng

Cường Ngô |

Ngày 19.8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 17.8, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra tại 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chứa trữ hàng hóa. Đây đều là những cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang và găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu kém chất lượng.

TPHCM: Tạm giữ 1 triệu găng tay, 3 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc

Anh Tú |

Ngày 18.8, lực lượng quản lý thị trường TPHCM cho biết đã phối với Cục nghiệp vụ Tổng cục QLTT kiểm tra 5 cơ sở sản xuất và kho chứa hàng, phát hiện và thu giữ hơn 1 triệu găng tay, hơn 3,2 triệu khẩu trang; 1.214 kg nẹp nhựa, dây thun, vải không dệt,...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Nêu tên 5 cơ sở sản xuất 3 triệu khẩu trang y tế có dấu hiệu kém chất lượng

Cường Ngô |

Ngày 19.8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 17.8, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra tại 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chứa trữ hàng hóa. Đây đều là những cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang và găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu kém chất lượng.

TPHCM: Tạm giữ 1 triệu găng tay, 3 triệu khẩu trang không rõ nguồn gốc

Anh Tú |

Ngày 18.8, lực lượng quản lý thị trường TPHCM cho biết đã phối với Cục nghiệp vụ Tổng cục QLTT kiểm tra 5 cơ sở sản xuất và kho chứa hàng, phát hiện và thu giữ hơn 1 triệu găng tay, hơn 3,2 triệu khẩu trang; 1.214 kg nẹp nhựa, dây thun, vải không dệt,...