Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

"Toàn dân khởi nghiệp công nghệ giúp Việt Nam hoá Rồng, hoá Hổ"

Lan Hương |

Chiều ngày 15.1, tại Hội nghị triển khai nghiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), ông Nguyễn Mạnh Hùng -  Bộ trưởng Bộ TTTT cho biết, sứ mạng đưa ICT vào các lĩnh vực đời sống xã hội. ICT là nền tảng của kinh tế số, xã hội số, cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2018 như là một năm mà vận nước đến. Tăng trưởng GDP cao nhất sau nhiều năm, lần đầu tiên cao hơn Trung Quốc. Tinh thần dân tộc lên mạnh mẽ, khắp nơi là khát vọng Việt Nam hùng cường, một loạt bài hát về tinh thần Việt Nam vang lên khắp mọi nơi. Đây là cơ hội Việt Nam. Tất cả các nước thành con hổ đều là do cơ hội đến thì tận dụng được. Vậy lúc này là lúc mà chúng ta nên tư duy để xác định các vấn đề lớn mang tính nền tảng, chiến lược, tạo nền tảng để phát triển cho cả giai đoạn tới.

Bộ TTTT cũng quản lý báo chí về thông tin tuyên truyền, Báo chí thể hiện dòng chảy chính của xã hội VN, tạo đồng thuận, nhận biết xã hội, thể hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, muốn vươn lên thì sức mạnh chính là sức mạnh tinh thần. Báo chí cần đưa ra sức mạnh tinh thần, làm Việt Nam mạnh lên, ổn định.

Năm 2019, Bộ sẽ rà soát hệ thống văn bản pháp luật của Bộ TTTT để loại đi sự chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở cho sự phát triển của ngành.

Lĩnh vực công nghệ thông tin có tính công nghệ cao, xếp hạng công nghệ thông tin của Việt Nam trong nhiều năm qua tụt dưới 100. Mục tiêu năm 2022, Việt Nam cần được vươn lên thứ hạng 30 đến 50.

Với sự xuất hiện của mạng xã hội, hàng chục triệu người có thể đưa tin, thì cách làm báo và quản lý báo chí cần có sự thay đổi căn bản. Sứ mạng của báo chí không thay đổi nhưng công nghệ làm báo và công nghệ quản lý báo chí cần thay đổi mang tính Cách mạng.

“Khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, làm chủ thiết kế, tích hợp và công nghệ lõi. Dùng công nghệ của nhân loại để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam, và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.

Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp. Vấn đề đang có ở mọi nơi, có thể là ngay chính trong công việc hàng ngày của mỗi chúng ta, và mỗi chúng ta có thể khởi nghiệp công nghệ để giải quyết chính bài toán của mình.

Cuộc cách mạng toàn dân khởi nghiệp công nghệ sẽ giúp Việt Nam hoá Rồng, hoá Hổ. Doanh nghiệp công nghệ thì chủ yếu là trong lĩnh vực ICT. Bộ TT&TT phải đóng vai trò dẫn dắt trong cuộc cách mạng này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Mạng xã hội Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam như thế nào?

Theo Vietnamplus |

Facebook đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu và người sử dụng mạng ở Việt Nam cũng không nằm ngoài "guồng quay" đó. Hơn 10 năm chính thức bước vào Việt Nam với hơn 58 triệu người dùng, mạng xã hội này đã và đang khiến các cơ quan quản lý phẫn nộ vì những vi phạm luật pháp đang diễn ra hàng ngày.

3 đáp án của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Đào |

Khởi nghiệp là nói về cái mới. Theo nguyên lý thường cái mới phá hủy cái cũ nên phải có cách tiếp cận mới... Logic bình thường cái gì không quản được thì cấm, logic mới là cái gì không quản được thì không quản... - phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Nguyên - Hùng - Trung |

Nghị quyết phê chuẩn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng được thông qua với tỷ lệ 95,05% đại biểu tán thành.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Mạng xã hội Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam như thế nào?

Theo Vietnamplus |

Facebook đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu và người sử dụng mạng ở Việt Nam cũng không nằm ngoài "guồng quay" đó. Hơn 10 năm chính thức bước vào Việt Nam với hơn 58 triệu người dùng, mạng xã hội này đã và đang khiến các cơ quan quản lý phẫn nộ vì những vi phạm luật pháp đang diễn ra hàng ngày.

3 đáp án của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Đào |

Khởi nghiệp là nói về cái mới. Theo nguyên lý thường cái mới phá hủy cái cũ nên phải có cách tiếp cận mới... Logic bình thường cái gì không quản được thì cấm, logic mới là cái gì không quản được thì không quản... - phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Nguyên - Hùng - Trung |

Nghị quyết phê chuẩn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng được thông qua với tỷ lệ 95,05% đại biểu tán thành.