Tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản hợp pháp

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện chính sách, hiệp định để đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản hợp pháp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ Việt Nam có dấu hiệu suy giảm. Vì vậy, nếu tận dụng tốt thỏa thuận với các nước, Việt Nam có thể đưa tàu cá của các doanh nghiệp, hợp tác xã ra nước ngoài khai thác hải sản hợp pháp, giảm bớt áp lực lên trữ lượng khai thác trong nước, đa dạng hóa sản phẩm đánh bắt và hạn chế tình trạng ngư dân đánh bắt trái phép ở vùng biển nước bạn.

“Vấn đề còn lại chính là sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, hiệp định hợp tác… để làm căn cứ triển khai thực hiện” – ông Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT nhấn mạnh.

Những thị trường cho nhiều cơ hợp tác khai thác

Theo Tổng cục Thủy sản, Brunei là quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, có nguồn lợi dồi dào, đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao. Trong cơ chế chính sách, Brunei ưu đãi cho các đối tác nước ngoài nên sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến, đàm phán ký kết thỏa thuận khai thác.

Papua New Guinea (Châu Đại Dương) có vùng đặc quyền kinh tế hơn 2 triệu km2, nguồn lợi hải sản phong phú, dồi dào, đặc biệt là hải sâm và cá ngừ. Kết quả đàm phán hợp tác giữa nước ta với Papua New Guinea diễn ra vào tháng 5.2016 diễn ra thuận lợi. Phía nước bạn mong muốn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hợp tác khai thác hải sản.

Microsenia là quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương, có vùng đặc quyền kinh tế 2,9 triệu km2, nổi tiếng với nguồn lợi cá ngừ đại dương. Các loại thủy sản ở tầng đáy cũng rất phong phú. Trên cơ sở thỏa thuận và tuyên bố chung giữa Việt Nam - Microsenia, doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội để hợp tác khai thác.

Việt Nam đang nỗ lực đàm phán để đưa ngư dân đi khai thác hải sản hợp pháp ở nước ngoài. Ảnh: TCTS
Việt Nam đang nỗ lực đàm phán để đưa ngư dân đi khai thác hải sản hợp pháp ở nước ngoài. Ảnh: TCTS

Những điển hình thành công cần nhân rộng

Ông Võ Minh Hùng - Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hoàng Kim Việt Group tại TPHCM, cho biết: “Hiện công ty đã được chính quyền Solomon và Vanuatu cấp giấy phép kinh doanh và lập công ty hoạt động lĩnh vực khai thác và chế biến thủy sản. Cụ thể cuối năm 2019, công ty đã hợp tác với các chủ tàu có kinh nghiệm đánh bắt tại Việt Nam để đưa chín tàu cá đi khai thác viễn dương.

Để những chiếc tàu cá của Việt Nam đánh bắt hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, cơ quan đăng kiểm nước sở tại đã đến Việt Nam để kiểm tra thực địa tình trạng các con tàu trước khi thực hiện hoạt động khai thác viễn dương. Đây là bước ngoặt có ý nghĩa đối với ngành thủy sản Việt Nam.

"Sau khi kiểm tra, đánh giá toàn diện đội tàu cá, cơ quan đăng kiểm Solomon sẽ tiếp tục làm việc với Tổng cục Thủy sản Việt Nam để hoàn tất thủ tục cấp phép cho các tàu cá này được phép "xuất ngoại" khai thác thủy sản hợp pháp" - ông Hùng cho hay.

Ngư trường các quần đảo nam Thái Bình Dương như Solomon, Vanuatu… có vùng biển rất rộng, trữ lượng hải sản lớn nhưng ngư cụ đánh bắt của dân bản địa còn thô sơ nên đây là cơ hội tốt để tàu thuyền trong nước mở rộng ra bên ngoài và cũng là điển hình tiêu biểu mở ra hướng đi cho ngư dân Việt Nam khai thác hải sản hợp pháp ở nước ngoài.

Để tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển các nước, ngư dân sẽ phải tổ chức mô hình đánh bắt, đầu tư đóng mới tàu cá hiện đại và tuân thủ chặt chẽ quy định của các nước sở tại.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Không chặn đà suy thoái nguồn hải sản, sẽ chẳng còn gì để đánh bắt

Vũ Long |

Nguồn lợi hải sản đang bị suy giảm nhanh chóng, hệ sinh thái biển đang bị suy thoái và xuống cấp nghiêm trọng cần được quy hoạch và bảo vệ.

Phú Yên yêu cầu không để người dân ở lại khu vực lồng bè hải sản

Nhiệt Băng - M.L |

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại thị xã Sông Cầu và yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Kiểm điểm nếu thiếu quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của EC.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Không chặn đà suy thoái nguồn hải sản, sẽ chẳng còn gì để đánh bắt

Vũ Long |

Nguồn lợi hải sản đang bị suy giảm nhanh chóng, hệ sinh thái biển đang bị suy thoái và xuống cấp nghiêm trọng cần được quy hoạch và bảo vệ.

Phú Yên yêu cầu không để người dân ở lại khu vực lồng bè hải sản

Nhiệt Băng - M.L |

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại thị xã Sông Cầu và yêu cầu tuyệt đối không để người dân ở lại trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Kiểm điểm nếu thiếu quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của EC.