Tín hiệu lạc quan từ 192.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả lãi

Đức Mạnh |

Số lượng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả gốc và lãi trong tháng 10.2023 ghi nhận giảm dần và được dự báo tiếp tục thu hẹp lại trong năm sau 2024.

Theo thống kê từ Chứng khoán MB (MBS), tính đến ngày 21.11, có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo về việc chậm/hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

MBS ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán vào khoảng 192.000 tỉ đồng, chiếm gần 19% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của toàn thị trường. Trong đó, nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất khoảng 70% giá trị chậm trả.

Ông Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating - cho biết điểm tích cực là số lượng trái phiếu chậm trả gốc và lãi tháng 10.2023 lần đầu giảm (từ quý III/2023 - PV). Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu ổn định từ tháng 7.2023. Những dấu hiệu này cho thấy thị trường vốn quan trọng này đang bước sang chu kỳ mới phát triển theo hướng bền vững hơn.

Ảnh: MBS
Nhóm bất động sản chiếm phần lớn nhất trong tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm các nghĩa vụ thanh toán. Ảnh: MBS

Nhận định về xu hướng năm 2024, ông Simon Chen - Giám đốc Khối xếp hạng và nghiên cứu, VIS Rating - dự báo tỉ lệ trái phiếu chậm trả gốc và lãi phát sinh mới sẽ giảm dần. Việc này đến từ môi trường lãi suất thấp khi Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm 4 lần lãi suất điều hành năm 2023 sẽ giúp việc huy động vốn trở nên dễ dàng hơn.

"Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ với hoạt động kinh doanh và kích cầu nền kinh tế giúp cho doanh nghiệp sẽ dần hiệu quả trong năm 2024, giúp hoạt động kinh doanh, dòng tiền của doanh nghiệp tốt hơn. Từ đó, khả năng huy động vốn, trả nợ gốc và lãi của doanh nghiệp phát hành cải thiện dần.

Ngoài ra, những quy định chặt chẽ về việc phát hành trái phiếu sẽ giúp thị trường trái phiếu phát triển theo hướng kỷ luật hơn. Nhà phát hành công bố thông tin đều đặn hơn. Việc này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Quy định rõ hơn về chủ thể tham gia thị trường sẽ nêu rõ hơn nhà đầu tư chuyên nghiệp và bảo vệ nhà đầu tư tố hơn" - ông Simon Chen nhìn nhận.

Ông Trần Phú Việt - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tại FiinGroup - đánh giá: "Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 và 2023 đã có rất nhiều tổ chức vi phạm nghĩa vụ trả lãi, trả gốc. Các tổ chức này đã được thị trường nhận diện và sàng lọc. Những doanh nghiệp còn lại chưa có vi phạm và có lịch sử trả lãi tốt sẽ là điểm sáng của thị trường trong thời gian tới. Thị trường được thanh lọc và nhà đầu tư sẽ có thể lựa chọn những tổ chức có lịch sử trả lãi tốt, những ngành có ít tổ chức vi phạm và có triển vọng tốt để đầu tư".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Giải toả áp lực cho kênh trái phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Áp lực về dòng tiền đang khiến cho nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất giá trị chậm trả trái phiếu.

Cách ông chủ Tân Hoàng Minh chi tiêu hơn 13.000 tỉ đồng bán trái phiếu

Việt Dũng |

Qua 3 Công ty, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, song tiền thu được thực tế là hơn 13.972 tỉ đồng.

Chưa sắp xếp được dòng tiền, Đất Xanh Miền Nam chậm thanh toán trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 16.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa công bố thông tin bất thường về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

“Hoa xương rồng”, “Con đường của Hạ” đoạt giải cao nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn

Nhóm PV |

Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam, diễn ra tối nay (26.11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lý do TPHCM có đủ 5 Phó Chủ tịch UBND vẫn muốn xin thêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiến nghị cho thành phố thêm một Phó Chủ tịch UBND chuyên trách để đảm trách việc thực hiện Nghị quyết 98.

Cháy nhà xưởng tại ngoại thành Hải Phòng, cột khói cao hàng trăm mét

Hoàng Khôi |

Ngày 26.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng, một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện An Lão.

Hàng cột điện giữa đường tiềm ẩn tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Hà Nội - Tuyến đường Ngọc Hồi đoạn km12+500 đi qua xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì từ nhiều năm nay có 1 hàng cột điện bị “bỏ quên” nằm giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao và mất mỹ quan đô thị.

Tàu sắt không người lái trôi trên biển được giao cho Cảng vụ Hàng hải xử lý

HƯNG THƠ |

Chiếc tàu vỏ sắt không người lái có chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị được giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị quản lý, bảo vệ và xử lý.

Giải toả áp lực cho kênh trái phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Áp lực về dòng tiền đang khiến cho nhóm ngành bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất giá trị chậm trả trái phiếu.

Cách ông chủ Tân Hoàng Minh chi tiêu hơn 13.000 tỉ đồng bán trái phiếu

Việt Dũng |

Qua 3 Công ty, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, song tiền thu được thực tế là hơn 13.972 tỉ đồng.

Chưa sắp xếp được dòng tiền, Đất Xanh Miền Nam chậm thanh toán trái phiếu

TRÍ MINH |

Ngày 16.11, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa công bố thông tin bất thường về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.