Tìm "mỏ" điện gió ngoài khơi Bình Thuận

Đức Thành |

Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Trong một bài tham luận của Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nguyễn Văn Vy đánh giá tiềm năng nguồn điện gió Việt Nam có thể phát triển khoảng trên 100 nghìn MW. Trong đó, tiềm năng điện gió ngoài khơi chiếm từ 50 – 60%. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có duy nhất 1 dự án điện gió ngoài khơi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khảo sát là dự án điện gió Thanglong Wind - khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

Với việc nguồn cung điện đang được đánh giá là rất khó khăn, cả chục dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 100% dự án có tầm ảnh hưởng rất lớn của các tập đoàn như PVN, TKV đều đang chậm tiến độ nghiêm trọng thì việc trông đời nguồn cung từ các dự án điện năng lượng tái tạo càng trở nên quý giá.

Đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho biết: “Trong mục tiêu của Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh thì tầm nhìn tới năm 2030 Việt Nam cần tới 20% sản lượng điện từ các nguồn  NLTT (điện gió, điện mặt trời). Tuy nhiên, để nguồn điện gió nối được vào hệ thống điện quốc gia thì nguồn điện gió cần thỏa mãn một số yêu cầu về mặt kỹ thuật đảm để nối được vào hệ thống điện quốc gia như: Tần số, điện áp, dòng điện đều giao động theo tốc độ gió, theo độ bức xạ mặt trời có nghĩa là lúc mạnh, lúc yếu, có lúc ngừng gió, hoặc khi tắt mặt trời …

Vậy để nối vào được hệ thống điện quốc gia phải đảm bảo các yêu cầu như: ổn định tần số, ổn định điện áp, ổn định phụ tải, nhằm kết nối hệ thống điện quốc gia vận hành trong trạng thái an toàn và ổn định” – ông Ngãi cho biết.

Mặc dù vậy, ông Ngãi cũng tin tưởng: “Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đánh giá dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà là một dự án có khả năng hiện thực cao, có công suất lớn đầu tiên được triển khai xây dựng ở Việt Nam”.

Dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên vừa được Thủ tướng phê duyệt chấp thuận khảo sát là Thanglong Wind tại mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.
Dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên vừa được Thủ tướng phê duyệt chấp thuận khảo sát là Thanglong Wind ngoài khơi mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

Trên thực tế, các dự án điện gió ở Việt Nam chưa nhiều, mới chỉ có 4 dự án điện gió được đưa vào khai thác với tổng công suất khoảng 159.2 MW. Trong đó nhà máy điện gió Bạc Liêu là (99.2 MW), Tuy Phong (30 MW), Phú Qúy (6 MW) và Phú Lạc (24 MW).

Dự kiến, những dự án này nâng tổng tổng công suất lên khoảng 800 MW vào năm 2020, khoảng 2.000 MW vào năm 2025 và khoảng 6.000 MW vào năm 2030.

Tuy nhiên, với đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) rằng Việt Nam là nước có tiềm năng điện gió lớn nhất Đông Nam Á với tổng tiềm năng điện gió ước đạt hơn 513.000 MW, cao gấp 6 lần công suất dự kiến của ngành điện vào năm 2020 và lớn hơn nhiều so với tiềm năng các nước trong khu vực như Thái Lan (152.392 MW), Lào (182.252 MW) và Cambodia (26.000 MW) thì con số dự kiến khai thác được thực sự quá khiêm tốn.

Một kỳ vọng rất lớn đang đặt lên vai những người “đi tìm lô gió” của Dự án điện gió ngoài khơi tỉnh Bình Thuận sẽ tối ưu hoá nguồn nội lực của Việt Nam. Hy vọng, với tổng vốn đầu tư lên tới gần 12 tỉ USD để phát triển dự án điện gió ngoài khơi, trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành quốc gia có công trình điện gió với công nghệ tân tiến nhất trên thế giới.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

100% dự án nhà máy điện của PVN, TKV đều chậm tiến độ

Đức Thành |

Các chỉ số sản lượng điện năm 2018 do Bộ Công Thương công bố cho biết đều tăng trên 10% so với năm 2017. Tuy nhiên, với hàng chục dự án điện (chiếm 71,5%) chậm tiến độ như hiện nay, tình hình cung cấp điện tiếp tục được đánh giá hết sức khó khăn trong vài năm tới.

Bộ Công Thương trả lời đoàn đại QH Ninh Thuận về quy hoạch điện hạt nhân

Thiên Bình |

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nằm trong định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên Bộ Công Thương cho biết đang đợi chỉ đạo trước khi tiến hành huỷ các quyết định đã ban hành liên quan đến dự án nói trên.

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 6.1, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng nhiều người dân đến dự.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

100% dự án nhà máy điện của PVN, TKV đều chậm tiến độ

Đức Thành |

Các chỉ số sản lượng điện năm 2018 do Bộ Công Thương công bố cho biết đều tăng trên 10% so với năm 2017. Tuy nhiên, với hàng chục dự án điện (chiếm 71,5%) chậm tiến độ như hiện nay, tình hình cung cấp điện tiếp tục được đánh giá hết sức khó khăn trong vài năm tới.

Bộ Công Thương trả lời đoàn đại QH Ninh Thuận về quy hoạch điện hạt nhân

Thiên Bình |

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nằm trong định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên Bộ Công Thương cho biết đang đợi chỉ đạo trước khi tiến hành huỷ các quyết định đã ban hành liên quan đến dự án nói trên.

Thêm nhà máy điện gió 50 MW tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Sáng 6.1, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu chính thức khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng nhiều người dân đến dự.