Tìm giải pháp để xây dựng gói hỗ trợ tài khoá - tiền tệ phục hồi kinh tế

Cường Ngô |

Nói về gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, việc có gói hỗ trợ tiếp theo để khôi phục là cần thiết.

Giữa tuần trước, lãnh đạo Quốc hội đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, để chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV (dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới), trong đó, có Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Song, liều lượng của gói hỗ trợ về tài khoá và tiền tệ ở mức nào là điều khiến các nhà hoạch định chính sách "đau đầu", bởi quy mô gói hỗ trợ thế nào, nguồn vốn ở đâu cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trao đổi về nội dung này tại buổi họp báo Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 tổ chức chiều 2.12, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội - cho biết, việc thiết kế gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ là một trong năm nội dung trình Quốc hội. Bởi, trong 2 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, chuỗi cung ứng đứt gãy.

Trước những khó khăn đó, hai năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách kịp thời để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói về việc nghiên cứu, xây dựng gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói về việc nghiên cứu, xây dựng gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định "trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp, việc có gói hỗ trợ tiếp theo để khôi phục là cần thiết".

Tuy nhiên, theo ông Vũ Hồng Thanh, đến thời điểm hiện tại, gói hỗ trợ này chưa được Chính phủ trình sang. Song, với tinh thần chủ động tích cực, Chủ tịch Quốc hội, cùng cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cũng đã bàn nhiều về nội dung này. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 diễn ra ngày 5.12 tới cũng cùng mục đích để nghe các chuyên gia hiến kế về gói hỗ trợ trên.

Trước câu hỏi liệu gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ có ảnh hưởng đến nợ công không?, ông Thanh cho rằng, trong bối cảnh đặc biệt thì phải có những chính sách đặc biệt. "Gói hỗ trợ này nằm ngoài gói hỗ trợ mà Quốc hội đã ban hành trước đó. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cần thiết phải có gói hỗ trợ này" - ông Thanh nói.

Về mức độ và quy mô của gói hỗ trợ, ông Thanh cho biết, thông qua Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, các chuyên gia sẽ hiến kế về quy mô. Song, gói hỗ trợ này sẽ tập trung vào 2 năm 2022 và năm 2023. Trong đó, năm 2022 sẽ tập trung vào vấn đề phục hồi, còn năm 2023 sẽ tập trung vào việc kích thích tăng trưởng.

Còn nguồn vốn để thực hiện gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, nguồn vốn phải cân nhắc, có thể trên cơ sở vay và có khả năng trả nợ, song đảm bảo tính khả thi và tính hấp thụ của nền kinh tế.

"Việc thiết kế, xây dựng gói hỗ trợ tài khoá và tiền tệ không sợ tăng trần nợ công mà cốt yếu là sử dụng hiệu quả" - ông Thanh khẳng định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng: Nhiều lao động mất việc đã tiếp cận gói an sinh

LƯƠNG HẠNH |

Đa phần người lao động trong số 4,7 triệu lao động mất việc, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất đã tiếp cận được gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đề xuất gói hỗ trợ hơn 800 tỉ đồng cho cơ sở mầm non tư thục

Đặng Chung - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, bộ đã tính toán, có cơ sở dữ liệu và đề xuất gói hỗ trợ hơn 800 tỉ đồng cho các cơ sở mầm non tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Gói hỗ trợ kịp thời, nhân văn từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Anh Thư |

Ghi nhận trong những ngày đầu tiên triển khai thực hiện gói hỗ trợ tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (SDLĐ) trên cả nước đều vui mừng và đánh giá cao gói hỗ trợ kịp thời, nhân văn từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng: Nhiều lao động mất việc đã tiếp cận gói an sinh

LƯƠNG HẠNH |

Đa phần người lao động trong số 4,7 triệu lao động mất việc, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất đã tiếp cận được gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đề xuất gói hỗ trợ hơn 800 tỉ đồng cho cơ sở mầm non tư thục

Đặng Chung - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, bộ đã tính toán, có cơ sở dữ liệu và đề xuất gói hỗ trợ hơn 800 tỉ đồng cho các cơ sở mầm non tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Gói hỗ trợ kịp thời, nhân văn từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Anh Thư |

Ghi nhận trong những ngày đầu tiên triển khai thực hiện gói hỗ trợ tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (SDLĐ) trên cả nước đều vui mừng và đánh giá cao gói hỗ trợ kịp thời, nhân văn từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).