Tìm cơ hội trong nhịp chỉnh sâu của chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong nhịp điều chỉnh mạnh, việc có thêm góc nhìn quý cuối năm sẽ giúp nhà đầu tư định hình được rõ hơn bức tranh tổng thể và đưa ra quyết định hiệu quả.

Nếu khoảng thời gian 14h trong những phiên gần đây trở thành nỗi ám ảnh cho nhà đầu tư khi các lệnh bán ồ ạt được tung ra khiến VN-Index lao dốc mạnh, thì trong phiên hôm qua đã trở thành điểm kích hoạt giúp thị trường tăng vọt.

Chỉ số VN-Index đã hồi phục hơn 30 điểm trong phiên chiều và đóng cửa phiên cuối tuần ở mức giá cao nhất ngày, tiến sát mốc 1.110 điểm.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 14.000 tỉ đồng.

Có thể thấy, lý do thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh đến từ cả yếu tố trong nước và quốc tế.

Về ngoại lực, động thái Fed chưa cho thấy khả năng đảo chiều lãi suất và chỉ số DXY mạnh lên trong những tháng gần đây khiến giới đầu tư lo ngại dòng vốn dịch chuyển khỏi thị trường mới nổi và cận biên.

Trong nước, trước áp lực tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái phát hành tín phiếu để hạ nhiệt. Với thông tin này, đa phần nhà quản lí quỹ đều cho rằng, không đáng lo ngại, không phải tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ.

Về tâm lý đầu tư, khi thị trường sôi động, cơ hội kiếm lời dễ dàng, nhà đầu tư mạnh tay giải ngân và họ mua bán liên tục, giúp vòng quay tiền nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng khi thị trường giảm, như giai đoạn vừa qua là ngoài dự đoán về mức độ giảm, khiến nhà đầu tư lo lắng.

Đặc biệt là khi các công ty chứng khoán đã ra báo cáo hạ triển vọng tăng trưởng của thị trường từ nay tới cuối năm và khối ngoại vẫn đang miệt mài bán ròng.

Ngoài ra, thời gian qua, tỉ giá tăng và việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng tiền về cũng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Tất cả các yếu tố này đều tác động lên thanh khoản.

Tuy vậy, thị trường đang bắt đầu trạng thái tích lũy. Các phiên giao dịch tuần qua, mức giảm của chỉ số chung không còn quá mạnh, sau phiên giảm thì có phiên tăng, tỉ lệ tăng cao hơn tỉ lệ giảm, giúp nhà đầu tư vững tâm hơn.

Theo phân tích của các chuyên gia Công ty Chứng khoán VPS, trong tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một đợt điều chỉnh từ 1.250 điểm về 1.120 điểm, điều này khiến nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh và mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư.

Chuyên gia VPS nhận định, hiện định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở vùng hợp lý. Theo đó, P/E của VN-Index đã về mức hấp dẫn hơn 13,32 lần, đây là mức khá hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

“Thay vì rời khỏi thị trường, nhà đầu tư nên giữ sự bình tĩnh, quan sát thị trường để tìm kiếm cơ hội. Nhà đầu tư có thể tham gia mua tích lũy trước cơ hội điều chỉnh của thị trường” - chuyên gia VPS cho biết.

Theo chuyên gia VPS, diễn biến phân hóa của thị trường trong quý IV/2023 là cơ sở khiến các nhà đầu tư ưu tiên việc chọn lọc cổ phiếu để giao dịch ngắn hạn và tập trung vào chọn lọc cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh tốt, định giá thấp và đặc biệt là các cổ phiếu “ăn khách” với giá trị giao dịch cao.

Tuy nhiên, quý IV cũng là thời điểm thuận lợi cho việc mua và nắm giữ cổ phiếu với thời gian nắm giữ từ 3 – 6 – 9 tháng và cho cả năm 2024, bởi mặt bằng giá nhiều cổ phiếu vẫn ở mức thấp phù hợp với các nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, các nhà đầu tư cần chú ý đến việc quản lý danh mục, phân bổ tỉ trọng giữa các cổ phiếu đang nắm giữ và cổ phiếu mua mới. Rà soát danh mục định kỳ để có thể giảm tỉ trọng, chốt lời hay bán các cổ phiếu mua sai hoặc không có nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gặp gỡ FTSE để đẩy nhanh nâng hạng thị trường

Đức Mạnh |

Đại diện FTSE đánh giá tích cực với những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị liên quan và thành viên thị trường trong công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Tiền không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang tiệm cận trở lại nền giá tích lũy 2 quý đầu năm quanh khu vực 1.075 điểm và kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi tại vùng này.

Nhà đầu tư thận trọng với quyết định bắt đáy chứng khoán

Gia Miêu |

Tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế sau khi thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi ngày tiêu cực. Sẽ cần thêm thời gian để thị trường trải qua giai đoạn tích lũy và bình ổn trở lại.

Về An Giang ngắm rừng tràm Trà Sư xanh mướt mùa nước nổi

Thanh Chân |

Rừng tràm Trà Sư là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách tại An Giang, đặc biệt vào mùa nước nổi.

Cháy hội trường đám cưới, gần 500 khách hốt hoảng tháo chạy

Thành An |

Ngày 22.10, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy hội trường đám cưới tại Giáo xứ Xuân Sơn, khiến nhiều người tham dự đám cưới một phen hốt hoảng.

Sạt lở nghiêm trọng "uy hiếp" nhà cửa, vườn tược của người dân

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều khu vực ven sông Hương và sông Bạch Yến đoạn qua phường Hương Hồ (TP. Huế) xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ. Người dân cho biết, tình trạng này diễn ra như cơm bữa, thấp thỏm lo sợ suốt nhiều năm nay.

Gần nửa triệu vé tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 được bán sau 2 ngày

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, ngày 22.10, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 2 ngày đưa vào khai thác tàu hỏa “hạng sang” SE19/SE20 Hà Nội đi Đà Nẵng, đơn vị bán được gần nửa triệu vé.

Công an mời Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lên làm việc, làm rõ clip lái xe chồng đầu

ĐÔNG DU - CAO HUÂN |

Sáng 22.10, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện phía Công an TP Thủ Đức, TPHCM, cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định clip chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu của nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có bảo hộ an toàn, được giám hộ bởi nhiều người và diễn ra trong khu vực được rào chắn cẩn thận.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gặp gỡ FTSE để đẩy nhanh nâng hạng thị trường

Đức Mạnh |

Đại diện FTSE đánh giá tích cực với những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị liên quan và thành viên thị trường trong công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Tiền không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang tiệm cận trở lại nền giá tích lũy 2 quý đầu năm quanh khu vực 1.075 điểm và kỳ vọng sẽ có nhịp phục hồi tại vùng này.

Nhà đầu tư thận trọng với quyết định bắt đáy chứng khoán

Gia Miêu |

Tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế sau khi thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi ngày tiêu cực. Sẽ cần thêm thời gian để thị trường trải qua giai đoạn tích lũy và bình ổn trở lại.