Tiểu thương chợ truyền thống ở TPHCM vừa lỗ vì dịch lại lo... "ế" dịp Tết

KHÁNH LINH |

TPHCM - Ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải đóng cửa nhiều tháng trời, những tiểu thương kinh doanh mặt hàng bánh kẹo, quần áo "méo mặt" vì nhập hàng về từ đầu năm nhưng đến giờ hàng tồn chồng chất, người thì lỗ vốn vì hàng quá hạn. Thời điểm cuối năm tưởng rằng là thời điểm "gỡ" lại, song việc kinh doanh cũng không như mong đợi.

Đã vào thời điểm cuối năm nhưng thực tế hiện nay, sức mua tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM vẫn còn khá chậm. Chủ sạp kinh doanh cũng chưa có kế hoạch nhập hàng số lượng lớn do lo ngại sức mua giảm trong dịp Tết sắp tới.

Bà Huỳnh Thị Thu Hà - kinh doanh bánh kẹo tại chợ Tôn Thất Đạm (quận 1) - chia sẻ, gần 20 năm kinh doanh ở chợ, chưa bao giờ sạp hàng lại rơi vào tình cảnh ế ẩm như năm nay. Sức mua kể từ khi chợ mở cửa lại sau dịch đến nay vẫn còn thấp, trong dịp Tết năm nay nếu "ôm" hàng sẽ gặp rủi ro rất cao.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, một số mặt hàng được nhập về trong khoảng đầu năm đã rơi vào thời gian gần hết hạn sử dụng, thậm chí một số hàng còn bị hư hỏng và đã hết hạn dùng.

"Mọi năm dịp gần Tết, khách đến mua hàng rất đông nhưng năm nay đến giờ vẫn còn rất thưa thớt, chợ chỉ toàn người đi lại chứ không có mấy ai dừng lại mua. Lúc vừa hết thời gian đóng cửa vì dịch xong đến giờ là lỗ lắm vì lúc đó sau mấy tháng mở cửa lại, nhiều mặt hàng đồ khô bị hỏng phải bỏ hết. Đây là tình hình chung chứ không phải riêng mình tôi"- bà Hà nói.

Bà Thủy - chủ sạp kinh doanh tại chợ Bến Thành hơn 10 năm - cho biết, đến nay bà vẫn chưa dám đặt thêm hàng bán Tết. Theo bà Thủy, đặc thù của chợ là bán cho khách du lịch là chính, do đó, dù chợ đã mở cửa hoạt động trở lại từ đầu tháng 10, lượng khách vẫn rất ít.

Theo các tiểu thương, trong năm nay nguồn cung một số mặt hàng bánh, mứt, kẹo... cũng trở nên khan hơn. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng không trụ nổi đã phải đóng sạp.

Không chỉ mặt hàng bánh kẹo rơi vào tình cảnh ế ẩm mà mặt hàng quần áo cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - chủ sạp kinh doanh quần áo tại chợ Tôn Thất Đạm - cho hay, càng ngày lượng khách tới mua hàng càng trở nên thưa thớt hơn dù thời gian này đã bắt đầu vào "mùa" sắm Tết.

"Doanh thu hiện nay rất bấp bênh. Trước đây, tôi có thuê thêm 2 người phụ bán hàng nữa nhưng từ khi sau dịch tới giờ, chi phí không bù lại được nên tôi không thuê người được nữa. Một sạp hàng này là nguồn thu chính của gia đình nuôi 5-6 người mà giờ kinh doanh ngày một khó khăn và ế ẩm hơn"- bà Cúc giãi bày.

Hoạt động cầm chừng, nghe ngóng thị trường và chờ đợi người tiêu dùng là cách mà các tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TPHCM đang làm mặc dù đã vào mùa mua sắm cho Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2022.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Nỗi buồn của tiểu thương khi "chợ nhà giàu" giữa lòng TPHCM sắp đóng cửa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

"Chợ nhà giàu" hay còn gọi chợ Tôn Thất Đạm nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất ở trung tâm TPHCM mới đây được quận 1 lên kế hoạch giải tỏa sau nhiều năm chưa thực hiện được. Truớc thông tin này, những tiểu thương gắn bó hàng chục năm tại đây vừa hụt hẫng, vừa nuối tiếc và hơn hết là lo lắng về cuộc sống sau khi chợ dừng hoạt động.

Vì sao tiểu thương TPHCM không dám trữ hàng mùa cao điểm Tết?

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không khí buôn bán hàng hoá Tết năm nay tại TPHCM khá trầm lắng. Hiện đang vào thời gian cao điểm, tuy nhiên nhiều tiểu thương không dám trữ hàng Tết vì đang “nghe ngóng” tình hình dịch bệnh.

Tháng cuối năm 2021: Chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tháng cuối năm, thời điểm "vàng" của nhiều tiểu thương ở các khu chợ truyền thống trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng. Buôn bán ế ẩm, tiểu thương các chợ tìm đủ mọi cách, trong đó bán online để mong tìm kiếm khách hàng trong dịp tết năm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nỗi buồn của tiểu thương khi "chợ nhà giàu" giữa lòng TPHCM sắp đóng cửa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

"Chợ nhà giàu" hay còn gọi chợ Tôn Thất Đạm nằm giữa những tòa nhà cao tầng sầm uất ở trung tâm TPHCM mới đây được quận 1 lên kế hoạch giải tỏa sau nhiều năm chưa thực hiện được. Truớc thông tin này, những tiểu thương gắn bó hàng chục năm tại đây vừa hụt hẫng, vừa nuối tiếc và hơn hết là lo lắng về cuộc sống sau khi chợ dừng hoạt động.

Vì sao tiểu thương TPHCM không dám trữ hàng mùa cao điểm Tết?

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không khí buôn bán hàng hoá Tết năm nay tại TPHCM khá trầm lắng. Hiện đang vào thời gian cao điểm, tuy nhiên nhiều tiểu thương không dám trữ hàng Tết vì đang “nghe ngóng” tình hình dịch bệnh.

Tháng cuối năm 2021: Chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tháng cuối năm, thời điểm "vàng" của nhiều tiểu thương ở các khu chợ truyền thống trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng. Buôn bán ế ẩm, tiểu thương các chợ tìm đủ mọi cách, trong đó bán online để mong tìm kiếm khách hàng trong dịp tết năm nay.