Tiểu thương chợ sỉ TPHCM loay hoay tìm hướng kinh doanh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Kinh doanh ế ẩm, mua bán trực tuyến lên ngôi, nhưng nhiều tiểu thương tại các khu chợ sỉ ở TPHCM ngại chuyển đổi hình thức kinh doanh. Điều này khiến khó chồng khó khi thuế vẫn phải đóng, tiểu thương phải loay hoay tìm cách kinh doanh.

Nhiều ngày liền không mở hàng

Kinh doanh tại chợ Tân Bình (quận Tân Bình) - khu chợ sỉ quần áo lớn nhất TPHCM hơn 30 năm nay, chưa bao giờ bà Phạm Thị Kim Cúc lại thấy chợ vắng khách vào thời điểm cuối năm như hiện tại. Hằng năm, vào đầu tháng 12, đơn hàng sỉ lẻ khắp nơi đổ về, tiểu thương tất bật cả ngày không hết việc.

“Tình hình chợ ế ẩm, người mua vắng, người bán nghỉ nhiều. Do đó, Tết năm nay tôi không dám nhập hàng dự trữ, bạn hàng cũng chỉ đặt những mặt hàng cần thiết. Có nhiều ngày ra bán, không có khách mở hàng là chuyện bình thường” - bà Kim Cúc chia sẻ.

Đây cũng là tình trạng của các tiểu thương tại chợ Tân Bình. Dạo một vòng quanh chợ, tiểu thương không ngồi lướt điện thoại, xem phim thì tụ tập nói chuyện, ăn uống. Nhiều người còn “giết thời gian” bằng thêu tranh, làm móng…

Trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý chợ Tân Bình cho hay, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại chợ khá vắng. Số lượng sạp hàng và mãi lực chợ giảm 50-60% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Thương xá Đồng Khánh, Quận 5 - khu chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM, tình hình buôn bán cũng không khả quan.
Bà Tô Bích Châu, thương nhân tại đây cho biết, thị trường suốt một năm nay rất ảm đạm. Mọi năm, từ tháng 11, các sạp hàng chuẩn bị hàng hóa để bán dịp Noel và Tết Nguyên đán. Năm nay, hiện đã sang tháng 12 nhưng vẫn không có khách mua.

Phía khu chợ sỉ bánh kẹo - chợ Bình Tây (Quận 6), không khí vắng vẻ cũng bao trùm.

Theo các tiểu thương, dạo gần đây khách du lịch ghé chợ tuy có đông hơn nhưng chủ yếu là xem hàng, ít khách mua.

Chủ động thay đổi để kéo khách

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhiều tiểu thương tại các khu chợ truyền thống ở TPHCM cho rằng, do mạng xã hội phát triển, hàng hóa bán nhiều thông qua các kênh trực tuyến. Trong khi đó, đa phần tiểu thương kinh doanh tại chợ đều là người lớn tuổi không theo kịp xu hướng. Hàng trực tuyến có mức giá rẻ hơn so với ở chợ truyền thống nên gây ra ế ẩm, vắng khách.

Để cải thiện tình hình kinh doanh, nhiều tiểu thương cũng đã thay đổi trong việc tìm nguồn hàng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mức giá rẻ để kéo khách.

Bà Ứng Thị Liên, tiểu thương chợ Bình Tây cho biết, hiện công nhân thất nghiệp nhiều, đời sống khó khăn, người tiêu dùng ngại chi tiêu nên họ sẽ chú trọng mua những mặt hàng cần thiết, có mức giá hợp lý.

“Tại chợ Bình Tây, các tiểu thương thay vì chỉ bán sỉ thì nay cũng bán lẻ. 90% sản phẩm bán là hàng Việt Nam, có giấy phép kinh doanh, mã ngạch, cơ sở kinh doanh, giá rẻ bởi thị trường cạnh tranh. Tuy nhiên, sức mua vẫn không cải thiện” - bà Liên nói.

Phía Ban Quản lý các khu chợ sỉ cũng cho biết, đã có những giải pháp hỗ trợ cho các tiểu thương như tổ chức, khuyến khích tiểu thương tham gia tháng khuyến mại, phiên chợ hàng Việt để tăng sức mua cũng như quảng bá sản phẩm.

Đồng thời, có chính sách hỗ trợ thương nhân như từng bước mở rộng kênh bán hàng qua các trang thương mại điện tử để nâng cao thu nhập.

Theo bà Trần Như Quỳnh - Phó Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TPHCM, thời gian qua Sở đã phối hợp với các địa phương đánh giá lại tính hiệu quả, đề ra các giải pháp nâng cao mãi lực cho chợ truyền thống.

“Chợ truyền thống vẫn tồn tại nhưng phải có mô hình mới phù hợp. Đối với các chợ hoạt động không hiệu quả, phải tính đến phương án chuyển đổi công năng. Trong nội bộ các chợ thì phải tính đến chuyện là có thể gom ngành hàng. Việc này các quận, huyện đang rà soát và lên phương án cụ thể” - bà Trần Như Quỳnh cho biết.

NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

2 khu chợ sỉ vải nổi tiếng ở TPHCM cách nhau gần 5km chung cảnh ế ẩm

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Nằm cách nhau gần 5km, khu chợ sỉ vải Soái Kình Lâm (Quận 5) và chợ sỉ Tân Bình (quận Tân Bình, TPHCM) cùng chung cảnh ế ẩm vì vắng khách mua dịp cuối năm.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.

2 khu chợ sỉ vải nổi tiếng ở TPHCM cách nhau gần 5km chung cảnh ế ẩm

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Nằm cách nhau gần 5km, khu chợ sỉ vải Soái Kình Lâm (Quận 5) và chợ sỉ Tân Bình (quận Tân Bình, TPHCM) cùng chung cảnh ế ẩm vì vắng khách mua dịp cuối năm.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, tiểu thương ngồi ngóng khách mùa mua sắm Tết

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Vào mùa cao điểm kinh doanh dịp Tết, tại chợ Bình Tây (Quận 6) - chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, việc buôn bán ảm đạm, tiểu thương ngồi chờ khách mua.