Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19: Nguyện vọng chính đáng

Anh Tuấn |

Trước việc tiểu thương các chợ lớn ở Hà Nội, TPHCM xin giảm thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyên gia kinh tế cho rằng - đó là nguyện vọng chính đáng, song cần có đánh giá, xem xét các tiêu chí cụ thể.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hàng loạt tiểu thương ở các chợ lớn trên cả nước như chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ An Đông, chợ Bến Thành (TPHCM) xin được giảm 50% thuế hằng tháng trong vòng 3 - 6 tháng (tính từ tháng 2.2020), về vấn đề này trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết - cơ quan thuế nên sớm đánh giá mức độ thiệt hại của doanh nghiệp và hộ kinh doanh do ảnh hưởng bởi COVID-19.

Khi đã có đánh giá, số liệu cụ thể, từ đó cơ quan thuế sẽ có căn cứ để quyết định có giảm thuế hay không, hoặc loại thuế nào cần giảm, loại thế nào không cần giảm, phương án giảm ra sao để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19. Ảnh: C.N
Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19. Ảnh: C.N

"Hiện nay, có hai loại thuế là thuế tiêu dùng và thuế sản xuất, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét từng lĩnh vực, từng loại hình hoạt động để có đánh giá mức độ thiệt hại", ông Ngô Trí Long nói và cho biết: "Xin giảm thuế ở thời điểm này cũng là nguyện vọng chính đáng, song phải xem xét các tiêu chí, không thể chung chung được".

Theo ông Ngô Trí Long, hiện nay mức thuế khoán năm sau thường cao hơn 3-5% năm trước. Nhưng, với tình hình bệnh dịch hiện nay, cơ quan thuế cần chủ động tính lại mức thuế khoán cho hộ kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Chuyên gia kinh tế này cho biết thêm - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch COVID-19. Một số ngân hàng đã công bố các gói cho vay ưu đãi cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Ông Long đánh giá "đây là giải pháp thiết thực, kịp thời".

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết "đã nhận được đơn kiến nghị xin giảm thuế của các tiểu thương chợ Đồng Xuân". Trên cơ sở này, cơ quan thuế sẽ rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, tổng hợp số liệu, báo cáo các cấp có thẩm quyền, tham mưu các chính sách nhằm gỡ khó cho các hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM nói: "Cục Thuế TPHCM đang lắng nghe và ghi nhận các phản ảnh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để tập hợp và báo cáo lên UBND TPHCM".

Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định: Đề xuất xin giảm thuế hoặc giảm tiền thuê ki-ốt cũng là một gợi ý hay.

"Hiện, một số trung tâm thương mại lớn trên cả nước cũng đã hạ giá từ 20%-40% tiền thuê mặt bằng từ tháng 2 – 4.2020 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn - khi dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, ăn uống và những ngành liên quan", bà Nga nói.

Mới đây, tập thể tiểu thương chợ Đồng Xuân đã gửi đơn đến Công ty cổ phần chợ Đồng Xuân, UBND quận Hoàn Kiếm, Cục Thuế thành phố Hà Nội xin được giảm tiền thuế và tiền thuê ki-ốt trong thời gian từ 2-3 tháng.

Tiểu thương chợ An Đông I cũng không ngoại lệ khi làm đơn gửi các cấp lãnh đạo quận 5 xin được giảm 50% thuế hằng tháng trong vòng 3 - 6 tháng (tính từ tháng 2.2020) cho toàn bộ tiểu thương ở chợ. Các tiểu thương tại chợ An Đông II cũng đang làm đơn xin giảm thuế gửi cơ quan chức năng.

“Khi làm ăn thuận lợi, chúng tôi luôn chấp hành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước, không nợ thuế, trốn thuế. Song, thời điểm này COVID-19 khiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi gần như “đông cứng”, chị H – tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cho biết.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giảm thuế thu nhập cho người lao động ngành du lịch

Gia Miêu |

Do gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch COVID-19, Sở Du lịch TPHCM vừa có kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại, đồng thời, dự kiến đề xuất phương án miễn giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cần Thơ: Doanh thu giảm vì COVID-19, nhiều doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Cần Thơ. Các doanh nghiệp đề được xuất hỗ trợ, trong đó, yêu cầu hỗ trợ giảm thuế...

Trung Quốc cắt giảm thuế, tuân thủ thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ

Bảo Châu |

Trung Quốc tuyên bố giảm 1 nửa thuế bổ sung áp đặt từ cuối năm 2019 trên gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ 14.2.2020 như 1 phần của thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh virus Corona.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Kiến nghị giảm thuế thu nhập cho người lao động ngành du lịch

Gia Miêu |

Do gặp nhiều khó khăn vì tác động của dịch COVID-19, Sở Du lịch TPHCM vừa có kiến nghị giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại, đồng thời, dự kiến đề xuất phương án miễn giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cần Thơ: Doanh thu giảm vì COVID-19, nhiều doanh nghiệp kiến nghị giảm thuế

TRẦN LƯU |

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Cần Thơ. Các doanh nghiệp đề được xuất hỗ trợ, trong đó, yêu cầu hỗ trợ giảm thuế...

Trung Quốc cắt giảm thuế, tuân thủ thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ

Bảo Châu |

Trung Quốc tuyên bố giảm 1 nửa thuế bổ sung áp đặt từ cuối năm 2019 trên gói hàng hoá trị giá 75 tỉ USD của Mỹ bắt đầu từ 14.2.2020 như 1 phần của thoả thuận giai đoạn 1 với Mỹ, dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh virus Corona.