Tiêu thụ thép "về đáy" trong 5 năm, nhưng xuất khẩu lại vượt 7 tỉ USD

Cường Ngô |

Mặc dù tiêu thụ thép tháng 8.2021 trong nước sụt giảm mạnh do những tác động khách quan. Tuy nhiên, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, tính chung trong 8 tháng của năm 2021, lượng tiêu thụ thép của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu đến từ xuất khẩu.

Tiêu thụ thép xây dựng "về đáy" trong vòng 5 năm

Theo báo cáo từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 8.2021, tiêu thụ nhiều mặt hàng thép đều có mức giảm do khó khăn từ dịch COVID-19, các hoạt động xây dựng bị đình trệ.

Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với tháng 7.2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020; tiêu thụ thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước, và giảm 8% so với tháng 8.2020.

Lý giải việc tiêu thụ thép giảm mạnh, VSA cho hay, các thành phố Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến các hoạt động xây dựng bị đình trệ, giãn tiến độ hoặc dừng lại, chuỗi cung ứng nguyên liệu có nguy cơ bị đứt gãy.

Ngoài ra, cước phí vận tải biển tăng cao, các hoạt động logistic tắc nghẽn; việc tổ chức duy trì sản xuất 3 tại chỗ của doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí.

Ở miền Bắc, thời tiết bước vào mùa mưa khiến cho các hoạt động xây dựng không thuận lợi. Những yếu tố này đã khiến tình hình sản xuất và tiêu thụ thép tháng 8.2021 của các doanh nghiệp thành viên VSA đều giảm.

Tiêu thụ thép giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh minh hoạ, nguồn Trần Dũng
Tiêu thụ thép giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh minh hoạ, nguồn Trần Dũng

Báo cáo chi tiết từng sản phẩm, VSA cho biết, sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng tháng 8.2021 có mức sản lượng tháng gần như thấp nhất trong 5 năm gần đây. Sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 8.2021 đạt gần 714.000 tấn, giảm hơn 2% so với tháng 7.2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ 2020.

Tiêu thụ đạt hơn 559.000 tấn, giảm mạnh 29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất thép cuộn cán nguội tháng 8 đạt hơn 383.000 tấn, giảm 12,73% so với tháng 7.2021, và giảm 12,9% so với cùng kỳ 2020; tiêu thụ đạt gần 164.000 tấn, giảm 8,35% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ 2020…

Xuất khẩu đạt tỉ USD

Mặc dù tiêu thụ thép tháng 8.2021 trong nước sụt giảm mạnh, tuy nhiên, VSA cho biết, tính chung trong 8 tháng của năm 2021, lượng tiêu thụ thép của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu đến từ xuất khẩu.

Lũy kế 8 tháng, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020; tiêu thụ thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất thép cuộn cán nóng đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiêu thụ thép cuộn cán nóng đạt 4,85 triệu tấn, tăng hơn 2,1 lần so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 924.700 tấn, tăng hơn 2,45 lần so với cùng kỳ 2020.

Sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu của các thành viên VSA đạt hơn 3,86 triệu tấn, tăng 40,2% so với cùng kỳ 2020; tiêu thụ đạt hơn 3,4 triệu tấn, tăng 36,6% mức cùng kỳ 2020; trong đó xuất khẩu đạt gần 2,1 triệu tấn, tăng hơn 2,15 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung 8 tháng, cả nước xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép các loại, trị giá gần 7,1 tỉ USD, tăng 43,4% về lượng và 127% về giá trị so với cùng kỳ 2020.

Theo VSA, giá bán thép trong nước ổn định do trong nước nhu cầu thấp, ở mức bình quân khoảng 16.200-16.500 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể.

Tuy nhiên, trong cuối năm, tiêu thụ sẽ có triển vọng hơn, một số tỉnh thành sẽ nới lỏng giãn cách sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Những "lá chắn thép" cùng Yên Bái giữ vững vùng xanh

An Trịnh - Bích Liên |

Chiến sĩ hai chốt kiểm dịch Hồ Bốn, Thượng Bằng La (tỉnh Yên Bái) đang ngày đêm chốt trực, thực hiện nhiệm vụ, trở thành những "lá chắn thép" cùng nhân dân giữ vững "vùng xanh" trên bản đồ dịch COVID-19.

Nhà máy thép thành trạm bơm oxy miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân COVID-19

KHÁNH LINH |

Một phân xưởng chuyên cung cấp khí oxy công nghiệp của nhà máy thép tại quận 7 (TP.HCM) được chuyển đổi công năng thành trạm bơm oxy miễn phí cung cấp cho bệnh nhân COVID-19.

Thép Việt Nam hưởng lợi ra sao khi “cường quốc thép” giảm nhiệt?

Thế Lâm |

Ngành thép Việt Nam đang trong những ngày tháng "lên hương" với mức tăng trưởng phi mã về cả sản xuất và đặc biệt là xuất khẩu, từ đó giúp cho cổ phiếu của nhóm ngành này không ngừng tăng giá trong những tháng qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những "lá chắn thép" cùng Yên Bái giữ vững vùng xanh

An Trịnh - Bích Liên |

Chiến sĩ hai chốt kiểm dịch Hồ Bốn, Thượng Bằng La (tỉnh Yên Bái) đang ngày đêm chốt trực, thực hiện nhiệm vụ, trở thành những "lá chắn thép" cùng nhân dân giữ vững "vùng xanh" trên bản đồ dịch COVID-19.

Nhà máy thép thành trạm bơm oxy miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân COVID-19

KHÁNH LINH |

Một phân xưởng chuyên cung cấp khí oxy công nghiệp của nhà máy thép tại quận 7 (TP.HCM) được chuyển đổi công năng thành trạm bơm oxy miễn phí cung cấp cho bệnh nhân COVID-19.

Thép Việt Nam hưởng lợi ra sao khi “cường quốc thép” giảm nhiệt?

Thế Lâm |

Ngành thép Việt Nam đang trong những ngày tháng "lên hương" với mức tăng trưởng phi mã về cả sản xuất và đặc biệt là xuất khẩu, từ đó giúp cho cổ phiếu của nhóm ngành này không ngừng tăng giá trong những tháng qua.