Tiêu thụ bia ở Nhật cao nhất trong gần 20 năm

Quý An (theo Japan Times) |

Doanh số mặt hàng bia tại Nhật Bản trong năm qua đánh dấu mức cao nhất gần 20 năm.

Theo dữ liệu từ các nhà sản xuất bia lớn nhất Nhật Bản, lượng tiêu thụ bia của nước này đã tăng từ 2% đến 3% trong năm 2022 so với cùng kì năm 2021. Số liệu này đánh dấu mức tăng đầu tiên sau 18 năm.

Doanh số từ các nhà hàng và quán bar cũng đã có biến chuyển tốt, nhưng vẫn giảm khoảng 10% so với năm 2019 – thời điểm trước đại dịch.

Với các nhà sản xuất bia Nhật Bản, Suntory Beer tăng 5% doanh số bán hàng, Sapporo Breweries tăng 3,2% doanh số. Trong khi đó, Asahi Breweries ghi nhận mức tăng 10,1% về giá trị.

Mức tiêu thu bia tại Nhật Bản trong năm 2022 đã tăng cao. Ảnh: Kyodo/Japan Times
Mức tiêu thu bia tại Nhật Bản trong năm 2022 đã tăng cao. Ảnh: Kyodo/Japan Times

Nhà máy bia Kirin công bố sản lượng bị giảm 2,5% do bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng thuế rượu vào mùa thu năm 2020, khiến nhu cầu đối với cái gọi là các sản phẩm gần như bia “phân khúc thứ ba” bị giảm sút.

Chủ tịch Nhà máy bia Kirin Hideki Horiguchi cho biết, công ty sẽ cải tiến loại bia Ichibanshibori hàng đầu của mình và tăng cường sự hiện diện trên thị trường hơn cho các mẫu Spring Valley. “Bia có tiềm năng rất lớn” – vị lãnh đạo nói.

Tổng doanh số bán hàng vào năm 2023 dự kiến sẽ giảm khoảng 3%. Nhật Bản đã dự kiến cắt giảm thuế bia và tăng thuế đối với các sản phẩm bia “phân khúc thứ ba” vào tháng 10 năm ngoái.

Quý An (theo Japan Times)
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người thực hiện đã uống rượu, bia là không lái xe

Hà Anh |

Dịp cuối năm thường diễn ra các bữa tiệc tri ân, gặp mặt, trong đó không ít bữa tiệc, khách tham dự sử dụng rượu bia… Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay, nhiều người áp dụng phương thức “đã uống rượu, bia là không lái xe”.

Hà Nội: Dân khổ vì nhà hàng bán bia kèm dịch vụ hát - hò - hét dịp cuối năm

NHÓM PV |

Cuối năm nhiều người muốn vui chơi, đi hát nhưng quán karaoke lại đóng cửa vì công tác phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, nên những chiếc loa kéo này trở thành “cứu cánh” trong mọi cuộc vui. Bên cạnh đó, các nhà hàng cũng nắm bắt nhu cầu này để kiêm thêm dịch vụ tổ chức hát hò phục vụ thực khách có nhu cầu.

Xử lý người sử dụng rượu bia lái xe: Nên xem xét sửa luật

MINH HÀ - HẢI DANH |

Trước hiện tượng nhiều người uống rượu bia vẫn tự ý điều khiển phương tiện, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nâng cao ý thức về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Nếu không đủ tính răn đe, cần xem xét sửa luật, nâng cao hình thức xử lý đối với các trường hợp uống rượu bia lái xe dù chưa gây ra tai nạn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều người thực hiện đã uống rượu, bia là không lái xe

Hà Anh |

Dịp cuối năm thường diễn ra các bữa tiệc tri ân, gặp mặt, trong đó không ít bữa tiệc, khách tham dự sử dụng rượu bia… Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay, nhiều người áp dụng phương thức “đã uống rượu, bia là không lái xe”.

Hà Nội: Dân khổ vì nhà hàng bán bia kèm dịch vụ hát - hò - hét dịp cuối năm

NHÓM PV |

Cuối năm nhiều người muốn vui chơi, đi hát nhưng quán karaoke lại đóng cửa vì công tác phòng cháy chữa cháy không đảm bảo, nên những chiếc loa kéo này trở thành “cứu cánh” trong mọi cuộc vui. Bên cạnh đó, các nhà hàng cũng nắm bắt nhu cầu này để kiêm thêm dịch vụ tổ chức hát hò phục vụ thực khách có nhu cầu.

Xử lý người sử dụng rượu bia lái xe: Nên xem xét sửa luật

MINH HÀ - HẢI DANH |

Trước hiện tượng nhiều người uống rượu bia vẫn tự ý điều khiển phương tiện, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân nâng cao ý thức về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Nếu không đủ tính răn đe, cần xem xét sửa luật, nâng cao hình thức xử lý đối với các trường hợp uống rượu bia lái xe dù chưa gây ra tai nạn.