Tiêu hủy số lượng "khủng" hàng hóa vi phạm

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm là hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng... bị tịch thu.

Ngày 24.11, thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ hàng hóa là tang vật do vi phạm hành chính thuộc diện tiêu hủy đợt 4 năm 2020.

Theo đó, dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy và các cơ quan chức năng, Cục Quản lý thị trường Bình Định tiến hành tiêu hủy toàn bộ hàng hóa là tang vật do vi phạm gồm hàng cấm, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng giá trị 526.693.186 đồng, gồm:

Mỹ phẩm, thuốc tân dược, rượu, thực phẩm, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, quần, áo các loại, phụ kiện, thiết bị gia dụng, chân giò heo không có công bố hợp quy, không truy xuất được nguồn gốc…

Hàng hóa được phá vỡ trước khi tiêu hủy để đảm bảo không lọt ra thị trường. Ảnh: QLTT
Hàng hóa được phá vỡ trước khi tiêu hủy để đảm bảo không lọt ra thị trường. Ảnh: QLTT

Việc tiêu hủy các hàng hóa này nhằm xử lý nghiêm vi phạm, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo từng chủng loại hàng hóa, Hội đồng tiêu hủy đã lựa chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh, đối với nhóm mặt hàng rượu, phụ kiện, thiết bị gia dụng tiến hành đập vụn, làm biến dạng trước khi cho vào lò đốt cùng với các nhóm mặt hàng khác để đảm bảo việc tiêu hủy được triệt để.

Dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền được bảo hộ

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa là quần áo và nhãn giấy có dấu hiệu vi phạm.

Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm tác động xấu đến sức khỏe

Vũ Long |

Ngày 6.10.2020, tại bãi rác xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,3 tấn hàng hóa vi phạm

Tiêu hủy 9 tấn găng tay và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tổ chức tiêu hủy 9 tấn găng tay bảo hộ dùng 1 lần cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc bị thu giữ trong thời gian qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền được bảo hộ

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa là quần áo và nhãn giấy có dấu hiệu vi phạm.

Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm tác động xấu đến sức khỏe

Vũ Long |

Ngày 6.10.2020, tại bãi rác xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,3 tấn hàng hóa vi phạm

Tiêu hủy 9 tấn găng tay và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tổ chức tiêu hủy 9 tấn găng tay bảo hộ dùng 1 lần cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc bị thu giữ trong thời gian qua.