Tiêu hủy 60kg chân gà rút xương trôi nổi không rõ xuất xứ

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường tiêu hủy 60kg chân gà rút xương trôi nổi, không rõ xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 27.10, nguồn tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 - Cục QLTT Nghệ An đã phát hiện và tiêu hủy 60kg chân gà rút xương không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chân gà trôi nổi không rõ xuất xứ bị tiêu hủy. Ảnh: Bình An
Chân gà trôi nổi không rõ xuất xứ bị tiêu hủy. Ảnh: Bình An
Cụ thể, sáng 26.10.2020, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại QL1A thuộc địa phận phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An có 1 xe ôtô vận tải đang bốc dỡ hàng hoá có dấu hiệu nghi vấn.

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Nghệ An đã tiến hành kiểm tra xe ôtô có biển kiểm soát 36C-317.41 do ông Nguyễn Văn Kiên, địa chỉ tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá là lái xe kiêm chủ hàng.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 4 đã phát hiện trên xe có vận chuyển 60kg chân gà rút xương không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Kiên không xuất trình được hoá đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng nói trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lô hàng không rõ xuất xứ. Ảnh:  Bình An
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lô hàng không rõ xuất xứ. Ảnh: Bình An

Đội QLTT số 4 đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính và phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo đúng quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Sắp có quy định về hàng “Sản xuất tại Việt Nam”: Minh bạch xuất xứ để người tiêu dùng không bị đánh lừa

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Việc xây dựng Nghị định quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam, hoặc sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu rõ hơn các tiêu chí, quy định cụ thể như thế nào là hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam.

Bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách.

Bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra 2 chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sắp có quy định về hàng “Sản xuất tại Việt Nam”: Minh bạch xuất xứ để người tiêu dùng không bị đánh lừa

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam. Việc xây dựng Nghị định quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hoá của Việt Nam, hoặc sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu rõ hơn các tiêu chí, quy định cụ thể như thế nào là hàng hoá được sản xuất ở Việt Nam.

Bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

TRẦN TUẤN |

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 250kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách.

Bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra 2 chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ.