Tiết kiệm 200 triệu đồng có nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ?

Đức Mạnh |

Việc đầu tư thụ động vào các quỹ đã, đang và sẽ là xu hướng cho phần lớn nhà đầu tư không chuyên đồng thời sẽ giúp nhà đầu tư tập trung vào công việc chính tạo ra nguồn thu nhập và tránh các hành động sai lầm trên thị trường chứng khoán.

Chị Đỗ Thị Hạnh (35 tuổi) làm việc trong ngành truyền thông. Chị dành hơn một nửa số tiền tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng để đầu tư chứng khoán từ năm 2022 theo lời khuyên của bạn bè trong phòng. Một số mã đem về lợi nhuận hơn 20% nhưng do không bán sớm nên khi thị trường lao dốc vào cuối năm ngoái, chị đã chấp nhận cắt lỗ hơn 12%.

Đến nay nhận thấy tín hiệu hồi phục của thị trường, chị muốn xuống tiền trở lại để bù lỗ. Tuy nhiên, khác với trước giờ đây chị muốn đầu tư để thu lời bền vững thay vì đầu tư mạo hiểm. Chị Hạnh đang phân vân về chứng chỉ quỹ, đầu tư ra sao và có rủi ro hay không?

Trả lời vấn đề này, ông Huỳnh Hoàng Phương – Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - cho biết, chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

Hiểu đơn giản là nhà đầu tư khi mua chứng chỉ quỹ là góp vốn vào một quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư sẽ dùng số tiền này để đầu tư vào chứng khoán, các tài sản để sinh lãi cho nhà đầu tư. Hay có thể hiểu là nhà đầu tư ủy thác cho các chuyên gia của quỹ để đầu tư sinh lãi cho số tiền mình góp vào.

Chứng chỉ quỹ được quản lý bởi các chuyên gia trong ngành có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm. Do đó, việc giao tiền cho các chuyên gia đầu tư sẽ tốt hơn việc các nhà đầu tư không chuyên tự đầu tư.

Dòng tiền sẽ được quỹ đầu tư vào chứng khoán, cụ thể là cổ phiếu, trái phiếu theo những nguyên tắc nêu rõ trong bản cáo bạch. Hoạt động và dòng tiền của quỹ còn được một ngân hàng đứng ra giám sát để bảo đảm tính minh bạch.

"Việc đầu tư thụ động vào các quỹ đã, đang và sẽ là xu hướng trên toàn cầu cho phần lớn nhà đầu tư không chuyên. Đồng thời sẽ giúp nhà đầu tư tập trung vào công việc chính tạo ra nguồn thu nhập và tránh các hành động sai lầm trên thị trường chứng khoán" - ông Phương chia sẻ.

Ảnh: Đức Mạnh
Ông Huỳnh Hoàng Phương chia sẻ về đầu tư thông qua chứng chỉ quỹ. Ảnh: Đức Mạnh

Theo vị chuyên gia, các hình thức đầu tư đều hàm chứa một số rủi ro và chứng chỉ quỹ cũng vậy.

Thứ nhất, các quỹ đầu tư đều đầu tư vào thị trường chứng khoán và không tránh khỏi những biến động theo thị trường. Do đó, nếu rót một số tiền lớn vào quỹ lúc thị trường định giá cao sẽ là rủi ro và khiến nhà đầu tư mất lợi thế lớn trong việc đạt lãi kép trong dài hạn. Do đó, phương pháp đầu tư tích lũy định kỳ vẫn phù hợp với nhà đầu tư không chuyên hơn là dồn tiền đầu tư vào một thời điểm.

Thứ hai, mỗi quỹ đầu tư có uy tín, nguyên tắc đầu tư khác nhau. Do đó, nhà đầu tư cần xem xét về uy tín của công ty quản lý quỹ cũng như nghiên cứu bản cáo bạch để hiểu rõ chiến lược của quỹ.

Thứ ba, đầu tư vào quỹ chỉ phù hợp với tầm nhìn dài hạn. Các nhà đầu tư ngắn hạn vào quỹ sẽ chịu nhiều rủi ro liên quan đến việc rút vốn lúc thị trường chứng khoán không thuận lợi và các chi phí liên quan đến bán chứng chỉ quỹ trong ngắn hạn cũng làm giảm hiệu suất đầu tư, đặc biệt các quỹ thường đưa ra các mức phí bán cao hơn nếu nắm giữ ngắn hạn.

Do đó, việc đầu tư chứng chỉ quỹ phải nằm trong kế hoạch tài chính cá nhân tổng thể của nhà đầu tư nhằm đạt được các mục tiêu tài chính đã định ra từ trước.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư sinh lời tốt nhất dù ít tiền và thiếu kinh nghiệm

Nhóm PV |

Thực tế cho thấy số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp rất ít mà đa phần đều là không chuyên nên việc kiếm lợi nhuận bền vững không hề dễ dàng. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - sẽ chia sẻ về kênh đầu tư và chiến lược phù hợp mà nhà đầu tư có thể tham khảo.

Tài chính thông minh: Tích sản cho con chỉ với 5 triệu đồng/tháng

Nhóm PV |

Trong mọi thời kỳ, con cái luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - sẽ cùng giải bài toán với 5 triệu đồng tiết kiệm hàng tháng, cha mẹ nên mua vàng, gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ hay đầu tư vào đâu.

Tài chính thông minh: Tiết kiệm 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh lần này, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng đầu tư tại FIDT - sẽ tư vấn với 100 triệu đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tiền đâu để em trai Phó Chủ tịch huyện mua đấu giá 23 lô đất?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lên tiếng về việc em trai mua đấu giá một lần 23 lô đất ở với tổng số tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định bị rừng cản bước

Xuân Nhàn |

Gói thầu 11, Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn, đoạn Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận là “phân khúc” sôi động nhất công trường cao tốc Bắc – Nam qua Bình Định. Hiện nhà thầu đang vò đầu bứt tai vì thiếu mặt bằng, nguyên liệu...

Gian nan mật phục bắt các tàu cát tặc lộng hành trên hồ Biển Lạc

DUY TUẤN |

Hồ Biển Lạc ở tỉnh Bình Thuận rộng khoảng 1.200 ha. Một số cá nhân đưa tàu xuống hồ khai thác cát trái phép và những trường hợp hết hạn giấy phép khai thác vẫn để tàu dưới lòng hồ khai thác khoáng sản lén lút. Lực lượng chức năng huyện Tánh Linh đã nhiều đêm mật phục, vạch lục bình trôi trên mặt nước để áp sát, bắt quả tang các tàu này và xử lý nghiêm để lập lại trật tự trong lĩnh vực này.

Độ xa xỉ của chuyên cơ chở Blackpink giá 500 triệu đồng mỗi giờ bay

Chí Long |

Chuyên cơ của Korean Air chở Blackpink lưu diễn vòng quanh thế giới cho concert Born Pink có giá lên đến hơn 500 triệu đồng một giờ bay.

Đóng cửa quán cơm bình dân bị tố chặt chém, bán suất cơm 160 nghìn đồng

Ngọc Thùy |

Hà Nội - Ngày 11.7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã yêu cầu đóng cửa quán cơm bình dân bị khách tố chặt chém 160 nghìn đồng gây xôn xao dư luận những ngày qua, vì thiếu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

Tài chính thông minh: Đầu tư sinh lời tốt nhất dù ít tiền và thiếu kinh nghiệm

Nhóm PV |

Thực tế cho thấy số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp rất ít mà đa phần đều là không chuyên nên việc kiếm lợi nhuận bền vững không hề dễ dàng. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - sẽ chia sẻ về kênh đầu tư và chiến lược phù hợp mà nhà đầu tư có thể tham khảo.

Tài chính thông minh: Tích sản cho con chỉ với 5 triệu đồng/tháng

Nhóm PV |

Trong mọi thời kỳ, con cái luôn là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc nghiên cứu và phân tích đầu tư tại FIDT - sẽ cùng giải bài toán với 5 triệu đồng tiết kiệm hàng tháng, cha mẹ nên mua vàng, gửi tiết kiệm, mua chứng chỉ quỹ hay đầu tư vào đâu.

Tài chính thông minh: Tiết kiệm 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh lần này, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng đầu tư tại FIDT - sẽ tư vấn với 100 triệu đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng.