Tiếp tục xuất cấp trên 56.555 tấn gạo hỗ trợ người dân TPHCM

Vũ Long |

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp trên 56.555 tấn gạo cho TPHCM hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24.9.2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND TP.Hồ Chí minh (TPHCM), về việc xuất cấp gạo cho địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20.8.2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1415) về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, trong đó giao Bộ Tài chính xuất cấp cho TPHCM là 71.104,95 tấn gạo.

Kết quả đến ngày 10.9.2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp 14.549,29 tấn gạo cho TPHCM, số gạo còn lại theo Quyết định số 1415 là 56.555,66 tấn (71.104,95 tấn -14.529,29 tấn), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện ký hợp đồng mua 56.555,66 tấn gạo với 3 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Phát Tài, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thuận Minh, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An để xuất cấp đủ lượng gạo còn lại nêu trên cho TPHCM.

Để bảo đảm xuất cấp gạo cho TPHCM kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với các doanh nghiệp nêu trên để xuất cấp cho TPHCM tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của ủy ban nhân dân TPHCM, cụ thể: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Phát Tài để bàn giao 25.000 tấn gạo.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TPHCM chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp để bàn giao 31.555,660 tấn gạo (gồm: 22.427,234 tấn do Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thuận Minh cung cấp và 9.128,426 tấn do Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cung cấp.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng phủ vaccine COVID-19 trong năm 2021, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế, trong đó chú trọng vào đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 24.9, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với Chủ đề “BHXH Đà Nẵng đồng hành cùng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19”.

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, có nhiều chuyển biến tích cực

Thùy Linh |

Đại diện Bộ Y tế cho hay, tình hình dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực; trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đà Nẵng phủ vaccine COVID-19 trong năm 2021, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế, trong đó chú trọng vào đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Đà Nẵng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 24.9, BHXH TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với Chủ đề “BHXH Đà Nẵng đồng hành cùng người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19”.

Tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, có nhiều chuyển biến tích cực

Thùy Linh |

Đại diện Bộ Y tế cho hay, tình hình dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực; trong 2 tuần gần đây, số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm.