Tiền chảy vào với quy mô kỷ lục, quỹ ngoại đầu tiên thông báo có lãi

Đức Mạnh |

Quỹ ngoại Lumen Vetnam Fund đã thông báo có lãi trở lại sau 10 tháng trước đó thua lỗ triền miên. Tín hiệu "về bờ" cũng trùng khớp với thời điểm các quỹ đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô kỷ lục trong thời gian qua.

Thoát lỗ nhờ cổ phiếu bất động sản

Nhờ đà hồi phục ấn tượng của VN-Index, quỹ ngoại Lumen Vetnam Fund mới đây đã thông báo có lãi 5,7% trong tháng 11 vừa qua sau khi âm nặng 15,26% vào tháng 10 trước đó. Động lực tăng trưởng phần lớn tới từ tỉ trọng cổ phiếu lớn trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu, năng lượng.

Cụ thể, cổ phiếu nhóm bất động sản trong danh mục của quỹ ghi nhận hiệu suất tăng 21,5% chủ yếu phân bổ vào cổ phiếu bất động sản công nghiệp. Nhóm vật liệu của quỹ cũng tăng trưởng 15,5% và nhóm năng lượng tăng 4,05%.

 
Hiệu suất đầu tư của quỹ Lumen Vetnam Fund qua các năm. Ảnh:  Lumen Vetnam Fund

Tuy vậy nhưng tính từ đầu năm đến kết thúc tháng 11, hiệu suất của quỹ vẫn âm 31,26%. Top 10 cổ phiếu tỉ trọng lớn nhất của quỹ gồm FPT, CTG, VRE, VHM, GMD, HPG, BVH, LPB, VTP, PLX. Trong đó, nhóm tài chính chiếm tỉ trọng cao nhất với 28,10%, tiếp theo là bất động sản (17,61%), công nghiệp (13,38%)...

 
Top cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ. Ảnh: Lumen Vetnam Fund

Các quỹ đẩy mạnh vào ròng với quy mô kỷ lục

Theo thống kê từ Chứng khoán SSI, nhịp giảm mạnh của thị trường trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11 đã kích hoạt dòng vốn giải ngân vào thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Trong đó, dòng tiền tích cực lan tỏa ở nhiều quỹ ETF khi có tới 9/14 quỹ ghi nhận được dòng vốn tăng thêm trong tháng. Nổi bật nhất là các quỹ Fubon, VNDiamond, VanEck, VFM VN30, VNFIN Lead và FTSE Vietnam. Ngược lại, chỉ có 2 quỹ bị rút ròng với giá trị không đáng kể là Mirae Asset VN30 và Premia Vietnam.

Tổng giá trị vào ròng của các quỹ ETF đạt tới 6.981 tỉ đồng trong tháng 10, cao nhất ghi nhận kể từ tháng 4.2021. Lũy kế từ đầu năm, dòng vốn ETF ghi nhận giá trị kỷ lục 18.849 tỉ đồng, vượt xa giá trị 13.522 tỉ đồng của cả năm 2021.

Dòng vốn ETF từ đầu 2020 đến nay (triệu USD)
Dòng vốn ETF từ đầu 2020 đến nay (triệu USD). Ảnh: SSI Research

Dòng tiền từ các quỹ chủ động cũng đồng loạt giải ngân trong tháng 11. Tổng giá trị vào ròng tháng ghi nhận gần 900 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 12.2019.

Điều này đã giúp các quỹ chủ động thu hẹp mức rút ròng, chỉ còn gần 500 tỉ đồng cho 11 tháng đầu năm. Tín hiệu tích cực từ các quỹ chủ động là cường độ giải ngân khá đồng đều, bao gồm cả các quỹ nội và quỹ ngoại, trải dài xuyên suốt tháng 11.

 
Dòng vốn các quỹ chủ động ở Việt Nam từ 2020 đến nay (triệu USD). Ảnh: SSI Research

Bên cạnh đó, khối ngoại cũng đẩy mạnh mua vào với tổng giá trị mua ròng đạt 16,9 nghìn tỉ đồng trên 3 sàn, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 5.2018.

Các chuyên gia đánh giá động lực tới từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi các doanh nghiệp chủ động thu xếp nguồn vốn hoặc gia hạn thời gian hoàn trả cho trái chủ. Đồng thời tỉ giá hạ nhiệt với tỉ giá USD - VND giảm 1,8% (tính đến 2.12) so với cuối tháng 10, sau khi tăng tới hơn 4% (trong tháng 10) về cuối tháng giúp giải quyết tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Các yếu tố về tâm lý cũng được cải thiện. Diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi ngược lại phần lớn diễn biến các thị trường khác trên thế giới trong tháng 10.

Dòng tiền khối ngoại đổ vào Việt Nam cũng thường có độ trễ so với các quốc gia khác là một trong số những nguyên nhân được cho là đóng góp vào sự đột phá của dòng tiền khối ngoại trong tháng 11.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đằng sau cú rơi mạnh nhất 6 tháng của VN-Index

Đức Mạnh |

Thông tin tăng chỉ tiêu tín dụng cho năm 2022 được tung ra lập tức khiến thị trường chứng khoán phủ ngập sắc đỏ. VN-Index ghi nhận cú rơi mạnh nhất 6 tháng cùng thanh khoản tăng vọt lên hơn 23,5 nghìn tỉ đồng.

Chứng khoán: Tự doanh liên tục gom FUEVFVND, quỹ ngoại VEIL ồ ạt giải ngân

Đức Mạnh |

Nhân cơ hội chứng khoán điều chỉnh trong tuần qua, tự doanh đã mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE. Quỹ ngoại VEIL cũng đã giải ngân 2.380 tỉ đồng trong tháng 6, đẩy tỉ trọng tiền mặt xuống thấp nhất hơn 1 năm trở lại đây.

Điều gì khiến quỹ ngoại tỉ đô vẫn ôm tiền mặt cao kỷ lục?

Đức Mạnh |

Tỉ trọng tiền mặt của quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã liên tục tăng mạnh từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5.2022 bất chấp thị trường chứng khoán hồi phục.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán: Đằng sau cú rơi mạnh nhất 6 tháng của VN-Index

Đức Mạnh |

Thông tin tăng chỉ tiêu tín dụng cho năm 2022 được tung ra lập tức khiến thị trường chứng khoán phủ ngập sắc đỏ. VN-Index ghi nhận cú rơi mạnh nhất 6 tháng cùng thanh khoản tăng vọt lên hơn 23,5 nghìn tỉ đồng.

Chứng khoán: Tự doanh liên tục gom FUEVFVND, quỹ ngoại VEIL ồ ạt giải ngân

Đức Mạnh |

Nhân cơ hội chứng khoán điều chỉnh trong tuần qua, tự doanh đã mua ròng tuần thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE. Quỹ ngoại VEIL cũng đã giải ngân 2.380 tỉ đồng trong tháng 6, đẩy tỉ trọng tiền mặt xuống thấp nhất hơn 1 năm trở lại đây.

Điều gì khiến quỹ ngoại tỉ đô vẫn ôm tiền mặt cao kỷ lục?

Đức Mạnh |

Tỉ trọng tiền mặt của quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã liên tục tăng mạnh từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 5.2022 bất chấp thị trường chứng khoán hồi phục.