Tiềm năng điện mặt trời lớn, nhưng dân Đà Nẵng ít dùng

An Thượng |

Thống kê của UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay tổng nguồn năng lượng tái tạo, điện mặt trời lắp đặt toàn thành phố chỉ đạt 3,69%.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng ngày 25.7 (chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 - Hội đồng nhân dân TP sắp tổ chức), cho biết, đến nay, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn TP Đà Nẵng là trên 81 MWp, đạt 33% kế hoạch đến năm 2025. Trong đó, sản lượng điện mặt trời "tự sản tự tiêu" (tự dùng và tự phát lên lưới) đóng góp 3,69% tổng nhu cầu điện của thành phố.

Đến nay, Điện lực Đà Nẵng chỉ mới đấu nối 2.513 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái (trong đó có 8 hệ thống nội bộ).

Theo kế hoạch quy hoạch điện 8, Đà Nẵng được phân bổ 30MW công suất điện mặt trời áp mái nhà, phát triển đến năm 2030, nhưng hiện nay vẫn chưa được phân bổ cụ thể.

Lý do phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, điện mặt trời áp mái tại Đà Nẵng chậm là do Trung ương chưa ban hành các văn bản hướng dẫn đảm bảo cơ sở pháp lý về đầu tư, đấu nối, lắp đặt hệ thống điện mặt trời kể từ 31.12.2020 đến nay.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT sẽ tham gia mua bán trực tiếp thế nào

Anh Tuấn |

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) mặc dù đã được ban hành mang đến nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió...), song nhiều chuyên gia cho rằng vẫn sẽ có những lúng túng khi thực hiện.

Đừng nghĩ giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu là khoản sinh lời

Cường Ngô |

Chuyên gia cho rằng, việc áp giá mua điện mặt trời mái nhà dư thừa phát lên lưới ở mức 671 đồng/kWh sẽ tránh tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội.

Tại sao Bộ Công Thương đề xuất mua điện mặt trời mái nhà giá 671 đồng/kWh

Anh Tuấn |

Từng giữ quan điểm "giá 0 đồng" ở nhiều dự thảo chính sách điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương lại vừa có đề xuất mới.

Quân, dân Trường Sa tiếc thương, theo dõi trực tiếp lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoài Luân - Hữu Long |

Ngày 26.7, cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân khu vực quần đảo Trường Sa tiếc thương, theo dõi trực tiếp truyền hình Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân làm thơ mang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TPHCM

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 26.7, trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, có người mang theo bài thơ do chính mình sáng tác để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ bác sĩ quân y 90 tuổi chống gậy tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Trải qua nhiều sự kiện lớn của dân tộc, bà Trần Thị Thục Oanh (Hà Nội) nay đã 90 tuổi. Nữ bác sĩ quân y đi từ sáng sớm ngày 26.7 đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công nhân, cán bộ công đoàn tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong những ngày quốc tang, công nhân và các cán bộ Công đoàn bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng bào tiếc thương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Nguyên - Mai Dung - Nhật Hồ |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân.

Các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT sẽ tham gia mua bán trực tiếp thế nào

Anh Tuấn |

Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) mặc dù đã được ban hành mang đến nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió...), song nhiều chuyên gia cho rằng vẫn sẽ có những lúng túng khi thực hiện.

Đừng nghĩ giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu là khoản sinh lời

Cường Ngô |

Chuyên gia cho rằng, việc áp giá mua điện mặt trời mái nhà dư thừa phát lên lưới ở mức 671 đồng/kWh sẽ tránh tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội.

Tại sao Bộ Công Thương đề xuất mua điện mặt trời mái nhà giá 671 đồng/kWh

Anh Tuấn |

Từng giữ quan điểm "giá 0 đồng" ở nhiều dự thảo chính sách điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương lại vừa có đề xuất mới.