Tỉ phú USD Nguyễn Đăng Quang trở lại danh sách tỉ phú của Forbes

Hương Nguyễn |

Với tài sản tăng vọt trong thời gian qua, ông Nguyễn Đăng Quang đã chính thức trở lại danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố mới đây.

Hiện tổng tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang có khoảng 1,3 tỉ USD và xếp thứ 1717 trong danh sách các tỉ phú thế giới.

Trước đó, trong danh sách Forbes công bố ngày 7.4.2020 đã không tìm thấy tên tỉ phú Việt Nam - ông Nguyễn Đăng Quang.

ông Nguyễn Đăng Quang đã chính thức trở lại danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh Forbes
Ông Nguyễn Đăng Quang đã chính thức trở lại danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ảnh Forbes

Suốt 2 tuần qua, cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan là tâm điểm chú ý của thị trường chứng khoán. MSN bật tăng từ mức 54.100 đồng/cổ phiếu lên mức 80.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 48%. Cổ phiếu MSN của Masan Group trở thành mã đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index trong những ngày đầu tháng 10.

Đồ thị giá cổ phiếu MSN tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay.
Đồ thị giá cổ phiếu MSN tăng mạnh từ đầu tháng 10 đến nay.

Giá trị vốn hóa của Tập đoàn Masan lên hơn 93.974 tỉ đồng, tăng hơn 30 nghìn tỉ đồng so với đầu tháng 10.2020.

Một số cổ phiếu khác thuộc “họ” Masan cũng ghi nhận chuỗi tăng giá ấn tượng. Trên sàn UPCoM, cổ phiếu MML của Masan MEATLife bật tăng lên mức 45.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu hàng tiêu dùng Masan (MCH) tăng 3,6% lên mức 77.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials cũng tăng từ mức 15.800 lên mức 18.400 đồng/cổ phiếu. Ghi nhận mức tăng 16% chỉ trong hơn 2 tuần đầu tiên của tháng 10.

Cổ phiếu VCF ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp.
Cổ phiếu VCF ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp.

Cổ phiếu VCF của CTCP VinaCafé Biên Hòa - một công ty do đơn vị thành viên của Masan là Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB) hiện đang sở hữu lên tới 98,49%.

VCF ghi nhận ba phiên tăng trần, kéo giá cổ phiếu tăng 20,5% sau một tuần.

Giá cổ phiếu VCF tăng từ mức 207.800 đồng/cổ phiếu (ngày 1.10.2020) lên mức đỉnh 258.900 đồng/cổ phiếu (13.10). Sau đó cổ phiếu VCF đổ dốc xuống còn 247.000 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên cuối tuần qua.

VCF vừa công bố phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ lên tới 250%/ mệnh giá bằng tiền mặt. Như vậy mỗi cổ phần VCF, cổ đông sẽ nhận được 25.000 đồng cổ tức. Số tiền chảy về Masan từ hoạt động chia cổ tức này lên tới 654 tỉ đồng.

Trong bảng danh sách về tỉ phú thế giới năm 2020 do Forbes công bố vào tháng 4.2020, bốn doanh nhân tỉ phú Việt Nam góp mặt trong danh sách.

Đó đều là những gương mặt quen thuộc: ông Phạm Nhật Vượng - chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo - sáng lập Sovico Holding và Vietjet Air; ông Trần Bá Dương - chủ tịch Thaco và ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch Techcombank.

Ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang được biết tới là bộ đôi trong công việc và sự nghiệp. Riêng ông Nguyễn Đăng Quang là chủ tịch tập đoàn Masan, tỉ phú năm 2019 nhưng không có mặt trong danh sách cập nhật vào tháng 4.4040.

Cả hai ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang là du học sinh Đông Âu, là cộng sự, khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh mì gói và tương ớt, sau khi thành công tại thị trường Nga đều quay về Việt Nam kinh doanh.

Theo Forbes, cặp đôi doanh nhân này còn một điểm tương đồng là luôn kín tiếng với báo giới và không muốn đề cập đến vai trò cá nhân.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú công nghệ gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Thanh Hà |

Công tố viên liên bang Mỹ buộc tội tỉ phú Texas Robert Brockman về vụ gian lận thuế trị giá 2 tỉ USD - vụ án được xem là lớn nhất với một người Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Tỷ phú Bloomberg chi triệu đô hỗ trợ ông Biden

DUng Hà |

Tỷ phú Mỹ dốc tiền hỗ trợ ông Biden trong bầu cử tổng thống; Ông Yoshihide Suga chính thức trở thành Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản; Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ xổ số... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất 24h qua trong bản tin

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tỉ phú công nghệ gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Thanh Hà |

Công tố viên liên bang Mỹ buộc tội tỉ phú Texas Robert Brockman về vụ gian lận thuế trị giá 2 tỉ USD - vụ án được xem là lớn nhất với một người Mỹ.

Nóng nhất hôm nay: Tỷ phú Bloomberg chi triệu đô hỗ trợ ông Biden

DUng Hà |

Tỷ phú Mỹ dốc tiền hỗ trợ ông Biden trong bầu cử tổng thống; Ông Yoshihide Suga chính thức trở thành Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản; Mexico tạo ra 100 triệu phú nhờ xổ số... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất 24h qua trong bản tin

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chi 5 triệu USD hỗ trợ lập quy hoạch KKT Vân Phong

Phương Linh |

Trở lại Khánh Hòa sau 10 năm, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chọn thay đổi diện mạo Vân Phong bằng quy hoạch nơi đây thành một trung tâm kinh tế biển trọng điểm, hiện đại tầm khu vực.