Thủy quái sông Đà, cá ngừ đại dương gây “sốt” tại Hội chợ thủy sản

L.V |

Sáng 8.10.2019, Hội chợ với chủ đề “Phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hài hòa” đã khai  mạc tại Hà Nội với sự tham dự của đông đảo khách hàng.

Với quy mô 100 gian hàng, các loại hải sản, thủy sản đặc sắc như cá ngừ đại dương “siêu to khổng lồ”, “thủy quái sông Đà”, cua Cà Mau, tôm, chả mực… các vùng miền đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại hội chợ các sản phẩm thủy sản 2019 tổ chức từ 8-13.10.2019 tại Hà Nội.

Trải qua 2 năm tổ chức, Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại TP.Hà Nội năm 2019 nhằm giới thiệu thành tựu, năng lực sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản, nhất là các sản phẩm thủy sản tiêu biểu, chủ lực và có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển thủy sản nước ngọt các tỉnh phía Bắc giúp người sản xuất thủy sản nước ngọt có sản lượng đáp ứng phục vụ tiêu dùng trong nước và định hướng người sản xuất nhỏ lên sản xuất thương mại.

Hội chợ là cơ hội tăng cường hợp tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa nhà quản lý- doanh nghiệp - người sản xuất - người tiêu dùng; hướng tới xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam an toàn, phát triển bền vững, chất lượng cao. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm thủy sản tại thị trường trong nước nói chung cũng như tăng khả năng cạnh tranh với thị trường quốc tế…

Thông qua các hoạt động tại Hội chợ sẽ là điều kiện tốt nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại nội địa; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa góp phần đưa sản phẩm thủy sản thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị gia tăng cao. Tăng cường hợp tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển thủy sản nước ngọt các tỉnh phía Bắc. Giúp các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ thủy sản củng cố và khai thác thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người nuôi trồng thủy sản.

“Với quy mô gần 100 gian hàng, Hội chợ sẽ quy tụ đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trong cả nước. Đại diện các đại phương tham gia là các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Thủy sản, chi cục Quản lý chất lượng, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Nghệ An. Bên cạnh việc tổ chức gian hàng, có nhiều hội nghị, giao thương, diễn đàn kết nối có ý nghĩa được Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức gồm có Hội nghị bàn giải pháp nuôi trồng thủy hải sản an toàn, hiệu quả và kết nối tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản khu vực phía Bắc năm 2019 ngày 9.10, Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối ngày 10.10.2019” – ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đứng thứ hạng cao thế giới về sản xuất nuôi trồng thủy sản

Bảo Trung |

Việt Nam hiện đứng khá cao trong ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản trên thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ.

Mang về 4 tỉ trong xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm

P.N |

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,77 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Nông, lâm, thủy sản đạt mức xuất siêu 2,58 tỉ USD trong 4 tháng

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết vượt qua khó khăn do các cuộc chiến tranh thương mại, mức xuất siêu mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 2,58 tỉ USD trong 4 tháng năm 2019.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Việt Nam đứng thứ hạng cao thế giới về sản xuất nuôi trồng thủy sản

Bảo Trung |

Việt Nam hiện đứng khá cao trong ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản trên thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ.

Mang về 4 tỉ trong xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm

P.N |

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 6,5%, tổng sản lượng thủy sản đạt 3,77 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Nông, lâm, thủy sản đạt mức xuất siêu 2,58 tỉ USD trong 4 tháng

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết vượt qua khó khăn do các cuộc chiến tranh thương mại, mức xuất siêu mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 2,58 tỉ USD trong 4 tháng năm 2019.