Thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng tăng trưởng

Vũ Long |

Thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc liên tục phát triển bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước bổ sung cho nhau và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Ông Phạm Khắc Tuyên - Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc - nhận định, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa khi cả hai nước cùng tham gia và hưởng lợi nhiều lợi ích từ các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và đa phương. Hơn nữa, cơ cấu xuất nhập khẩu của hai nước có tính bổ sung rõ nét và ít có sự cạnh tranh trực tiếp.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc là thị trường vô cùng hấp dẫn, đặc biệt đối với các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, giày dép, đồ gỗ.

Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các hội thảo giao thương trực tuyến với Hàn Quốc để tăng cường hợp tác thương mại. Ảnh: Thu Thủy
Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các hội thảo giao thương trực tuyến với Hàn Quốc để tăng cường hợp tác thương mại. Ảnh: Thu Thủy

Hiện Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi là nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam với số vốn đầu tư lũy kế tính đến hết tháng 2.2022 đạt hơn 75 tỉ USD. Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là trọng tâm trong chính sách hướng nam của Hàn Quốc trong khu vực ASEAN khi kim ngạch thương mại của hai nước chiếm hơn 40% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với ASEAN.

Theo Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Hàn Quốc đạt 13,8 tỉ USD, tăng 19,03% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 3,7 tỉ USD, tăng 15,7% và nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 10,1 tỉ USD, tăng 20,3%.

Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 78,1 tỉ USD, tăng 18,33% so với năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 21,9 tỉ USD, tăng 14,9% và kim ngạch nhập khẩu đạt 56,2 tỉ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc) tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc vào ngày 29.3.2022.

Sự kiện sẽ diễn ra trực tiếp tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và phổ biến trên fanpage Facebook Cục Xúc tiến thương mại.

Tham gia chia sẻ tại Phiên tư vấn gồm đại diện Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện hai nhà nhập khẩu lớn tại Hàn Quốc là Công ty TPS và Công ty Vinaka chuyên nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến. Các diễn giả sẽ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những thông tin cập nhật về các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất nhập khẩu của thị trường Hàn Quốc đối với một số sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm... những xu thế và triển vọng của thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu cấp bách nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Song Minh |

Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) đang đứng trước nhu cầu cấp bách phải nâng cấp để đáp ứng với tình hình thế giới đang thay đổi - ông Satvinder Singh - Phó Tổng thư ký phụ trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Ban Thư ký ASEAN - viết trên GMA News hôm 23.3.

Thực hiện tốt các hiệp định thương mại lớn, xuất khẩu cá ngừ tăng vọt

Vũ Long |

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã đạt 155 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hợp tác thương mại Việt Nam-Mexico luôn mang lại thặng dư lớn

Vũ Long |

Trong hợp tác thương mại với Mexico, năm 2021, Việt Nam xuất siêu trên 4 tỉ USD; trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu gần 600 triệu USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhu cầu cấp bách nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Song Minh |

Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) đang đứng trước nhu cầu cấp bách phải nâng cấp để đáp ứng với tình hình thế giới đang thay đổi - ông Satvinder Singh - Phó Tổng thư ký phụ trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Ban Thư ký ASEAN - viết trên GMA News hôm 23.3.

Thực hiện tốt các hiệp định thương mại lớn, xuất khẩu cá ngừ tăng vọt

Vũ Long |

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã đạt 155 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2021.

Hợp tác thương mại Việt Nam-Mexico luôn mang lại thặng dư lớn

Vũ Long |

Trong hợp tác thương mại với Mexico, năm 2021, Việt Nam xuất siêu trên 4 tỉ USD; trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu gần 600 triệu USD.