Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Tăng 10% đơn hàng sang EU từ khi thực thi EVFTA

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặc dù làn sóng thứ 2 của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU đang có nhiều dấu hiệu lạc quan, một phần do tác động tích cực của Hiệp định EVFTA.

Thống kê sơ bộ cho thấy, dù dịch bệnh COVID-19 đang "nóng" trên thế giới trong đó có Việt Nam, nhưng số lượng đơn hàng từ đầu tháng 8.2020 đến nay sang thị trường EU tăng khoảng 10% so với tháng 7.2020, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lợi thế của Việt Nam là tôm và mực.

Tổng Thư ký VASEP Trương Đình Hòe nhận định: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, mức tăng 10% trong xuất khẩu thủy sản là con số đáng khích lệ,  mặc dù trước đó khi chưa xuất hiện dịch bệnh COVID-19, VASEP kỳ vọng con số tăng trưởng đạt khoảng 20%.

Khắc phục "thẻ vàng", hướng tới mức tăng trưởng trên 20%

Từ 1 năm nay, Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc gỡ thẻ vàng IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định), tình trạng tàu cá vi phạm vùng lãnh hải đã gần như được xóa bỏ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một trong những yếu tố then chốt mà tỉnh quyết tâm thực hiện để ngăn chặn đánh bắt trái phép là việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt, đã có 265 trên tổng số 279 tàu cá có chiều dài trên 24m trở lên đã lắp đặt giám sát hành trình, đạt trên 95%.

Các địa phương đang nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: VASEP
Các địa phương đang nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Ảnh: VASEP

Tương tự, với tỉnh Bình Thuận, từ 2 năm trở lại đây, tình trạng này đã được khắc phục.

Xác định việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để tăng cường hiệu quả trong quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài, cũng như tàu giã cào bay vi phạm tuyến, góp phần khắc phục thẻ vàng của EC, tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực để hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 31.8.2020.

Theo Tổng cục Thủy sản Việt Nam, để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang EU, các địa phương đang tích cực thực hiện các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là các địa phương như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cà Mau…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng nêu 6 câu hỏi lớn trong việc triển khai hiệp định EVFTA

Vương Trần |

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)” sáng 6.8, Thủ tướng đã đặt ra 6 câu hỏi lớn trong việc triển khai hiệp định này.

Thực thi EVFTA: Thị trường EU không dễ, nhưng quyết tâm sẽ làm được

Vũ Long |

Khi thực thi EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có sự "chuyển mình", để trụ vững ở thị trường Châu Âu.

EVFTA bắt buộc nông sản Việt chuyển sang chế biến sâu, chất lượng cao

Vũ Long |

Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 được đánh giá là  tạo ra các lợi thế cạnh tranh lớn cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là hàng thuỷ sản và lúa gạo xuất khẩu.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thủ tướng nêu 6 câu hỏi lớn trong việc triển khai hiệp định EVFTA

Vương Trần |

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)” sáng 6.8, Thủ tướng đã đặt ra 6 câu hỏi lớn trong việc triển khai hiệp định này.

Thực thi EVFTA: Thị trường EU không dễ, nhưng quyết tâm sẽ làm được

Vũ Long |

Khi thực thi EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có sự "chuyển mình", để trụ vững ở thị trường Châu Âu.

EVFTA bắt buộc nông sản Việt chuyển sang chế biến sâu, chất lượng cao

Vũ Long |

Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 được đánh giá là  tạo ra các lợi thế cạnh tranh lớn cho các mặt hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là hàng thuỷ sản và lúa gạo xuất khẩu.