Thực hư thông tin xuất khẩu ách tắc, giá xoài "rớt thảm"

Vũ Long |

Thông tin giá xoài tại một số địa phương "rớt thảm" do không xuất khẩu được bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chỉ là hiện tượng cá biệt.

Chỉ là hiện tượng cá biệt

Trước thông tin giá xoài tại một số địa phương, cụ thể là xoài giống Úc tại Cam Lâm (Khánh Hòa) "rớt thảm" chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg do Trung Quốc ngừng nhập khẩu xoài của Việt Nam, nhiều thương nhân khẳng định: Chỉ là hiện tượng cá biệt, nhiều địa phương, việc xuất khẩu xoài sang Trung Quốc vẫn thuận lợi.

Ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) - cho biết: Xoài của Sơn La và một số tỉnh phía Bắc vẫn xuất khẩu khá tốt vì ngoài chất lượng trái cây, các địa phương này làm tốt khâu xúc tiến thương mại.

Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) – TS Nguyễn Quốc Toản cũng nhấn mạnh: "Cần cảnh giác trước những thông tin thất thiệt, lấy hiện tượng nhỏ để quy thành "nông sản rớt giá" – nói như vậy vô hình trung tiếp tay cho một số thông tin thất thiệt dìm giá nông sản, làm khổ bà con nông dân”.

Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - thông tin thêm: Xuất khẩu xoài sang Trung Quốc vẫn bình thường, nhưng hiện nay lượng xuất khẩu có giảm bởi Trung Quốc đang vào mùa thu hoạch xoài, giá xoài nội địa tại thị trường Trung Quốc cũng giảm, hoàn toàn không có sự bất thường về mặt kỹ thuật trong xuất khẩu xoài giữa 2 nước.

Thông tin từ một thương nhân giá xoài 2.000-3.000 đồng/kg chỉ là hiện tượng cá biệt ở các vườn xoài mẫu mã xấu, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Các loại xoài đẹp mã, chất lượng cao, xuất khẩu vẫn khá ổn định.

Thực tế cho thấy, mới đây (ngày 25.5), nông dân Mường La (Sơn La) đã xuất khẩu 60 tấn xoài sang Trung Quốc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc Vina T&T Group - cho biết thêm: Thực tế xuất khẩu xoài sang Trung Quốc đang gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặt khác, Trung Quốc siết chặt hàng rào kỹ thuật.

Không thể chủ quan với sức cạnh tranh của xoài Campuchia

Xoài Việt Nam hoàn toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thanh Tân
Xoài Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Thanh Tân

Mặc dù vậy, các thương nhân xuất khẩu trái cây cũng lưu ý nhà vườn chăm sóc nhiều hơn nữa đến mẫu mã, chất lượng, bởi thực tế hiện nay, xoài Campuchia có mẫu mã đẹp hơn, giá thành rẻ hơn.

"Do trang trại lớn, hiện đại, ôtô vào tận vườn, nhân công rẻ nên giá xoài keo của Campuchia rẻ đến mức, khi nhập khẩu về đến Việt Nam giá cũng chỉ 3.000-4.000 đồng/kg" - ông Lê Thanh Hòa nói.

Điều này cho thấy, các trang trại Việt Nam cần cải tiến sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng để không bị xoài Campuchia cạnh tranh, mất thị trường, bởi theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, đầu tháng 5.2021 đến nay, Campuchia xuất khẩu xoài sang Trung Quốc qua đường chính ngạch, đi qua cảng biển Việt Nam.

Hiện tại Campuchia có 5 công ty có nhà máy xử lý và đóng gói bao bì quả xoài được phía GACC chấp thuận. 5 nhà máy này có công suất đủ đáp ứng để mỗi năm có thể xuất khẩu sang Trung Quốc 100.000 tấn xoài tươi.

Thực tế sau hơn 3 năm đàm phán, Bộ Nông lâm ngư nghiệp Campuchia và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức chấp nhận cho 37 công ty có trang trại trồng cây xoài, 5 công ty có nhà máy xử lý đóng gói quả xoài tươi của Campuchia đủ điều kiện để xuất khẩu quả xoài tươi trực tiếp vào Trung Quốc.

Bộ NNPTNT cũng thừa nhận: Đây thực sự là thách thức đối với xoài của Việt Nam bởi xoài Campuchia có giá thị trường thấp nhưng chất lượng sản phẩm cao, cộng với hạn ngạch xuất khẩu cả năm 500.000 tấn, chắc chắn họ sẽ gây ấn tượng với các đối thủ bằng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.

Ngoài xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia còn xuất khẩu sang Thái Lan, Singapore, Việt Nam. Trong đó 4 tháng đầu năm 2021, Campuchia xuất khẩu xuất sang Việt Nam gần 122.650 tấn xoài quả.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Làm hết sức hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Vân Tiến |

Lào Cai đang hỗ trợ tối đa cho quả vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời triển khai phương án kiểm soát chặt chẽ đối với lái xe chở hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt

Vũ Long |

Hàng loạt loại trái cây đặc sản của Việt Nam như xoài, măng cụt, vải, sầu riêng... xuất khẩu sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Làm hết sức hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Vân Tiến |

Lào Cai đang hỗ trợ tối đa cho quả vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời triển khai phương án kiểm soát chặt chẽ đối với lái xe chở hàng để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.

Xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt

Vũ Long |

Hàng loạt loại trái cây đặc sản của Việt Nam như xoài, măng cụt, vải, sầu riêng... xuất khẩu sang Trung Quốc bị cạnh tranh khốc liệt.