Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

“Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho DN"

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa.

Ngày 16.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) bày tỏ sự thống nhất cao trong tờ trình của Chính phủ về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo đại biểu Nguyễn Tạo, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết trong giai đoạn nền kinh tế đứng trước nguy cơ, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phù hợp quy định Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về việc giảm thuế thu nhập, theo đại biểu Tạo, việc phải đáp ứng tiêu chí doanh thu dưới 50 tỉ đồng và sử dụng lao động dưới 100 người tạo ra chính sách cào bằng chung, "cá mè một lứa", nên cần phải đánh giá đầy đủ từng ngành hàng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, để xác định đối tượng thụ hưởng khoa học và hợp lý hơn, phù hợp với từng đối tượng khó khăn.

Đại biểu Tạo cũng thống nhất áp dụng đối với đối tượng hẹp hơn là doanh nghiệp nhỏ - đối tượng chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19. Tuy vậy, để hạn chế tiêu cực, cần xác định mốc thời gian về dịch bệnh diễn ra, theo báo cáo kê khai tài chính doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp gặp khó khăn (doanh nghiệp nhỏ) mới đảm bảo tính công bằng.

Trong khi đó, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) cho rằng, doanh nghiệp nhỏ có lãi năm nay là anh hùng, rất là tuyệt vời, không có khó khăn; nên nếu giảm thuế thì động viên, biểu dương thành tích thôi. Còn doanh nghiệp thực sự khó khăn thì họ cần là chính sách về tiền tệ và tài khóa.

Chủ tịch Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc (Đoàn đại biểu QH Thái Bình) cũng cho rằng không thể hỗ trợ hết doanh nghiệp, cần xác định đúng đối tượng theo quy định của luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết các vị đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải có Nghị quyết này.

Về tiêu chí, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải chọn các tiêu chí để khi tổ chức thực hiện và quản lý thuận lợi, tránh những rủi ro. Ông nói, vừa qua, Chính phủ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, chính sách đã đi vào cuộc sống và rất thuận lợi cho doanh nghiệp tự tính, tự khai. Trong quá trình thực hiện đang rất thuận lợi, nên chưa phải thanh tra, kiểm tra.

Về cắt giảm phí, lệ phí, người đứng đầu Bộ Tài chính cho rằng đến nay đã ban hành 18 thông tư, giảm các loại phí, lệ phí. Nhiều loại phí, lệ phí đã được giảm rất sâu, trong đó có lĩnh vực hàng không. Đặc biệt là giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, cho nên trong thời gian vừa qua đã có tác động rất lớn, góp phần ổn định thị trường.

Ngoài ra, trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng và sẽ trình Chính phủ quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất trong nước; trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Các chính sách thuế này, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thương đặc biệt như hàng không.

“Đây là một trong các giải pháp, còn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa”, ông Dũng nhấn mạnh.

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017: Sẽ hoàn hoặc khấu trừ gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 13.6, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân nhắc giao cho Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên của Chính phủ để ban hành. Nếu theo phương án được chọn, dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.875 tỉ đồng.

Bán lan đột biến gene chục tỉ đồng: Có phải nộp thuế?

THÔNG CHÍ |

Trong mấy ngày qua, giới chơi lan sửng sốt với các giao dịch lan tiền tỉ đồng, thậm chí hàng chục tỉ đồng. Vậy giao dịch này có phải nộp thuế? Lãnh đạo lãnh đạo Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế- Tổng cục Thuế cho biết đã trao đổi với Cục Thuế ở địa phương kiểm tra thông tin giao dịch này.

Đề xuất giảm thuế cho DN: Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Đồng ý giảm thuế để chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp, song một số đại biểu cho rằng đề xuất tiêu chí, điều kiện doanh nghiệp được hưởng phải thật chặt chẽ, khoa học trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực tế, tránh việc trục lợi chính sách.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sửa khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017: Sẽ hoàn hoặc khấu trừ gần 5.000 tỉ đồng tiền thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 13.6, Bộ Tài chính cho biết, Bộ này đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cân nhắc giao cho Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên của Chính phủ để ban hành. Nếu theo phương án được chọn, dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.875 tỉ đồng.

Bán lan đột biến gene chục tỉ đồng: Có phải nộp thuế?

THÔNG CHÍ |

Trong mấy ngày qua, giới chơi lan sửng sốt với các giao dịch lan tiền tỉ đồng, thậm chí hàng chục tỉ đồng. Vậy giao dịch này có phải nộp thuế? Lãnh đạo lãnh đạo Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế- Tổng cục Thuế cho biết đã trao đổi với Cục Thuế ở địa phương kiểm tra thông tin giao dịch này.

Đề xuất giảm thuế cho DN: Nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tế, tránh trục lợi

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Đồng ý giảm thuế để chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp, song một số đại biểu cho rằng đề xuất tiêu chí, điều kiện doanh nghiệp được hưởng phải thật chặt chẽ, khoa học trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực tế, tránh việc trục lợi chính sách.