Thức ăn tăng giá chóng mặt, hộ chăn nuôi Miền Tây càng nuôi càng lỗ

HỒ THẢO |

Thức ăn tăng giá kỷ lục từ đầu năm 2022 ảnh hưởng đến tâm lý nhiều hộ dân chăn nuôi Miền Tây khi gặp khó trong việc hoàn vốn và tái đàn.

Bán heo tơ, bán luôn heo giống

Anh Lê Văn Sỹ - chủ trang trại nuôi heo (ấp Phú Lễ A, Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - cho biết, mình nuôi theo mô hình vườn, ao, chuồng. Hiện tại trại heo đang trong giai đoạn xuất bán khoảng 150 con heo hơi và 50 con heo giống. Tuy nhiên, anh cho biết mình không có ý định tái đàn mà heo giống cũng sẽ bán để lấy thịt, vì giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao từ đầu năm 2022 đến nay.

 
Trang trại heo nhà anh Sỹ.

Cũng theo anh Sỹ, từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn đã tăng 11 lần theo điều chỉnh mà công ty thông báo. Một kỷ lục trước giờ chưa thấy mà có thông tin là sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm nên anh không còn mặn mà với nghề như trước nữa.

Theo lý giải của anh Sỹ, nếu tiếp tục chăn nuôi thì từ khoản đầu tư ban đầu mua thức ăn cho đàn heo cho đến khi bán ra, phải bỏ gấp đôi số tiền so những năm trước. Trong khi hiện tại bán cho lái, giá heo hơi trên lệch với thị trường heo thịt từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, tính ra không có lời.

“Thời điểm chưa tăng giá, bình quân 1 con heo thịt nuôi trong 6 tháng. Nếu cho ăn đủ thức ăn khi cân được từ 75 - 90kg. Với giá thị trường hiện nay bán ra được khoảng 4 triệu, trong khi tiền thức ăn đã hết gần 3,8 triệu đồng/con. Chưa tính công sức, tiền điện nước thắp sáng, vệ sinh chuồng trại, mở nhạc cho heo nghe... Vậy trong 3 tháng, bán mỗi con lãi chưa được 500.000 đồng thì người chăn nuôi lấy gì để tiếp tục nghề”, anh Sỹ than thở.

Không riêng anh Sỹ mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Quyền (ngụ tại xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), cũng lâm vào cảnh không không khá gì hơn. Chị Quyền cho biết, trại heo 100 con của chị hiện mới 2 tháng tuổi, đang trong giai đoạn tăng trưởng. Khi giá thức ăn tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay,  chị đang tìm lái bán heo tơ cho dù bị lỗ, nhưng dù sao cũng ít lỗ hơn vì nếu tiếp tục đà thức ăn tăng giá như này sẽ không cầm cự nổi.

 
Trại heo nhà chị Quyền.

Chị Quyền cho biết thêm, tính sơ tiền mua thức ăn từ đầu năm đến nay hết 300 triệu. Bán hết đàn heo để trả nợ còn lỗ khoảng 50 triệu đồng.

Giá vấn tiếp tục tăng

“Đại lý cho biết, do họ nhập vào với giá tăng, cứ biến động liên tục họ cũng phải bán theo giá mới. Theo thông tin từ đại lý,  nguyên nhân là do nguyên liệu đầu vào như ngô, lúa mạch, lúa mì, cám… tăng đột biến. Mà đây những nguyên liệu chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi", chị Quyền thông tin.

 
Giá thức ăn tăng chưa từng có trong lịch sử.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 4 đến nay, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giá bán. Từ ngày 1.4, Công ty TNHH CJ Vina Agri tăng 400 đồng/kg với tất cả thức ăn đậm đặc, thức ăn cho lợn con, bò. Tương tự, Công ty Greenfeed Việt Nam cũng thông báo đến hệ thống đại lý tăng thêm 300-400 đồng/kg cho các sản phẩm tùy loại.

Riêng Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung tăng tới 500 đồng/kg cho một số sản phẩm. Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam sau khi tăng 400 đồng/kg với thức ăn cho lợn con và 300 đồng/kg với thức ăn hỗn hợp... trong tháng 3, thì vừa tiếp tục tăng 400 đồng/kg với hầu hết các sản phẩm chăn nuôi.

 
Đại lý thức ăn chăn nuôi tranh thủ nhập hàng khi tăng giá liên tục.

Theo các đại lý bán thức ăn tại Cần Thơ lý giải, nguyên nhân thức ăn chăn nuôi tăng giá chóng mặt như hiện nay do ảnh hưởng chiến tranh làm đứt gãy nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn thành phẩm. Ngoài ra, do giá khí đốt, xăng dầu tăng cao khiến chi phí vận tải tăng nên các công ty phải điều chỉnh giá bán. Bên cạnh đó, nguyên liệu dự trữ của các công ty hiện tại không còn mà phải nhập về với giá cao và số lượng cũng khan hiếm.

Cũng theo những đại lý này, tình hình buôn bán những tháng qua họ rất ế ẩm, vắng khách vì thức ăn tăng liên tục, người chăn nuôi không còn mặn mà, có người cũng chuyển nghề khác.

Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm tới 70% giá thành chăn nuôi heo tại nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh Miền Tây, một số loại thức ăn đậm đặc dành cho heo (hàm lượng dinh dưỡng cao) có giá bán lẻ lên đến 610.000 - 710.000 đồng/bao.  Còn nhiều loại thức ăn dành cho heo con từ lúc tập ăn đến 15kg/con ở mức 460.000 - 480.000 đồng/bao; thức ăn dành cho heo thịt ở mức từ 340.000 - 370.000 đồng/bao trở lên.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

5 tỉnh Miền Tây tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2022

HỒ THẢO |

5 địa phương khu vực Miền Tây gồm Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022). Qua đó, trưng bày gian hàng giới thiệu và thu hút đầu tư, từ những đối tác trong và ngoài nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Giá phân bón tăng cao, nhà nông Miền Tây thua lỗ nặng

HỔ THẢO |

Giá phân bón đang ở mức cao trong khi giá nông sản đi xuống đẩy nhiều nông dân Miền Tây rơi vào cảnh thua lỗ nặng.

Miền Tây: Hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ

HỒ THẢO |

Miền Tây - Ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi.

Miền Tây đã có sân chơi MMA đầu tiên cho giới đam mê võ thuật

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Từ một phòng tập vỏn vẹn 9 mét vuông, với quyết tâm đưa phong trào võ thuật đa dạng hơn, nhóm HLV trẻ đã vừa cho ra mắt Trung tâm Võ thuật tổng hợp (MMA) đầu tiên ở Miền Tây...

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 tỉnh Miền Tây tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 2022

HỒ THẢO |

5 địa phương khu vực Miền Tây gồm Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long tham dự Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31 (Vietnam Expo 2022). Qua đó, trưng bày gian hàng giới thiệu và thu hút đầu tư, từ những đối tác trong và ngoài nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Giá phân bón tăng cao, nhà nông Miền Tây thua lỗ nặng

HỔ THẢO |

Giá phân bón đang ở mức cao trong khi giá nông sản đi xuống đẩy nhiều nông dân Miền Tây rơi vào cảnh thua lỗ nặng.

Miền Tây: Hàng giả, hàng nhái bán nhan nhản ở chợ

HỒ THẢO |

Miền Tây - Ngoài phân bón giả, ống nhựa giả, hiện thiết bị điện, dụng cụ cầm tay không rõ nguồn gốc, xuất xứ với nhãn mác, mẫu mã không khác hàng thật bày bán khắp nơi.

Miền Tây đã có sân chơi MMA đầu tiên cho giới đam mê võ thuật

Hồ Thảo |

Cần Thơ - Từ một phòng tập vỏn vẹn 9 mét vuông, với quyết tâm đưa phong trào võ thuật đa dạng hơn, nhóm HLV trẻ đã vừa cho ra mắt Trung tâm Võ thuật tổng hợp (MMA) đầu tiên ở Miền Tây...