Thừa Thiên Huế sẽ có trung tâm thương mại hơn trăm triệu USD

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế sẽ có trung tâm thương mại hiện đại 170 triệu USD.

Ngày 25.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND tỉnh và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam (Công ty Aeon Mall Việt Nam) đã trao văn kiện bản ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại hiện đại tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản diễn ra sáng 25.11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và Công ty Aeon Mall Việt Nam đã thảo luận và trao bản ghi nhớ để thực hiện quyết định đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall  tại tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu đô la Mỹ.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ này đã được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trước đó. Mục đích của bản ghi nhớ này là nhằm tăng cường sự hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Aeon Mall Việt Nam để đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall  tại tỉnh với tiêu chuẩn Nhật Bản. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, dịch vụ và điều kiện sống cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh và sinh sống trên địa bàn  tỉnh.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ủng hộ Công ty Aeon Mall Việt Nam đầu tư dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại tỉnh. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh nhất, đơn giản nhất; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của nhà nước cho dự án theo quy định hiện hành.

Công ty Aeon Mall  Việt Nam đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc Công ty sẽ thực hiện đầu tư các dự án với quy mô lớn; nỗ lực đẩy mạnh đầu tư trung tâm  thương mại trong giai đoạn 2021-2023.

Đồng thời, Công ty Aeon Mall  Việt Nam tăng cường sự hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án trung tâm thương mại; kết hợp với phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ nhà cung cấp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và kết nối giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, góp phần khai thác các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Công ty Aeon Mall  Việt Nam cũng sẽ tích cực phối hợp và quảng bá đến các đối tác, các nhà đầu tư Nhật Bản khác về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.

Trung tâm thương mại Hà Nội vắng bóng người mua ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các trung tâm thương mại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù là cuối tuần, ở các trung tâm thương mại đều vắng vẻ hơn so với thời gian trước đây.

Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! tại Thái Nguyên

Vũ Long |

Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! Thái Nguyên với tổng diện tích 36.000m2, vốn đầu tư lên tới 540 tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiốt đóng cửa, trung tâm thương mại Hà Nội vẫn đìu hiu sau giãn cách

Đình Trường - Lan Nhi |

Dù đã nới lỏng giãn cách, lượng khách tới các trung tâm thương mại mua sắm trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn thưa thớt, nhiều gian hàng vẫn treo biển tạm dừng hoạt động.

Trung tâm thương mại Hà Nội vắng bóng người mua ngày cuối tuần

PHẠM ĐÔNG |

Vừa qua, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại các trung tâm thương mại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù là cuối tuần, ở các trung tâm thương mại đều vắng vẻ hơn so với thời gian trước đây.

Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! tại Thái Nguyên

Vũ Long |

Central Retail khai trương Trung tâm thương mại GO! Thái Nguyên với tổng diện tích 36.000m2, vốn đầu tư lên tới 540 tỉ đồng.