Thừa Thiên Huế đảm bảo hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Công Thương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trong bất kỳ tình huống nào.

Ngày 29.8, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Công Thương chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trong bất kỳ tình huống nào.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này cũng khuyến cáo người dân yên tâm, không tích trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người đến các các siêu thị, chợ nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Người dân cần tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Vừa qua, Sở Công Thương đã làm việc với các siêu thị và ban quản lý các chợ lớn trên địa bàn tỉnh để bàn kế hoạch đảm bảo cung ứng kịp thời các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân tùy theo tình hình dịch cũng như từng cấp độ Chỉ thị áp dụng. Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên chỉ đạo các siêu thị, chợ và đơn vị phân phối tăng cường lượng hàng dự trữ.

Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã có sự chỉ đạo các địa phương tăng cường nguồn cung tại chỗ cũng như từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Huy động toàn bộ lực lượng các phương tiện trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn khi cần thiết.

Trong trường hợp tỉnh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hoạt động cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa phòng chống dịch vẫn được đảm hoạt động bình thường để phục vụ nhân dân.

Cụ thể, trong trường hợp thiếu hàng cục bộ tại các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh sẽ điều phối doanh nghiệp triển khai ngay các điểm bán hàng lưu động.

Một số điểm bán (chợ, siêu thị) ngừng kinh doanh do có liên quan đến yếu tố dịch tễ, Sở Công thương đã xây dựng các giải pháp như triển khai ngay các điểm bán lưu động ngay tại khu vực có điểm ngừng kinh doanh đảm bảo phục vụ người dân liên tục không để người dân khó khăn trong việc mua sắm hàng thiết yếu.

Tại các địa phương, lượng hàng hóa thiết yếu tại chỗ vẫn đảm bảo cung ứng cho bà con. Một số nguồn hàng từ các tỉnh phía Nam cung ứng cho địa phương giảm nhưng đã có nguồn hàng ở các tỉnh phía Bắc thay thế nên vẫn đảm bảo nguồn cung, không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, gây sốt giá.

Hiện nay, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có lượng hàng hóa lớn như Công ty Cổ phần Lương thực Thừa Thiên Huế dự trữ khoảng 200 tấn gạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn  Tân Long - Chi nhánh Huế khoảng 250 tấn gạo; Công ty TNHH TM Hoàng Đạt khoảng 20.000 thùng mỳ ăn liền, Công ty TNHH TM Thái Đông Anh khoảng 23.000 thùng mỳ ăn liền, 78.000 lít dầu ăn các loại và Công ty CP thương mại Đông Ba có khoảng 99.000 lon đồ hộp các loại và có kế hoạch cung ứng ra thị trường khoảng 10.000 lon mỗi ngày.

Tại chợ đầu mối Phú Hậu (TP. Huế), tổng lượng hàng hóa rau, củ, quả nhập mỗi ngày trung bình khoảng 100 tấn, chủ yếu từ các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Trị. Ngoài ra, còn có hàng tự sản tự tiêu trên địa bàn khoảng 7-10 tấn/ngày.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm, nơi ở tạm thời cho lao động không có nơi cư trú

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM đã trực tiếp vận chuyển những gói quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến cửa từng nhà dân, công nhân, người lao động, sinh viên gặp khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường.

Nhu yếu phẩm đặt mua trực tuyến: Giao hàng từ 2-3 ngày, thậm chí 5-7 ngày

Thế Lâm |

Trong những ngày qua, khi lượng người đến trực tiếp các cửa hàng, siêu thị để mua nhu yếu phẩm phải xếp hàng dài chờ đợi, người dân được khuyến nghị nên đặt hàng qua các kênh online, điện thoại.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm, nơi ở tạm thời cho lao động không có nơi cư trú

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở TPHCM

Chân Phúc - Anh Tú |

Nhằm đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM đã trực tiếp vận chuyển những gói quà là nhu yếu phẩm thiết yếu đến cửa từng nhà dân, công nhân, người lao động, sinh viên gặp khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn phường.

Nhu yếu phẩm đặt mua trực tuyến: Giao hàng từ 2-3 ngày, thậm chí 5-7 ngày

Thế Lâm |

Trong những ngày qua, khi lượng người đến trực tiếp các cửa hàng, siêu thị để mua nhu yếu phẩm phải xếp hàng dài chờ đợi, người dân được khuyến nghị nên đặt hàng qua các kênh online, điện thoại.