Thua lỗ đầm đìa, casino lớn nhất Quảng Ninh phải trả 5 tỉ lãi vay

Đức Mạnh |

Casino duy nhất tại Quảng Ninh tiếp tục lún sâu vào thua lỗ suốt 3 năm liên tiếp. Riêng trong quý I, lãi tiền vay đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên gần 5 tỉ đồng.

Công ty CP Quốc tế Hoàng gia (mã chứng khoán RIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I dù cải thiện nhưng vẫn trong đà lỗ. Doanh nghiệp khách sạn casino này ghi nhận doanh thu hơn 30 tỉ, tăng mạnh 250% so với cùng kỳ năm 2022.

Về cơ cấu doanh thu, RIC kiếm hơn 23 tỉ từ câu lạc bộ, phải thu khách hàng từ mục này cũng tăng 14%. Giá vốn hàng bán nhích nhẹ 8% lên 27 tỉ đồng. Lãi gộp đạt 3 tỉ đồng, cải thiện tích cực từ âm 16 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh hơn 41% chủ yếu do tỷ giá tăng. Chi phí hoạt động tài chính nhân đôi lên 5,2 tỉ đồng trong quý I do lãi tiền vay 5 tỉ đồng và dư nợ gốc vay tăng.

Tổng kết quý I, RIC báo lỗ sau thuế hơn 11,5 tỉ đồng. Dù đã thu hẹp đáng kể so với mức lỗ 30 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2021 và 24 tỉ đồng quý liền kề, những đây vẫn là quý thua lỗ thứ 14 liên tiếp của RIC kể từ cuối 2019.

Năm 2023, RIC đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 246 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 35 tỉ đồng. Như vậy khép lại quý đầu năm, casino duy nhất tại Hạ Long mới chỉ hoàn thành hơn 12% doanh thu và ghi nhận lỗ thay vì lãi như chỉ tiêu đề ra.

Với việc thua lỗ kéo dài 3 năm liên tiếp, cổ phiếu RIC đã bị hủy niêm yết hồi tháng 4.2022 và chuyển xuống giao dịch tại thị trường UPCOM từ cuối tháng 5.2022.

 
Chi phí lãi vay của RIC tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Ảnh: RIC

Tính đến 31.3.2023, tổng tài sản của RIC giảm 12 tỉ đồng so với đầu năm xuống 917 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 628 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% sau ba tháng. Doanh nghiệp tăng sở hữu tiền mặt lên 18 tỉ đồng và hơn 1,6 tỉ đồng gửi ngân hàng.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tăng thêm hơn 4 tỉ đồng lên 289 tỉ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn. RIC phát sinh khoản vay mới hơn 8 tỉ đồng tại Ngân hàng HDBank chi nhánh Quảng Ninh. Vay gần 44 tỉ đồng từ Ngân hàng đại chúng PVcombank Quảng Ninh.

Chủ nợ lớn nhất là Công ty TNHH Bất động sản Lam Xuân khi cộng tổng cả ngắn và dài hạn là 114 tỉ đồng. Khoản nợ này đã phình to ra hơn 28 tỉ đồng sau ba tháng đầu năm nay.

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn và kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Năm 2005, RIC chuyển đổi từ công ty liên doanh thành công ty cổ phần và niêm yết trên HOSE vào năm 2007.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Xem xét kế hoạch phát triển kinh tế đêm Đà Lạt có casino, clubhouse

Hữu Long |

TP Đà Lạt xem xét về đề xuất triển khai mô hình thí điểm kinh tế đêm trên địa bàn và gợi mở có thể phát triển các khu giải trí về đêm, xây dựng công viên ánh sáng kèm mô hình du lịch mới như casino, clubhouse, vui chơi có thưởng…

Macau đổi mới du lịch, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch

Thảo Phương |

Được coi là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) tập trung khôi phục lại thị trường casino từ đó mang đến tác động tích cực cho nền du lịch sau đại dịch.

Quy định casino: Không đóng nhưng cũng… khó mở

Anh Đào |

Muốn vào casino, người Việt phải chứng minh thu nhập 10 triệu/tháng, chẳng hạn bằng sao kê ngân hàng, bảng lương hàng tháng, quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan. Và “ông sếp” ký các loại giấy tờ này sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trực tiếp U22 Malaysia vs U22 Lào tại SEA Games 32

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ bảo vệ bệnh viện ở Hưng Yên cản trở phóng viên tác nghiệp

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Nguyễn Đức Lợi vừa ký công văn số 32 CV/HNBVN gửi UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị bảo vệ phóng viên, hội viên khi tác nghiệp.

Thót tim tránh ôtô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Camera hành trình ghi lại cảnh ôtô chạy ngược chiều bên phần đường hướng Đồng Nai đi Phan Thiết trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, gần cầu Tà Mon, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Phú Quốc vắng khách dịp lễ, 2 đảo khác ở Kiên Giang kín phòng

Nguyên Anh |

Cao điểm dịp nghỉ lễ, đảo Lại Sơn và quần đảo Nam Du huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang không còn phòng, trong khi Phú Quốc chỉ đạt khoảng 50% công suất.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách khủng trong ngày cuối của kì nghỉ lễ

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Trong ngày 3.5, ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 129.450 hành khách với 759 chuyến bay đi và đến. Đây là ngày có sản lượng hành khách cũng như tổng số chuyến bay cao nhất trong 6 ngày cao điểm nghỉ lễ từ 28.4-3.5.

Xem xét kế hoạch phát triển kinh tế đêm Đà Lạt có casino, clubhouse

Hữu Long |

TP Đà Lạt xem xét về đề xuất triển khai mô hình thí điểm kinh tế đêm trên địa bàn và gợi mở có thể phát triển các khu giải trí về đêm, xây dựng công viên ánh sáng kèm mô hình du lịch mới như casino, clubhouse, vui chơi có thưởng…

Macau đổi mới du lịch, khôi phục thủ phủ casino sau đại dịch

Thảo Phương |

Được coi là “Las Vegas châu Á”, Macau (Trung Quốc) tập trung khôi phục lại thị trường casino từ đó mang đến tác động tích cực cho nền du lịch sau đại dịch.

Quy định casino: Không đóng nhưng cũng… khó mở

Anh Đào |

Muốn vào casino, người Việt phải chứng minh thu nhập 10 triệu/tháng, chẳng hạn bằng sao kê ngân hàng, bảng lương hàng tháng, quyết định trả lương có xác nhận của cơ quan. Và “ông sếp” ký các loại giấy tờ này sẽ phải chịu trách nhiệm.