Thủ tướng: Ngành ngân hàng đã góp phần vào ổn định vĩ mô

Lan Hương |

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 ngày 2.1.2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Điểm lại nhiều thành quả ấn tượng của nền kinh tế, Thủ tướng cho rằng không thể thiếu sự đóng góp của ngành ngân hàng. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tại Việt Nam, ngành ngân hàng đã phối hợp tốt với các ngành khác góp phần vào ổn định vĩ mô.

Các tổ chức quốc tế đã nhận định “'Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam” và “Sự thành công của Việt Nam là sự năng động, đúng đắn trong điều hành chính sách”.

Đạt kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của các Bộ ngành, trong đó Ngân hàng nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng góp phần không nhỏ.

Trong bối cảnh thế giới, chính sách tiền tệ nhiều nước theo xu hướng nới lỏng tiền tệ. Đặc biệt, đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc) giảm giá mạnh thì Ngân hàng nhà nước theo định hướng của Chính phủ đã thực hiện tốt mục tiêu cung tiền, kiểm soát lãi suất, lạm phát thấp nhất trong 3 năm qua. Trong bối cảnh tỉ giá tiền đồng các nước thay đổi lớn thì ở Việt Nam tỉ giá cơ bản ổn định.

Dự trữ ngoại hối trong một năm mà tăng trên 20 tỉ đô la, đạt xấp xỉ gần 80 tỉ đô la. Đây là con số không ngờ đến.

Con số này gấp 2,5 lần gấp 6 lần so với năm 2011. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia đều giảm lượng dự trữ ngoại tệ.

Ngân hàng nhà nước dùng ngoại hối này gửi lại các tổ chức tín dụng quốc tế và trong nước thu lãi trên 20.000 tỉ. Không ngờ Ngân hàng nhà nước làm ra tiền lớn như thế, đó là thành công!”, Thủ tướng nói.

Việc điều hành lãi suất là điểm sáng trong điều hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

“Làm thế nào để Việt Nam không bị gọi là thao túng tiền tệ như Mỹ đặt ra? Việt Nam không cố tình làm việc này, việc phát triển của kinh tế Việt Nam theo tính quy luật. Tôi gặp Tổng thống Mỹ Donal Trump để giải thích nhiều về vấn đề này tại hội nghị G20. Ngân hàng nhà nước cùng Bộ Công Thương thảo luận, Chính phủ đã có những chỉ đạo rốt ráo. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tôi đánh giá cao Ngân hàng nhà nước thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết. 



Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Lan Hương |

"Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỉ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 79 tỉ USD"

Lan Hương |

"Việt Nam không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Giá vàng áp sát mốc 43 triệu, nhà đầu tư lãi 1 triệu/lượng chỉ trong 1 tuần

Hương Nguyễn |

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong tuần qua và ngày càng áp sát ngưỡng 43 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới được dự báo có khả năng sẽ chọc thủng ngưỡng 1.600 USD/ounce trong thời gian tới.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Lan Hương |

"Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỉ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 79 tỉ USD"

Lan Hương |

"Việt Nam không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Giá vàng áp sát mốc 43 triệu, nhà đầu tư lãi 1 triệu/lượng chỉ trong 1 tuần

Hương Nguyễn |

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh trong tuần qua và ngày càng áp sát ngưỡng 43 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới được dự báo có khả năng sẽ chọc thủng ngưỡng 1.600 USD/ounce trong thời gian tới.