Thủ tướng "đặt hàng" ngành nông nghiệp xuất khẩu trên 50 tỉ USD

Vũ Long |

Biểu dương những thành tích mà ngành nông nghiệp đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, đề nghị khắc phục và đặt hàng xuất khẩu năm 2022 trên 50 tỉ USD.

Ngành nông nghiệp đã chuyển hướng quan trọng

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch, giải pháp năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) diễn ra ngày 29.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu của ngành trong năm 2021 vừa qua – một năm nhiều biến động, đầy khó khăn trước dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn hán, lụt lội, cùng nhiều diễn biến thiên tai phức tạp, nguy hiểm do biến đổi khí hậu…, nhưng ngành NNPTNT đã “về đích đúng hạn” với những thành tích kỷ lục, xứng đáng là cột chính của nền kinh tế.

Năm 2021, giá trị gia tăng toàn ngành tăng khoảng 2,85 - 2,9%, trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng trên 3,85%, thủy sản tăng trên 1,85%; tỉ lệ che phủ rừng 42,02%; tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 68,2%. Xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên lập kỷ lục, đạt 48,6 tỉ USD, ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều vượt mục tiêu đề ra, cả về sản lượng và giá trị...

“Cùng với số liệu trên, ngành nông nghiệp đang chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây là chuyển hướng quan trọng. Nhận thức về vai trò của nông nghiệp được nâng lên. Xuất khẩu ngành nông nghiệp tuy chỉ với gần 50 tỉ USD nhưng là các sản phẩm của Việt Nam” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Nhìn thẳng vào những hạn chế để phấn đấu, khắc phục

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Phải tập trung chuyển đổi số cho nông nghiệp, chuyển số cho nông nghiệp cần bao nhiêu tiền, các đồng chí thấy hiệu quả thì báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan. Tập trung chuyển đổi số một số ngành như ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, các bộ ngành, địa phương phải làm. Tuy nhiên, phải có ưu tiên.

Thủ tướng kỳ vọng vào xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2022. Ảnh: Cẩm Hà
Thủ tướng kỳ vọng vào xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2022. Ảnh: Cẩm Hà

"Các đồng chí phải nêu ra các điều kiện ưu tiên, trên cơ sở đó, Chính phủ, các bộ, ngành sẽ bố trí nguồn lực. Dứt khoát phải làm chuyển đổi số này để người nông dân được thụ hưởng. Hiện nay, chúng ta chưa làm tốt công tác thống kê, Bộ NNPTNT phải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm tốt công tác thống kê. Ví dụ, chăn nuôi, người dân đầu tư bao nhiêu lợn, cần kế hoạch thế nào, thị trường ra sao, cần đầu vào như thế nào? Tiêm chủng, thức ăn nhập, quy hoạch chuồng trại,… cần phải thống kê. Thống kê tốt mới thấy năng suất lao động chỗ nào được, chỗ nào chưa được. Cần coi trọng công tác thống kê"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, vấn đề sau thu hoạch chưa thực sự chú trọng như chế biến sau thu hoạch, đóng gói, bao bì, thương hiệu… Thủ tướng cho rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa. Thị trường xuất khẩu chưa đa dạng, còn phụ thuộc vào một số thị trường nên khi các thị trường này biến đổi sẽ thụ động. Ngành NNPTNT cũng chưa xây dựng được thương hiệu, sản phẩm mang tính quốc gia, mang tầm quốc tế.

"Xuất khẩu mất cân đối, ta xuất khẩu gạo 3 tỉ USD nhưng nhập khẩu ngô, đậu đến 7 tỉ USD. Mất cân đối như vậy có khi là “huề”, chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ khi thặng dư cán cân thương mại chưa cao" - Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ và đặt câu hỏi: Thặng dư thương mại trong nhóm lương thực như vậy, liệu có nên xuất khẩu nhiều gạo, hay nên dùng gạo đó để chế biến thức ăn chăn nuôi?

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chúng ta chưa có chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả. Cái gì của Chính phủ thì Chính phủ phải làm, cái gì thuộc Trung ương thì phải đề xuất, còn cái gì thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT thì Bộ phải chủ động giải quyết, phải nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết, không né tránh.

Thủ tướng đề nghị ngành NNPTNT cần nâng cao năng lực trí tuệ nguồn nhân lực, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tạo thương hiệu cho sản phẩm. Tận dụng khai thác tối đa 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực công nghiệp chế biến.

Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất người nông dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người nông dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo và đối tượng yếu thế trong nông nghiệp.

"Muốn như vậy phải phát triển nhanh chương trình quốc gia về nông thôn mới, trong năm 2021 phải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ xong chương trình quốc gia để chúng ta triển khai. Phải làm cho bằng được, làm ngày làm đêm".

“Đặt hàng” Bộ NNPTNT, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, mục tiêu năm 2022 tăng trưởng phải trên 3%, xuất khẩu phải đạt trên 50 tỉ USD. “Trụ đỡ” phải chắc chắn thì kinh tế cả nước mới vững vàng. Song song việc này, phải coi trọng chiến lược, quy hoạch thể hiện tầm nhìn xa và tư duy thực sự đổi mới. Đồng thời, rà soát kỹ, hoàn thiện thể chế, phát triển theo chiều sâu, phát triển dựa vào khoa học công nghệ. Thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm quyết liệt bám sát tình hình thực tế để cụ thể hóa các đường lối chủ trương chiến lược và xác định cách làm bài bản, có lộ trình thực hiện cụ thể.

“Năm 2022, dự báo có thuận lợi, có thời cơ, nhưng cũng nhận định có nhiều cái khó hơn năm 2021, chúng ta cần tập trung làm thật tốt, cân đối nguồn lực, cân đối thời gian để làm tốt các nhiệm vụ đặt ra. Phải đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, nâng tầm dự báo chiến lược và tổ chức thực hiện thiết thực hiệu quả”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu kỷ lục, nhưng ngành nông nghiệp còn nhiều “nút thắt”

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc khiến một số chỉ tiêu của ngành chưa đạt được.

Công đoàn ngành nông nghiệp Đắk Lắk chăm lo tốt người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo tốt cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Tổng kết ngành nông nghiệp 2021: Lần đầu xuất khẩu lập kỷ lục 48,6 tỉ USD

Vũ Long |

Sáng 29.12, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021, Bộ NNPTNT cho biết xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỉ USD.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất khẩu kỷ lục, nhưng ngành nông nghiệp còn nhiều “nút thắt”

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc khiến một số chỉ tiêu của ngành chưa đạt được.

Công đoàn ngành nông nghiệp Đắk Lắk chăm lo tốt người lao động mùa dịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2021, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên, chăm lo tốt cho người lao động trong mùa dịch COVID-19.

Tổng kết ngành nông nghiệp 2021: Lần đầu xuất khẩu lập kỷ lục 48,6 tỉ USD

Vũ Long |

Sáng 29.12, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021, Bộ NNPTNT cho biết xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỉ USD.