Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trong 2 tháng đầu năm 2021, ngành Hải quan đã thông quan cho lượng hàng hóa với giá trị đạt hơn 97,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 2.3, Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 2.2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 42,5 tỉ USD, giảm 22,7% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỉ USD, giảm 24,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21 tỉ USD, giảm 20,6%.

So với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,4% và trị giá nhập khẩu tăng 11,6%. Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2.2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD.

Cũng trong tháng 2, với nỗ lực vừa chống dịch COVID-19 vừa tạo thuận lợi thương mại, toàn ngành Hải quan đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa ước giá trị đạt hơn 97,5 tỷ USD, tăng 26,7% (so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 50,046 tỷ USD, tăng 27,1%; nhập khẩu 47,459 tỷ USD, tăng 26,4%. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 ước tính thặng dư 2.586 triệu USD

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, nhờ chủ động nỗ lực thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã thu ngân sách ước đạt 54.760 tỉ đồng, bằng 17,38% dự toán được giao, bằng 16,54% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước (50.924 tỉ đồng).

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 là thời điểm diễn ra dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng giảm hơn so với năm trước.

Tuy nhiên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép đối với những mặt hàng cấm và mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn ra hết sức phức tạp đặc biệt đối với mặt hàng pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá...được vận chuyển qua các tuyến đường bộ.

Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, Ngành, cơ quan chức năng chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cả ba tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tính từ 16.01.2021 đến 15.02.2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 967 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 258,67 tỉ đồng; số thu ngân sách đạt 8,585 tỉ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 02 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 06 vụ.

Trong thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục tập trung vào việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, qua đó phấn đấu thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2021.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của 114 đại lý tại TP.HCM

Gia Miêu |

Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Hải quan bắt 803 vụ vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước 12,5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 803 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 519 tỉ đồng. Qua đó, đã thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỉ đồng.

Hải quan Hải Phòng triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19

Long Nguyễn |

Cục Hải quan Hải Phòng vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của 114 đại lý tại TP.HCM

Gia Miêu |

Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 114 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Hải quan bắt 803 vụ vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước 12,5 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 803 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 519 tỉ đồng. Qua đó, đã thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỉ đồng.

Hải quan Hải Phòng triệt để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19

Long Nguyễn |

Cục Hải quan Hải Phòng vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.