“Thủ phủ” vàng mã Hà Nội đìu hiu trước Tết Nguyên đán

NGUYỄN THUÝ - VY ANH |

Hà Nội - Nổi tiếng là "đại công xưởng” sản xuất vàng mã ở Hà Nội, tuy nhiên do dịch COVID-19, người dân ở làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) đang phải chạy đua để tiêu thụ nốt những mặt hàng còn tồn ngay cả khi bước vào cao điểm vụ Tết Nguyên đán.

Sản xuất cầm chừng

Trao đổi với PV Lao Động, đa số người dân trong làng Phúc Am đều cho hay, mặc dù năm nay vẫn đa dạng về mặt hàng nhưng do dịch bệnh, khách hàng có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Rằm tháng 7 vừa qua, hầu như vàng mã không bán được, hoạt động sản xuất cũng bị tạm ngưng. Do đó, nhiều hộ đã làm sẵn một số mặt hàng, đến cận Tết thì làm tiếp các công đoạn để hoàn thiện sản phẩm.

Làng Phúc Am đang phải tiêu thụ nhiều hàng tồn ngay cả khi bước vào dịp Tết. Ảnh: N.T.
Làng Phúc Am đang phải tiêu thụ nhiều hàng tồn ngay cả khi bước vào dịp Tết. Ảnh: N.T.

Theo ông Phạm Thắng - một người có thâm niên 10 năm trong nghề làm vàng mã, thời điểm này năm ngoái bạn hàng liên tục gọi hối thúc, nhưng năm nay khá yên ắng vì người mua sỉ không dám trữ, sức mua giảm mạnh dù giá vàng mã không biến động nhiều. Bên cạnh đó, giá chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nên lãi cũng không được nhiều như trước đây.

“Mọi năm, thời điểm giáp Tết là lúc bận rộn nhất, có khi phải thuê cả chục lao động làm việc liên tục vì vừa phải chuẩn bị sản phẩm cho ngày Tết ông Công ông Táo, vừa phải tập trung làm hàng dự trữ phục vụ lễ khai xuân và nhu cầu cúng bái giải hạn. Tuy nhiên, hiện tại chỉ ghi nhận mức tiêu thụ bằng 40% so với mọi năm" - ông Phạm Thắng cho biết.

Hàng tồn vẫn chất đầy xưởng ở các hộ dân trong làng. Ảnh: N.T.
Hàng tồn vẫn chất đầy xưởng ở các hộ dân trong làng. Ảnh: N.T.

Làm nghề vàng mã lâu năm nhưng chưa năm nào ông Thắng thấy hàng hoá tiêu thụ kém như đợt này. Nếu như năm ngoái, vào thời điểm hiện tại, gia đình ông xuất cả nghìn cây vàng mã thỏi, năm nay chỉ 200 – 300 cây là nhiều. Còn các mặt hàng xa xỉ vàng mã cỡ lớn có dạng máy bay, du thuyền, ôtô mui trần hay các hình nộm dạng quan, tướng có giá tiền triệu hầu như chưa bán được.

Mặt hàng tiêu thụ được chủ yếu là loại có kích cỡ nhỏ. Ảnh: N.T.
Mặt hàng tiêu thụ được chủ yếu là loại có kích cỡ nhỏ. Ảnh: N.T.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Gái - một hộ sản xuất lớn tại Phúc Am tâm sự: “Vào dịp cận Tết những năm trước, xưởng nhà tôi chất đầy các sản phẩm vàng mã, tăng ca đến 1-2h sáng. Nhưng hiện nay cũng chỉ làm cầm chừng theo đơn mà khách đặt trước mà thôi".

Theo hộ sản xuất này chia sẻ, xu hướng người tiêu dùng Tết năm nay là mua các món đồ nhỏ có giá dao động từ 30.000 - 80.000 đồng, những món vàng mã to và đắt tiền như ngựa, xe, nhà… rất hiếm người đặt làm.

Loay hoay tìm đầu ra

Trao đổi với PV, ông Phùng Quyết Thắng – Trưởng thôn Phúc Am cho hay, cả làng hiện có khoảng 180 hộ dân sống dựa vào nghề làm hàng mã. Trong đó có khoảng 10 cơ sở sản xuất và buôn bán hàng mã, còn hơn 170 hộ dân chủ yếu đi làm thuê. Việc làm đồ mã được thực hiện chuyên môn hóa, mỗi gia đình chỉ làm từ 1 đến 2 món đồ chuyên biệt. Đây chính là nguồn thu nhập chủ lực của người dân.

Vị trưởng thôn này chia sẻ, mặc dù đã bước vào vụ cao điểm cho Tết Nguyên đán nhưng thay vì những chuyến hàng lớn chất đầy xe tải xuôi ngược như mọi năm, nhiều hộ gia đình hiện mới chỉ bán được 1/3 lượng hàng và không nhận được thêm bất cứ đơn đặt hàng nào mới.

Những mẫu hàng có giá thành cao tiêu thụ khá chậm, đa số là khách hàng quen đặt, khách mới hầu như không có. Ảnh: N.T.
Những mẫu hàng có giá thành cao tiêu thụ khá chậm, đa số là khách hàng quen đặt, khách mới hầu như không có. Ảnh: N.T.

Những thương lái tỉnh xa vốn thường xuyên đặt hàng thì nay do dịch COVID-19, việc vận chuyển và tiêu thụ khó khăn hơn nên cũng không còn đặt hàng nữa. Tình hình đó buộc nhiều hộ dân chỉ còn cách vận chuyển đơn hàng nhỏ, tiêu thụ lẻ tẻ trong ngày.

“Hộ nào có người trẻ thì có thể livestream, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội nhưng rất hiếm và với quy mô nhỏ lẻ. Cả năm trông chờ vào đợt hàng tháng 7 và Tết Nguyên đán nhưng dịch bệnh liên miên khiến các gia đình đều ế ẩm” - ông Phùng Quyết Thắng cho hay.

Người dân đang xoay sở tìm đầu ra cho hàng mã. Ảnh: N.T.
Người dân đang xoay sở tìm đầu ra cho hàng mã. Ảnh: N.T.

Theo ghi nhận của PV, những sản phẩm hàng mã dạng xương ngựa, loại to nhất có giá khoảng 50.000 đồng/ con, loại bé hơn giá khoảng 15.000 - 30.000 đồng. Trong khi đó, riêng những đồ cúng thuộc dòng “xa xỉ” như hàng mã dạng xe hơi, hay cây tài lộc đô la, du thuyền… có giá từ khoảng 180.000 - 350.000 đồng, tùy kích cỡ.

NGUYỄN THUÝ - VY ANH
TIN LIÊN QUAN

Trộm đồ vàng mã, nam thanh niên ở Quảng Trị bị bắt giam

HƯNG THƠ |

Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên trộm cắp tài sản.

Cháy tại chung cư vì dân đốt vàng mã trong cầu thang bộ

QUANG ĐẠI |

Ngày 24.6, một số người dân thiếu ý thức đốt vàng mã trong cầu thang bộ của khu chung cư tại TP. Vinh gây hỏa hoạn.

Vận động người dân không đốt vàng mã để dành tiền làm việc thiện

Lê Thơm |

Ở khu dân cư Hiệp Ninh 3, phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng) có mô hình “không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc vận động người dân không đốt vàng mã và sử dụng số tiền mua vàng mã để làm từ thiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trộm đồ vàng mã, nam thanh niên ở Quảng Trị bị bắt giam

HƯNG THƠ |

Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên trộm cắp tài sản.

Cháy tại chung cư vì dân đốt vàng mã trong cầu thang bộ

QUANG ĐẠI |

Ngày 24.6, một số người dân thiếu ý thức đốt vàng mã trong cầu thang bộ của khu chung cư tại TP. Vinh gây hỏa hoạn.

Vận động người dân không đốt vàng mã để dành tiền làm việc thiện

Lê Thơm |

Ở khu dân cư Hiệp Ninh 3, phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng) có mô hình “không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện”. Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc vận động người dân không đốt vàng mã và sử dụng số tiền mua vàng mã để làm từ thiện.