Thu hút FDI ở Quảng Ninh: Chờ hái quả ngọt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một số nhà đầu tư đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Quảng Ninh đang nỗ lực để có những sản phẩm đầu tiên cung cấp cho thị trường muộn nhất là giữa năm nay. Trong khi một số nhà đầu tư FDI khác đang làm thủ tục để mở rộng sản xuất.

Tuyển gấp 2.000 lao động

Khởi công xây dựng ngày 4.1.2021, nhà máy may mặc có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng tại phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (Trung Quốc) vừa bắt đầu thông báo tuyến dụng cùng một lúc 2.000 lao động.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả – theo báo cáo của công ty thì nhà máy vừa hoạt động vừa tuyển công nhân.

“Với mức lương tạm ổn, cùng các chế độ rất tốt, chủ đầu tư có năng lực, bài bản thì việc tuyển dụng sẽ không khó” – ông Cường cho biết.

Dự án nhà máy may có vốn khoảng 1.000 tỉ đồng được khởi công xây dựng ngày 4.1.2021 tại TP.Cẩm Phả. Ảnh: CTV
Dự án nhà máy may có vốn khoảng 1.000 tỉ đồng được khởi công xây dựng ngày 4.1.2021 tại TP.Cẩm Phả. Ảnh: CTV

Trở thành công nhân của công ty, người lao động sẽ được hưởng mức lương từ 6,5-10 triệu đồng/người/tháng, cùng với nhiều chế độ phúc lợi, trong đó có trợ cấp giao thông, nhà ở, phụ cấp con nhỏ đối với lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi, nghỉ chủ nhật, không làm ca đêm…

Là một trong những tập đoàn may mặc hàng đầu thế giới, sự xuất hiện của nhà máy trên tại Cẩm Phả, với những sản phẩm may mặc chất lượng cao, sẽ không chỉ được kỳ vọng đóng góp vào thu ngân sách, mà quan trọng hơn là giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nữ.

Được biết, khi hoạt động hết công suất, nhà máy này cần tới từ 4.500 – 5.000 công nhân, trong đó chủ yếu là nữ và làm ra khoảng 11 triệu sản phẩm/năm.

Với lực lượng lao động nữ đông đảo như vậy, cũng kỳ vọng kỳ vọng sẽ giúp các thợ mỏ đơn thân, xa quê tìm được một nửa của mình, hoặc đưa vợ/người yêu từ quê ra làm việc ở Cẩm Phả, để yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Tập đoàn may mặc Hoa Lợi Đạt đã đầu tư vào Việt Nam và thành lập Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam) tại KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016.

Hiện, công ty này đang xin giấy phép mở thêm một nhà máy nữa ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, với quy mô nhỏ hơn nhà máy ở Cẩm Phả.

Nỗ lực của nhà đầu tư 865,6 triệu USD

Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam (Hồng Kông, Trung Quốc) có 2 dự án liên quan đến sản xuất tấm quang năng quy mô lớn tại Việt Nam đều được cấp giấy phép năm 2021. Tổng số vốn của 2 dự án này, gồm Dự án công nghệ tế bào quang điện và Dự án công nghệ tấm silic, đặt tại KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, là 865,6 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam trong lễ ra mắt sản phẩm đầu tiên của Dự án công nghệ tấm silic. Ảnh: Minh Hà
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt Nam trong lễ ra mắt sản phẩm đầu tiên của Dự án công nghệ tấm silic. Ảnh: Minh Hà

Lúc đầu, công ty chỉ có ý định thực hiện Dự án công nghệ tế bào quang điện, còn Dự án công nghệ tấm silic – nơi sản xuất nguyên liệu đầu vào cho Dự án công nghệ tế bào quang điện để sản xuất sản phẩm cuối cùng là tấm quang năng thì chưa có kế hoạch đặt tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thuyết phục, công ty đã quyết định đầu tư Dự án công nghệ tấm silic bên cạnh. Ngày 10.1.2022, công ty đã tổ chức lễ khởi động sản xuất và ra mắt sản phẩm đầu tiên của Dự án công nghệ tấm silic.

Theo kế hoạch, sản phẩm tấm quang năng sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Trung Kiên – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh – nhà đầu tư đang tính toán để đầu tư thêm bởi tín hiệu thị trường thế giới đang có nhiều thay đổi về nhu cầu.

Trong khi đó, Công Ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (100% vốn nước ngoài), tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên cũng đang làm hồ sơ xin xây dựng thêm một nhà máy bên cạnh nhà máy hiện tại, với tổng số vốn đầu tư thêm khoảng 25 triệu USD.

Công ty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam là công ty con của tập đoàn TCL - một trong những tập đoàn sản xuất đồ điện tử tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc. Công ty hiện đang có một nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD tại KCN Đông Mai, chuyên sản xuất loa và tai nghe, với quy mô mỗi năm cung cấp cho thị trường 5,8 triệu loa và 2,8 triệu tai nghe.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đề xuất đầu tư đường kết nối Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giao thông – Vận tải Quảng Ninh đã có đề xuất đầu tư tuyến đường nối TP.Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn. Tuyến đường này dài trên 70km.

Quảng Ninh tổ chức 65 sự kiện kích cầu du lịch năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch đối với cả khách trong và ngoài nước, Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022.

Quảng Ninh điều động một loạt lãnh đạo cấp sở

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (1.3), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công một loạt các lãnh đạo cấp sở. Ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – dự và trao quyết định.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Quảng Ninh: Đề xuất đầu tư đường kết nối Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Giao thông – Vận tải Quảng Ninh đã có đề xuất đầu tư tuyến đường nối TP.Hạ Long với tỉnh Lạng Sơn. Tuyến đường này dài trên 70km.

Quảng Ninh tổ chức 65 sự kiện kích cầu du lịch năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch đối với cả khách trong và ngoài nước, Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022.

Quảng Ninh điều động một loạt lãnh đạo cấp sở

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (1.3), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công một loạt các lãnh đạo cấp sở. Ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – dự và trao quyết định.