Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho nhân tài và doanh nghiệp

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Google ra mắt chương trình kỹ thuật số nhằm phát triển nhân tài và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Thu hẹp khoảng cách số

Ngày 15.7, tại sự kiện “Cùng nhau làm chủ tương lai”, Google và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) ra mắt Chương trình phát triển nhân tài số (Google Career Certificates) và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (Google for Startups).

Đây là hai chương trình có khả năng giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách cung cấp nhiều hơn các cơ hội học tập và phát triển cho những nhân tài và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương cho biết: Việc hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Google tổ chức Chương trình Phát triển nhân tài số và Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách cung cấp nhiều hơn các cơ hội học tập và phát triển cho những nhân tài và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

“Đây là điều hết sức cần thiết, kịp thời để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng tới nền kinh tế số ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những hoạt động phối hợp giữa Bộ KHĐT với các tập đoàn lớn trên thế giới để hợp tác, huy động tối đa các nguồn lực và sự hỗ trợ quốc tế cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho Việt Nam” -  Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Google không ngừng hỗ trợ Việt Nam phát triển đổi mới sáng tạo

Bà Stephanie Davis - Phó Chủ tịch Google Châu Á-Thái Bình Dương, Phụ trách khu vực Đông Nam Á cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của quốc gia và hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng một đội ngũ nhân tài số mạnh mẽ, đồng thời giúp các công ty khởi nghiệp trong nước phát triển.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do NIC và Google triển khai sẽ được thiết kế tập trung vào những nhóm nội dung chủ đạo như: Con người - Phát triển kỹ năng lãnh đạo; Doanh nghiệp - Thấu hiểu những kinh nghiệm tốt nhất và những hình mẫu ngành phổ biến để phát triển quy mô vận hành của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện nay, học hỏi những xu hướng mới nhất trong ngành từ chuyên gia của Google và các nhà lãnh đạo khác; Quản lý Sản phẩm - Khám phá đa dạng các chiến lược và chiến thuật để xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp và vững chắc hơn...

Ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc NIC cho biết, giáo trình của chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia từ Google và được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kỹ năng nền tảng thông qua phương pháp thực hành, cho phép sinh viên tự học theo tốc độ riêng khi vừa học chương trình chính khóa của mình hoặc với người lao động vừa học vừa làm.

Đặc biệt, Google sẽ hợp tác với NIC để dành tặng 20.000 suất học bổng cho học viên của hơn 40 trường đại học và trường nghề tại Việt Nam có niềm đam mê với công nghệ thông tin nhưng việc tiếp cận còn hạn chế. Trong đó, chương trình dành khoảng 3.000 suất học bổng cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Theo Bộ KHĐT, hiện nay Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp khi nguồn vốn toàn cầu tiếp tục được đầu tư vào thị trường. Hoạt động thương vụ được thúc đẩy bởi sự quan tâm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp kỹ thuật số tăng vọt trong nửa đầu năm 2021 và đạt mức cao kỷ lục 1,37 tỉ USD, vượt qua tổng mức đầu tư của những năm gần đây.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Metaverse và Web3 tạo ra giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số

Khánh Ly |

Web3 và Metaverse dự đoán thế giới thực tế ảo là một sự phát triển đột phá của Internet.

Meta cho ra mắt cửa hàng quần áo kỹ thuật số cho hình đại diện

Linh Chi |

Meta bán quần áo ảo kiếm tiền thật tại cửa hàng thời trang dành cho avatar.

Chìa khóa ôtô kỹ thuật số của Apple không còn độc quyền trên xe BMW

Anh Vũ |

Tính năng trước đây chỉ có trên xe BMW giờ đã được Apple cập nhật để có thể sử dụng với một số xe của Hyundai.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Metaverse và Web3 tạo ra giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số

Khánh Ly |

Web3 và Metaverse dự đoán thế giới thực tế ảo là một sự phát triển đột phá của Internet.

Meta cho ra mắt cửa hàng quần áo kỹ thuật số cho hình đại diện

Linh Chi |

Meta bán quần áo ảo kiếm tiền thật tại cửa hàng thời trang dành cho avatar.

Chìa khóa ôtô kỹ thuật số của Apple không còn độc quyền trên xe BMW

Anh Vũ |

Tính năng trước đây chỉ có trên xe BMW giờ đã được Apple cập nhật để có thể sử dụng với một số xe của Hyundai.