Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, ngày 14.9, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một cá nhân đang rao bán số lượng lớn khẩu trang y tế thông qua tài khoản Facebook Đ.T.L có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng và địa chỉ nên tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 13.350 khẩu trang y tế loại 4 lớp được đóng gói trong hộp giấy (mỗi hộp 50 cái). Bà Đ.T.L (chủ cửa hàng) đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh đang kiểm tra số khẩu trang y tế có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: DMS
Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh đang kiểm tra số khẩu trang y tế có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: DMS

Cửa hàng của bà L. kinh doanh các mặt hàng gia đình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà L. đã mua thêm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ của một người không rõ lai lịch để đăng lên mạng xã hội bán kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và có giấy hẹn bà L. đến trụ sở của Đội Quản lý thị trường số 1 để xác minh làm rõ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại theo đúng quy định.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"Năm lịch sử" của thị trường bánh trung thu: "Sản lượng giảm đến 80%"

Anh Tuấn |

Nếu như mọi năm, đây là thời điểm người dân xếp hàng dài, mua bằng được vài hộp bánh nướng, bánh dẻo thương hiệu nổi tiếng thì năm nay, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, các gian hàng bán bánh trung thu lưu động hoàn toàn vắng vóng trên các tuyến phố Hà Nội.

Phát hiện hơn 20.000 khẩu trang y tế 3M gia công tại Sóc Sơn

Cường Ngô |

Trong số trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Phòng an ninh kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ có hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M.

Trao 52.800 khẩu trang y tế cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã trao 52.800 khẩu trang y tế N95 cho cán bộ y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM và Bình Dương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Năm lịch sử" của thị trường bánh trung thu: "Sản lượng giảm đến 80%"

Anh Tuấn |

Nếu như mọi năm, đây là thời điểm người dân xếp hàng dài, mua bằng được vài hộp bánh nướng, bánh dẻo thương hiệu nổi tiếng thì năm nay, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, các gian hàng bán bánh trung thu lưu động hoàn toàn vắng vóng trên các tuyến phố Hà Nội.

Phát hiện hơn 20.000 khẩu trang y tế 3M gia công tại Sóc Sơn

Cường Ngô |

Trong số trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Phòng an ninh kinh tế - Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ có hơn 20.000 khẩu trang y tế có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M.

Trao 52.800 khẩu trang y tế cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã trao 52.800 khẩu trang y tế N95 cho cán bộ y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM và Bình Dương.