Thông tin mới nhất vụ xử lý sai phạm dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh

Hữu Long |

Ngày 15.10, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có giải trình về kết luận của Kiểm toán nhà nước liên quan đến các sai phạm trong xây dựng tại dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh - huyện Vạn Ninh.

Vào năm 2018, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty cổ phần du lịch Năm Sao - chủ đầu tư dự án khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh về hành vi: "Hạng mục xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp theo quy định".

Tháng 6.2021, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy việc chủ đầu tư dự án Khu du lịch Năm sao Đại Lãnh tự ý xây dựng 16 căn chòi nghỉ không phép, tổ chức hoạt động kinh doanh trên phần đất thuộc ranh giới rừng dương không thuộc phạm vi ranh giới đất của dự án. Mặc dù phát hiện vi phạm nhưng khi kiểm tra vào năm 2018, đoàn liên ngành Khánh Hòa đã không phát hiện xử lý.

Về việc này, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng, các hạng mục công trình nêu trên không có trong nội dung kế hoạch kiểm tra do Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong  (BQL KKT Vân Phong) chủ trì, bởi vào tháng 10.2018, đoàn kiểm tra chỉ đi kiểm tra các công trình theo nội dung giấy phép xây dựng thuộc giai đoạn 1.

Trong khi đó, hiện trạng thực tế cho thấy các hạng mục công trình này nằm về phía giai đoạn 2 của dự án – được UBND xã Đại Lãnh quản lý. Do hạng mục này chưa được cấp phép xây dựng nên việc xử lý thuộc trách nhiệm của UBND xã Đại Lãnh.

Ngoài ra, Kiểm toán còn nêu tháng 10.2018, Sở Xây dựng xác định chưa đầy đủ hành vi vi phạm của chủ đầu tư dự án trên.

Việc này, Sở Xây dựng Khánh Hòa giải thích thêm, tháng 10.2018, Ban quản lý phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra công trình Khu du lịch Năm Sao Đại Lãnh và lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Cụ thể, tại vị trí mà chủ đầu tư xây dựng hạng mục hồ bơi, dựa vào giấy phép xây dựng được cấp là hạng mục nhà hàng. Do vậy, khi chủ đầu tư xây hồ bơi ở vị trí này có nghĩa là xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp nên việc xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng là đúng quy định.

Liên quan đến trách nhiệm của BQL KKT Vân Phong đối với việc để 16 căn chòi nghỉ không phép tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Năm sao Đại Lãnh vốn do chính quyền địa phương quản lý, ông Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng Ban Quản lý cho rằng khu vực này do chính quyền địa phương quản lý và nó đã có  trước khi hình thành khu kinh tế Vân Phong.

Liên quan đến việc Ban Quản lý cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao lấn biển, ông Nguyễn Trọng Hoàng cho rằng, vào năm 2017-2018, Ban Quản lý cấp phép xây dựng dựa vào quy hoạch 1/500 mà tỉnh đã phê duyệt. Đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa mới phê duyệt mức nước trung bình cho toàn tỉnh trong đó có khu vực Khu kinh tế Vân Phong.

Theo ông Hoàng, khi làm việc, Kiểm toán đã dựa vào quy định của tỉnh Khánh Hòa về "đường mực nước chiều cao trung bình", từ đó đưa ra kết luận Ban Quản lý cấp phép dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Năm sao Đại Lãnh lấn biển là không đúng quy định. Việc này, BQL KKT Vân Phong cũng đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước đó.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xe ra vào Khánh Hòa cần lưu ý gì trong giai đoạn chống dịch mới?

Hữu Long |

Từ ngày 13 đến 20.10, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh Khánh Hòa được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện. Sau giai đoạn này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, đường thủy nội địa được điều chỉnh cho phù hợp.

Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Hữu Long |

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân Phong. Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu tái định với kinh phí 394 tỉ đồng này mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống…

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xe ra vào Khánh Hòa cần lưu ý gì trong giai đoạn chống dịch mới?

Hữu Long |

Từ ngày 13 đến 20.10, vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội tỉnh Khánh Hòa được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện. Sau giai đoạn này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, đường thủy nội địa được điều chỉnh cho phù hợp.

Khánh Hòa: Khu tái định cư gần 400 tỉ xây xong chỉ có... 3 hộ dân đến ở

Hữu Long |

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân Phong. Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu tái định với kinh phí 394 tỉ đồng này mới chỉ có 3 hộ dân đến sinh sống…

"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.