Thống đốc nói gì khi Chủ tịch VietinBank và BIDV lại xin tăng vốn?

Lan Hương |

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng có quyết định về việc cấp vốn cho 3 ngân hàng. Riêng trường hợp Agribank – ngân hàng 100% vốn nhà nước, Chính phủ cũng đã quyết trong năm nay sẽ trình Quốc hội để bố trí ngân sách tăng vốn cho Agribank.

Câu chuyện tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước là vấn đề nóng khiến giới tài chính ngân hàng đặc biệt quan tâm.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã quyết và hiện tại đang triển khai các quy định, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu để sớm trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 91 hướng dẫn luật 69.

"Sau khi trình Chính phủ sửa đổi Nghị định, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng có quyết định về việc cấp vốn cho 3 ngân hàng. Đối với Agribank – ngân hàng 100% vốn nhà nước, Chính phủ cũng đã quyết trong năm nay sẽ trình Quốc hội để bố trí ngân sách tăng vốn cho Agribank.

Lộ trình tăng vốn tiếp theo, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định" - Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank đề xuất: "Về tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực hiện đã được Thủ tướng chính phủ và Chính phủ chấp nhận về mặt chủ trương.

VietinBank mong muốn được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, nguồn tăng vốn từ lợi nhuận để lại hàng năm của các ngân hàng thương mại nhà nước nói chung và riêng với VietinBank thì mới chỉ đạt 1/3 mức độ tăng trưởng cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.

Sau khi được Chính phủ phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với Ngân hàng Nhà nước, bộ ngành, Chính phủ để có những phương án tăng vốn mới. Đề nghị Chính phủ phê chuẩn để VietinBank có đủ năng lực tài chính phục vụ cho kinh tế đất nước”.

Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết: “Năm 2019, BIDV đã 2 lần hạ lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trên quy mô lớn nên doanh thu của ngân hàng giảm gần 1000 tỉ đồng. Năm 2019 cũng là năm BIDV nộp ngân sách cao nhất là 8550 tỉ đồng.

Tăng vốn là điều kiện tiên quyết để các tổ chức tín dụng áp dụng các chỉ số an toàn theo chuẩn Basel II và tăng năng lực nguồn vốn phục vụ nền kinh tế.

Ngoài việc sớm xét cấp vốn điều lệ thông qua cấp vốn trực tiếp, trả cố tức bằng cổ phiếu, các cấp có thẩm quyền cần giảm thiểu thủ tục hành chính trong việc xét, phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.

Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo phát triển thị trường chứng khoán, đảm bảo thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn dài hạn cho nền kinh tế, giảm áp lực và rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại”.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Lan Hương |

"Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỉ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 79 tỉ USD"

Lan Hương |

"Việt Nam không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Thêm thông tin về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng

Hương Nguyễn |

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, đã nộp đơn từ nhiệm và ông Huỳnh Ngọc Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ thay thế vị trí của ông kể từ ngày 30.12.2019.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thống đốc Lê Minh Hưng: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Lan Hương |

"Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỉ giá để tạo cạnh tranh với đối tác thương mại", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Dự trữ ngoại hối Việt Nam đạt 79 tỉ USD"

Lan Hương |

"Việt Nam không dùng tỉ giá để giành lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng. Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát", Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Thêm thông tin về tân Chủ tịch LienVietPostBank thay ông Nguyễn Đình Thắng

Hương Nguyễn |

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, đã nộp đơn từ nhiệm và ông Huỳnh Ngọc Huy, Thành viên Hội đồng Quản trị, sẽ thay thế vị trí của ông kể từ ngày 30.12.2019.