Thoái vốn nhà nước tại Sabeco: Có nỗi lo mang tên "thâu tóm"?

Đ.T |

Sabeco thoái vốn Nhà nước với mức giá được đánh giá là “đắt đỏ” đang là thông tin khiến nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán quan tâm. Nhưng điều khiến người ta lo lắng hơn cả, đó là khả năng bị “làm giá”, nhằm khống chế và có thể thâu tóm thương hiệu này.

Hồi giữa tuần trước, Bộ Công Thương chính thức công bố bán 53,59% vốn Nhà nước sở hữu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu.

Thương vụ này nếu thành công theo giá khởi điểm và bán hết số lượng như trên có thể đem về gần 110.000 tỉ đồng. Một con số kỷ lục cho lần thoái vốn và chắc chắn chỉ có các doanh nghiệp thực sự mạnh về tài chính mới có khả năng cạnh tranh.

Tại buổi roadshow do Sabeco tổ chức ngay buổi chiều sau khi Bộ Công Thương công bố giá bán, nhiều đại diện các nhà đầu tư chất vấn về việc có thể nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần của Sabeco hơn 49% như quy định hay không? Điều này được đại diện Bộ Công Thương khẳng định là: Không!

Bên lề buổi roadshow, nhiều nhà đầu tư trao đổi và băn khoăn về việc có hay không khả năng cổ phiếu SAB đang bị “làm giá” bởi nhiều mục đích khác nhau. Có thể có nhóm muốn giá cao để hạn chế khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư chưa đủ tiềm lực. Hoặc có nhóm muốn giá cao để tranh thủ lướt sóng kiếm lời trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, tham vọng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thương hiệu này rất lớn, điều đó tạo nên động lực giúp họ sẵn sàng bằng nhiều cách để họ nỗ lực thâu tóm càng nhiều càng tốt trong số 53,59% cổ phần vốn Nhà nước chào bán. Đặc biệt là sức hút từ chính hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối  mà Sabeco đã xây dựng được.

Từ đó, các chuyên gia kinh tế đánh giá, khả năng các nhà đầu tư giàu mạnh có thể dùng tới các “chiêu” như sử dụng nhiều tư cách pháp nhân, liên kết để cùng nhau chiếm giữ cổ phần chi phối. Nguy hiểm hơn, họ có thể lợi dụng cả doanh nghiệp trong nước để lách luật, chiếm giữ nhiều hơn 49% cổ phần như quy định của pháp luật.

Mặc dù những lo lắng trên là không có cơ sở, nhưng rõ ràng diễn biến của thị trường cần phải được khẳng định tính minh bạch vẫn được đảm bảo. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định sau khi công bố giá và khối lượng thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, Bộ đã mời Bộ Công an và các cơ quan chức năng có liên quan cùng vào cuộc, giám sát kỹ lưỡng các động thái và chỉ số liên quan đến Sabeco.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Bán vốn Sabeco: Lo bị "cá lớn" nuốt chửng

Hoàng Linh |

Dù giá cổ phiếu Sabeco cao ngất ngưởng, các “đại gia” không tiếc tiền móc hầu bao mua vốn của hãng bia dẫn đầu thị trường bởi nhìn thấy triển vọng. Sau một thời gian dài là ẩn số, mới đây, Bộ Công Thương đã công bố chào bán 343,66 triệu cổ phần tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu.

Chào bán 320 nghìn đồng/cổ phiếu, Sabeco thu về 110 nghìn tỉ đồng

Đức Thành |

Sáng nay 29.11, tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã công bố khối lượng chào bán cổ phần và giá cổ phiếu tại Sabeco trong đợt thoái vốn Nhà nước lần này. Theo đó, giá khởi điểm là 320 nghìn đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được công bố bao nhiêu?

Đức Thành |

Trao đổi với báo chí sáng nay 28.11 về công tác bán vốn Nhà nước tại Sabeco, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Công an sẽ tham gia quá trình giám sát. Hiện phương án thoái vốn tại Sabeco đã có, sẽ công bố vào thời điểm phù hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bán vốn Sabeco: Lo bị "cá lớn" nuốt chửng

Hoàng Linh |

Dù giá cổ phiếu Sabeco cao ngất ngưởng, các “đại gia” không tiếc tiền móc hầu bao mua vốn của hãng bia dẫn đầu thị trường bởi nhìn thấy triển vọng. Sau một thời gian dài là ẩn số, mới đây, Bộ Công Thương đã công bố chào bán 343,66 triệu cổ phần tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu.

Chào bán 320 nghìn đồng/cổ phiếu, Sabeco thu về 110 nghìn tỉ đồng

Đức Thành |

Sáng nay 29.11, tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã công bố khối lượng chào bán cổ phần và giá cổ phiếu tại Sabeco trong đợt thoái vốn Nhà nước lần này. Theo đó, giá khởi điểm là 320 nghìn đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được công bố bao nhiêu?

Đức Thành |

Trao đổi với báo chí sáng nay 28.11 về công tác bán vốn Nhà nước tại Sabeco, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Công an sẽ tham gia quá trình giám sát. Hiện phương án thoái vốn tại Sabeco đã có, sẽ công bố vào thời điểm phù hợp.