Thịt bò Tây Ban Nha “toan tính” đổ bộ thị trường Việt Nam

Kh.V |

Chiều tối 26.11.2018, Provacuno-Tổ chức Liên hiệp Nông nghiệp thực phẩm ngành công nghiệp thịt bò Tây Ban Nha đã chính thức thông tin về chương trình khảo sát, xuất khẩu thịt bò Tây Ban Nha sang Việt Nam.

Tại Lễ ra mắt chiến dịch quảng bá “What a Wonderful European Beef” (tạm dịch là Thịt bò châu Âu thật tuyệt) diễn ra tại Hà Nội chiều 26.11, ông José Ramón Godoy đã giới thiệu về sản phẩm thị bò Tây Ban Nha.

Đây là sự kiện mở đầu cho đợt tham khảo thị trường tiêu dùng Việt Nam để đưa thịt bò Tây Ban Nha xuất khẩu sang nước ta, giúp một bộ phận người dân Việt Nam có cơ hội được sử dụng thịt bò-một sản phẩm nổi tiếng của Tây Ban Nha vốn được bán rộng rãi trên thị trường châu Âu.

Ông José Ramón Godoy-Trưởng Ban Quốc tế của Provacuno nhấn mạnh: Tây Ban Nha là một trong những nước sản xuất thịt bò lớn nhất ở châu Âu với sản lượng 650.000 tấn mỗi năm; trong đó sản lượng xuất khẩu là 175.000 tấn mỗi năm.

Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng của Tây Ban Nha trong xuất khẩu (XK) thịt bò, song song với thịt lợn là mặt hàng mà Tây Ban Nha đang thực hiện XK sang nước ta và được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận, bởi dân số Việt Nam trẻ, sức mua tốt...

“Thịt bò Châu Âu có chất lượng cao bởi được chăn nuôi theo quy định, quy chuẩn nghiêm ngặt về dinh dưỡng, môi trường, quy cách chuồng trại, khẩu phần thức ăn, chế độ an sinh cho gia súc, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh, điều kiện thú y… cho ra sản phẩm an toàn, chất lượng tốt, thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Tôi tin người dân Việt Nam sẽ ưa thích và Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng của Tây Ban Nha trong thời gian tới”- Ông José Ramón Godoy nhấn mạnh.

Ông José Ramón Godoy cũng cho biết, Việt Nam hiện là thị trường đứng thứ 13 nhập khẩu thịt bò từ châu Âu. Đây là lần đầu tiên thịt bò Tây Ban Nha vào Việt Nam. Hiện đã có 4 công ty được phép xuất khẩu thịt bò Tây Ban Nha vào Việt Nam.

"Chính phủ 2  nước Tây Ban Nha và Việt Nam cũng thống nhất miễn thuế nhập khẩu cho thịt bò Tây Ban Nha XK sang Việt Nam trong 3 năm, mức thuế quan sẽ hạ xuống 0% và người Việt Nam có cơ hội được thưởng thức thịt bò Tây Ban Nha với mức giá hợp lý"-Ông Rosé Ramón Godoy nhấn mạnh đồng thời lưu ý: Thịt bò XK sang Việt Nam là loài bò thịt, không phải là bò tót chuyên thi đấu nổi tiếng của Tây Ban Nha.

“Chúng tôi cam kết thịt bò không có thuốc kháng sinh, không có chất tăng trọng, được giết mổ. chế biến, bảo quan theo tiêu chuẩn, đảm bảo ATTP. Những mặt hàng thịt bò đầu tiên sẽ có mặt trong thời gian tới tại các hội chợ Triển lãm thực phẩm và khách sạn (FHH) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-30.11. Nối tiếp sau đó, hoạt động xúc tiến thương mại giữa Tây Ban Nha và Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 năm, mở ra cánh cửa XK thịt bò Tây Ban Nha sang Việt Nam và các giao thương ở chiều ngược lại trong thời gian tới” - ông José Ramón Godoy khẳng định.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Sản phẩm sữa của Vinamilk ra mắt ấn tượng tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất

T.Huyền |

Ngày 5.11, Cty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) tại Thượng Hải. 

Ăn “thịt bò Mỹ” giá vài chục ngàn đồng/kg hay sự đánh đổi với sức khỏe?

Thế Lâm |

Gần đây trên Facebook có nhiều quảng cáo “thịt bò Mỹ” bán tại Việt Nam giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg, thậm chí có quảng cáo giá mỗi kg chỉ 10.000 đồng khiến không ít người kinh ngạc.

Kinh tế 24h: Dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; thịt trâu Ấn Độ giá bèo tràn ngập thị trường

Văn Thắng - Khánh Linh |

Liên quan đến vụ khách hàng tố “mất” 26 tỉ đồng: VPBank khẳng định không có chuyện mua séc hộ?; Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; Thủ tướng yêu cầu đưa Sabeco, Habeco lên sàn trước khi thoái vốn; Thịt trâu Ấn Độ giá rẻ tràn ngập thị trường; Hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hồi sinh...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sản phẩm sữa của Vinamilk ra mắt ấn tượng tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất

T.Huyền |

Ngày 5.11, Cty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018) tại Thượng Hải. 

Ăn “thịt bò Mỹ” giá vài chục ngàn đồng/kg hay sự đánh đổi với sức khỏe?

Thế Lâm |

Gần đây trên Facebook có nhiều quảng cáo “thịt bò Mỹ” bán tại Việt Nam giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg, thậm chí có quảng cáo giá mỗi kg chỉ 10.000 đồng khiến không ít người kinh ngạc.

Kinh tế 24h: Dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; thịt trâu Ấn Độ giá bèo tràn ngập thị trường

Văn Thắng - Khánh Linh |

Liên quan đến vụ khách hàng tố “mất” 26 tỉ đồng: VPBank khẳng định không có chuyện mua séc hộ?; Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng nhà máy thủy điện tại Vườn quốc gia Yok Đôn; Thủ tướng yêu cầu đưa Sabeco, Habeco lên sàn trước khi thoái vốn; Thịt trâu Ấn Độ giá rẻ tràn ngập thị trường; Hệ sinh thái biển tại 4 tỉnh miền Trung đang có dấu hiệu hồi sinh...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.