Cuối tháng 2, liên hệ với một số quán karaoke trên địa bàn quận Thanh Khê, Đà Nẵng, phần lớn không hồi đáp, có cơ sở chỉ nói ngắn gọn “quán đang tạm nghỉ”.
Nhân viên một quán karaoke lớn trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê cho biết: “Sau đợt kiểm tra, bị đình chỉ, thì nay chủ cơ sở với 2 quán karaoke cùng trên đường Điện Biên Phủ đang đóng cửa hoạt động. Chúng tôi đã dọn dẹp xong mặt bằng để chuẩn bị sang nhượng lại mặt bằng một cơ sở. Cơ sở còn lại nằm trong quán cà phê thì chắc sẽ được cải tạo lại để dành cho dịch vụ khác” – nhân viên này cho hay.
Trung tá Trương Huy Chương - Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, tính đến ngày 22.2, trên địa bàn quận có 19 cơ sở kinh doanh karaoke thì tất cả đều đã bị đình chỉ hoạt động. Mới đây, một quán bar cũng bị đình chỉ. Tất cả đều có liên quan đến việc thẩm định và các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch chung của cả nước, được thực hiện hồi trước Tết Nguyên đán 2023. Ngày 13.1, 19 cơ sở trên địa bàn quận đã bị tạm dừng hoạt động.
“Các cơ sở karaoke và quán bar nói trên đều chưa đáp ứng quy định về vật liệu cách âm và buồng thang bộ. Theo quy định, vật liệu cách âm phải làm bằng vật liệu chống cháy, buồng thang bộ phải thiết kế kín, chống nhiễm khí khi xảy ra cháy” – trung tá Chương cho hay.
Đến ngày 13.2, đơn vị thực hiện kiểm tra lần nữa, các cơ sở trên vẫn chưa khắc phục nên bị đình chỉ hoạt động. Theo trung tá Chương, việc đình chỉ được thực hiện cho đến khi các cơ sở khắc phục xong các điều kiện, có thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Đà Nẵng thì sẽ được công an quận cho phép mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, việc sửa chữa này với nhiều cơ sở kinh doanh karaoke cũng gặp khó khăn.
Chị Nguyễn Thị S., chủ một quán karaoke tại quận Hải Châu cho biết: “Việc sửa chữa với cơ sở kinh doanh sẽ mất thời gian bởi còn qua các thủ tục từ vẽ thiết kế, trình qua công an phòng cháy chữa cháy, được duyệt rồi mới thi công, thẩm định.
Vấn đề nữa là kinh phí, vật liệu cách âm không cháy có giá cao, thêm buồng thang bộ kín có nơi phải xây dựng mới hoàn toàn… Như quán của tôi với 5 tầng, 10 phòng, để sửa chữa thì số tiền ước tính từ 500 đến 700 triệu đồng”.
Nhìn nhận khó khăn này của doanh nghiệp, các chủ cơ sở karaoke, tuy nhiên Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho rằng: “Qua kiểm tra, việc sửa chữa với một số nơi hoàn toàn có thể làm được và dù muốn hay không thì doanh nghiệp cũng phải đảm bảo đúng quy định. Những sự việc cháy quán karaoke thời gian qua là bài học trước mắt. Khi nào các cơ sở đảm bảo được các điều kiện phòng cháy chữa cháy thì việc hoạt động kinh doanh mới đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho chính họ”.
Sau khi thực hiện việc đình chỉ các cơ sở nói trên, công an các địa phương thường xuyên kiểm tra và đã nhắc nhở một số trường hợp vi phạm. Với những nơi vi phạm nhiều lần sẽ bị xử phạt theo quy định. Mức phạt trong trường hợp này là khoảng 40 triệu đồng.