"Thích ứng an toàn", du lịch Khánh Hòa trở mình hồi phục

Hữu Long |

Sau thời gian đóng cửa chống dịch, nhiều điểm tham quan, sân bay ở Khánh Hòa bắt đầu lên kế hoạch hoạt động trở lại. Việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển tại Khánh Hòa đang theo đúng quan điểm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà Chính phủ đã nêu ra trước đó.

Tại sân Bay Cam Ranh, ngày 10.10, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đón chuyến bay vận chuyển hành khách nội địa từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đầu tiên kể từ khi Sân bay Cam Ranh tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Chuyến bay đầu tiên tại Khánh Hòa diễn ra thuận lợi với 26 hành khách đi từ TP.HCM về Khánh Hòa. Ảnh: TC
Chuyến bay đầu tiên tại Khánh Hòa diễn ra thuận lợi với 26 hành khách đi từ TPHCM về Khánh Hòa. Ảnh: TC

Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong việc khôi phục trở lại hoạt động giao thương hàng hóa, vận chuyển hành khách và phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới đây.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, cùng với việc khôi phục lại các đường bay nội địa, hiện tại, Khánh Hòa đã có chủ trương mở các chuyến bay đưa người Việt Nam, các chuyên gia, người lao động ở các nước trên thế giới về Khánh Hòa.

“Việc mở lại đường bay nội địa là phù hợp với thực tế, qua đó, giúp tỉnh Khánh Hòa sớm khôi phục kinh tế, du lịch và là cơ sở để kêu gọi các nhà đầu tư” – ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Chiều 13.10, ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào ngày 15.10 tới đây, di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng sẽ mở cửa đón du khách, người dân.

Trước đó, công tác chuẩn bị đã được thực hiện theo đúng các tiêu chí quy định về mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với điểm tham quan.

Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện việc xây dựng và hoàn thành quy trình đón khách đến di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng.

 
Di tích Tháp Bà Ponagar sẽ mở cửa đón du khách, người dân. Ảnh: TC

Tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, lực lượng chức năng sẽ bố trí lối vào - ra riêng biệt, di chuyển một chiều. Người vào tham quan phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng COVID và bắt buộc phải thực hiện quét mã QR địa điểm bằng ứng dụng PC-COVID; tuân thủ quy tắc “5K” của Bộ Y tế và các nội quy, quy định của điểm tham quan.

Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho biết, để chuẩn bị đón khách trở lại, đơn vị yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, người lao động phải sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử. Đến nay, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đã được cấp thẻ xanh COVID…

Theo Giám đốc Sở Văn hóa thể thao Nguyễn Thanh Hà, chủ trương mở cửa di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng là phù hợp với thực tiễn và nằm trong kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa về việc thích ứng trong giai đoạn 2.

"Trong giai đoạn này, Khánh Hòa sẽ mở dần các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó có các điểm tham quan..." - ông Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký. Việc xác định cấp độ dịch sẽ được đánh giá ở phạm vi nhỏ nhất (dưới cấp xã), nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Trên cơ sở phân loại 4 cấp độ nguy cơ (4 vùng tương ứng xanh, vàng, cam, đỏ), sẽ áp dụng biện pháp hành chính để quản lý.

Theo đó, hoạt động tập trung trong nhà sẽ không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia ở các vùng đỏ, cam, trong khi vùng xanh sẽ không hạn chế số người.

Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hạn chế hoạt động ở vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh, vùng vàng...

Khi áp dụng hướng dẫn này, các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của chỉ thị 15, 16, 19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cần thận trọng sửa chữa Tháp Trầm Hương Khánh Hòa

Hữu Long |

Tháp Trầm Hương nằm ở tuyến đường ven biển TP.Nha Trang là một công trình văn hóa, lịch sự đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa. Chính vì thế, việc chính quyền quyết định sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận…

Khánh Hòa công khai danh sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã chi trả 214 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ công khai danh sách người lao động được nhận tiền hỗ trợ...

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Golden Gate

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E, đường Trần Phú.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần thận trọng sửa chữa Tháp Trầm Hương Khánh Hòa

Hữu Long |

Tháp Trầm Hương nằm ở tuyến đường ven biển TP.Nha Trang là một công trình văn hóa, lịch sự đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa. Chính vì thế, việc chính quyền quyết định sửa chữa, cải tạo khu vực Tháp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận…

Khánh Hòa công khai danh sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã chi trả 214 tỉ đồng hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian đến, tỉnh sẽ công khai danh sách người lao động được nhận tiền hỗ trợ...

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Golden Gate

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án xảy ra tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E, đường Trần Phú.